HÀ NỘI - Tin của báo Người Lao Ðộng cho hay Chủ tịch nước Trần Ðức Lương vừa ký ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Luật này trước đây đã được Quốc Hội khóa 10 thông qua.
Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8, giao cho Quốc hội quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Theo luật này, một người do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ bị đưa ra truớc quốc hội để thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm khi Ủy Ban thường vụ quốc hội hay 20% tổng số đại biểu quốc hội yêu cầu, hoặc là có kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc Hội.
Nếu người này không hội đủ số phiếu tín nhiệm của quá nửa tổn số đại biểu quốc hội, thì sẽ đến giai đoạn cơ quan liên hệ trình Quốc Hội xem xét quyết định hay phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức người đó. (RFA)
Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8, giao cho Quốc hội quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Theo luật này, một người do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ bị đưa ra truớc quốc hội để thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm khi Ủy Ban thường vụ quốc hội hay 20% tổng số đại biểu quốc hội yêu cầu, hoặc là có kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc Hội.
Nếu người này không hội đủ số phiếu tín nhiệm của quá nửa tổn số đại biểu quốc hội, thì sẽ đến giai đoạn cơ quan liên hệ trình Quốc Hội xem xét quyết định hay phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức người đó. (RFA)