HÀ NỘI - Hiện đang có dấu hiệu cho thấy lượng du khách tới Việt nam bắt đầu tăng trở lại.
Nhiều khách sạn nói về số người đặt phòng tăng lên. Trong khi các công ty du lịch lữ hành sửa soạn đón thêm nhiều đoàn khách quốc tế đến.
Số liệu thống kê không chính thức do báo chí Việt nam công bố cho thấy lượng du khách đặt phòng trong tháng sáu ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 30% so với tháng trước. Nói về các công việc đã làm để thu hút du khách trở lại Việt nam, giám đốc sở Du lich thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn thị Lập Quốc, cho đài BBC biết:
Ngành du lịch Việt nam và ngành du lịch thành phố nói riêng đã phối hợp với các ngành liên quan như hàng không, thương mại bên cạnh đảm bảo các qui định kiểm soát kiểm bệnh, kiểm dịch ở các cửa khẩu để có thể đảm bảo được hoàn toàn là Việt nam và thành phố Hồ Chí Minh sạch Sars và bị tái Sars trở lại.
Bên cạnh cố gắng ở cấp nhà nước để kiềm chế bệnh dịch Sars, ngành du lịch, hàng không Việt nam, và thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tung ra nhiều biện pháp khuyến mãi để thu hút du khách trở lại Việt nam. Vẫn bà Nguyễn Thị Lập Quốc:
Cạnh đó chúng tôi cũng có những chính sách khuyến mãi với du khách quốc tế đến thành phố Hồ chí minh, đến Việt nam như chính sách khuyến mãi giá vé hàng không, giá khách sạn, giá ‘tua’ và đồng thời cũng tổ chức những hoạt động ngoại giao để thông báo về tình hình sạch Sars ở Việt nam và thành phố Hồ Chí Minh để các quốc gia dỡ bỏ các khuyến cáo của chính phủ đối với công dân mình trong việc đi du lịch đến Việt nam.
Trong lĩnh vực vận tải hàng không, Vietnam Airlines thông báo số khách đặt chỗ trước trên các tuyến bay Pháp-Việt đã đầy cho đến tận tháng Tám.
Trong lĩnh vực khách sạn, một số khách sạn tại Hà nội thông báo là họ đã nhận được thêm nhiều cú gọi đặt phòng. Nguyễn Thị Thanh An là trưởng phòng báo chí của khách sạn Meliá Hà Nội cho biết:
- Trong khách sạn em thì tình hình khách đã tốt hơn rồi. Nhưng con số cụ thể thì hiện bây giờ em chưa thể cho anh được. Thế còn nếu so với hai ba tuần trước thì khách rất là tốt. Nhất là lượng khách sang tham dự hội thảo hội nghị ở bên này thì tốt lắm. Nếu là khách tour thì chưa dám nói, nhưng mà khách làm business thì mọi người đã quay trở lại luôn rồi, và hình như mọi người đã quên mất chuyện có Sars rồi.
Tình hình khả quan cho ngành du lịch của Việt nam được nhiều chuyên gia trong nhành xác nhận. Chị Vũ Nguyệt Minh từ khách sạn Sofitel Hà Nội cũng là một trong số các ý kiến đó:
- Trên địa bàn Hà Nội thì có 7 khách sạn liên doanh khác nhau, tức là 7 khách sạn quốc tế có tên tuổi. Thế thì cái thị trường là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành khách sạn. Bây giờ do tình hình bệnh Sars đã ổn định ở Việt Nam trong thời gian rất dài, và hiện giờ so với các nước trong khu vực thì nó cũng đang trở lại ổn định hơn. Vì vậy mọi việc rất là khả quan. Hiện giờ bọn em có nhận được những cái booking (đăng ký chỗ) cho cuối năm, liên quan đến những chương trình lớn, những hội nghị lớn. Đấy là một trong những tín hiệu rất khả quan.
Trước khi bị khủng hoảng Sars gây thiệt hại, ngành du lịch của Việt Nam chớm phát xuất những tín hiệu rất khả quan với thông tin là có nhiều khách sạn được đăng kí kín phòng, một sự kiện lần đầu tiên sau hàng chục năm hoạt động của ngành.
Và một trong những lượng khách chủ lực hiện nay là doanh nhân sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh hoặc các tổ chức sang dự hội thảo.
Một trong những điểm được xem là tập trung nhiều vào mảng thị trường này là khách sạn Meliá, nơi làm việc của chị Nguyễn Thị Thanh An.
- Chuyện Sars chỉ là interrupt (ngưng trệ) mà mọi người cho là nó không còn là gì lớn nữa rồi. Ở Việt Nam hầu như bây giờ không ai còn nói đến chuyện đó nữa cả. Trước đó hồi tháng 3 bọn em business cũng rất tốt. Cho đến bây giờ thì khách, đặc biệt là khách hội nghị hội thảo cũng tốt lắm rồi. Nếu so với năm trước thì khách quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn. Và theo em là vì nền kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng vừa rồi được đánh giá rất khả quan. Hình ảnh của Việt Nam so với cộng đồng quốc tế cũng rất tốt.
Tuy nhiên, đối với ngành du lịch thì không chỉ có liên kết với hàng không và trông chờ vào các chuyến bay thêm khách, mà còn cần phải có các khuyến mãi và giới thiệu thị trường.
Chị Vũ Nguyệt Minh là giám đốc tiếp thị và kinh doanh của Sofitel Hà Nội, cho biết thêm:
- Trong tuần này, tổng cục trưởng tổng cục du lịch Việt Nam có chuyến đi sang các nước châu Âu, quảng bá hoạt động du lịch của Việt Nam, để phục hồi lại sau cái hậu Sars. Thế thì anh thấy các nước khác họ cũng có những cái hoạt động tương tự, xúc tiến tương tự về mặt du lịch ở những thị trường mà họ cho là tiềm năng. Như vậy cái khủng hoảng luôn mang tính nhất thời, tạm thời, và cũng trôi qua rất nhanh so với các khủng hoảng khác. Như vậy thì chúng ta vẫn phải hi vọng.
Và như vậy không phải chỉ có một mình Việt Nam mong muốn nhanh chóng hồi phục sau cơn khủng hoảng Sars.
Vì thế có thể thấy, tín hiệu hồi phục của ngành du lịch Việt Nam sau cơn khủng hoảng Sars chưa phải là tin vui mà mới chỉ là phát súng khởi hành cho một cuộc đua gay gắt cho ngành du lịch của cả vùng Đông Nam Á.(bbc)
Nhiều khách sạn nói về số người đặt phòng tăng lên. Trong khi các công ty du lịch lữ hành sửa soạn đón thêm nhiều đoàn khách quốc tế đến.
Số liệu thống kê không chính thức do báo chí Việt nam công bố cho thấy lượng du khách đặt phòng trong tháng sáu ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 30% so với tháng trước. Nói về các công việc đã làm để thu hút du khách trở lại Việt nam, giám đốc sở Du lich thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn thị Lập Quốc, cho đài BBC biết:
Ngành du lịch Việt nam và ngành du lịch thành phố nói riêng đã phối hợp với các ngành liên quan như hàng không, thương mại bên cạnh đảm bảo các qui định kiểm soát kiểm bệnh, kiểm dịch ở các cửa khẩu để có thể đảm bảo được hoàn toàn là Việt nam và thành phố Hồ Chí Minh sạch Sars và bị tái Sars trở lại.
Bên cạnh cố gắng ở cấp nhà nước để kiềm chế bệnh dịch Sars, ngành du lịch, hàng không Việt nam, và thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tung ra nhiều biện pháp khuyến mãi để thu hút du khách trở lại Việt nam. Vẫn bà Nguyễn Thị Lập Quốc:
Cạnh đó chúng tôi cũng có những chính sách khuyến mãi với du khách quốc tế đến thành phố Hồ chí minh, đến Việt nam như chính sách khuyến mãi giá vé hàng không, giá khách sạn, giá ‘tua’ và đồng thời cũng tổ chức những hoạt động ngoại giao để thông báo về tình hình sạch Sars ở Việt nam và thành phố Hồ Chí Minh để các quốc gia dỡ bỏ các khuyến cáo của chính phủ đối với công dân mình trong việc đi du lịch đến Việt nam.
Trong lĩnh vực vận tải hàng không, Vietnam Airlines thông báo số khách đặt chỗ trước trên các tuyến bay Pháp-Việt đã đầy cho đến tận tháng Tám.
Trong lĩnh vực khách sạn, một số khách sạn tại Hà nội thông báo là họ đã nhận được thêm nhiều cú gọi đặt phòng. Nguyễn Thị Thanh An là trưởng phòng báo chí của khách sạn Meliá Hà Nội cho biết:
- Trong khách sạn em thì tình hình khách đã tốt hơn rồi. Nhưng con số cụ thể thì hiện bây giờ em chưa thể cho anh được. Thế còn nếu so với hai ba tuần trước thì khách rất là tốt. Nhất là lượng khách sang tham dự hội thảo hội nghị ở bên này thì tốt lắm. Nếu là khách tour thì chưa dám nói, nhưng mà khách làm business thì mọi người đã quay trở lại luôn rồi, và hình như mọi người đã quên mất chuyện có Sars rồi.
Tình hình khả quan cho ngành du lịch của Việt nam được nhiều chuyên gia trong nhành xác nhận. Chị Vũ Nguyệt Minh từ khách sạn Sofitel Hà Nội cũng là một trong số các ý kiến đó:
- Trên địa bàn Hà Nội thì có 7 khách sạn liên doanh khác nhau, tức là 7 khách sạn quốc tế có tên tuổi. Thế thì cái thị trường là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành khách sạn. Bây giờ do tình hình bệnh Sars đã ổn định ở Việt Nam trong thời gian rất dài, và hiện giờ so với các nước trong khu vực thì nó cũng đang trở lại ổn định hơn. Vì vậy mọi việc rất là khả quan. Hiện giờ bọn em có nhận được những cái booking (đăng ký chỗ) cho cuối năm, liên quan đến những chương trình lớn, những hội nghị lớn. Đấy là một trong những tín hiệu rất khả quan.
Trước khi bị khủng hoảng Sars gây thiệt hại, ngành du lịch của Việt Nam chớm phát xuất những tín hiệu rất khả quan với thông tin là có nhiều khách sạn được đăng kí kín phòng, một sự kiện lần đầu tiên sau hàng chục năm hoạt động của ngành.
Và một trong những lượng khách chủ lực hiện nay là doanh nhân sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh hoặc các tổ chức sang dự hội thảo.
Một trong những điểm được xem là tập trung nhiều vào mảng thị trường này là khách sạn Meliá, nơi làm việc của chị Nguyễn Thị Thanh An.
- Chuyện Sars chỉ là interrupt (ngưng trệ) mà mọi người cho là nó không còn là gì lớn nữa rồi. Ở Việt Nam hầu như bây giờ không ai còn nói đến chuyện đó nữa cả. Trước đó hồi tháng 3 bọn em business cũng rất tốt. Cho đến bây giờ thì khách, đặc biệt là khách hội nghị hội thảo cũng tốt lắm rồi. Nếu so với năm trước thì khách quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn. Và theo em là vì nền kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng vừa rồi được đánh giá rất khả quan. Hình ảnh của Việt Nam so với cộng đồng quốc tế cũng rất tốt.
Tuy nhiên, đối với ngành du lịch thì không chỉ có liên kết với hàng không và trông chờ vào các chuyến bay thêm khách, mà còn cần phải có các khuyến mãi và giới thiệu thị trường.
Chị Vũ Nguyệt Minh là giám đốc tiếp thị và kinh doanh của Sofitel Hà Nội, cho biết thêm:
- Trong tuần này, tổng cục trưởng tổng cục du lịch Việt Nam có chuyến đi sang các nước châu Âu, quảng bá hoạt động du lịch của Việt Nam, để phục hồi lại sau cái hậu Sars. Thế thì anh thấy các nước khác họ cũng có những cái hoạt động tương tự, xúc tiến tương tự về mặt du lịch ở những thị trường mà họ cho là tiềm năng. Như vậy cái khủng hoảng luôn mang tính nhất thời, tạm thời, và cũng trôi qua rất nhanh so với các khủng hoảng khác. Như vậy thì chúng ta vẫn phải hi vọng.
Và như vậy không phải chỉ có một mình Việt Nam mong muốn nhanh chóng hồi phục sau cơn khủng hoảng Sars.
Vì thế có thể thấy, tín hiệu hồi phục của ngành du lịch Việt Nam sau cơn khủng hoảng Sars chưa phải là tin vui mà mới chỉ là phát súng khởi hành cho một cuộc đua gay gắt cho ngành du lịch của cả vùng Đông Nam Á.(bbc)