Washington, DC - Tuần lễ Hội Nghị Di Dân Quốc Gia, do Ủy Ban Di Dân & Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và Tổ Chức Di Trú Hợp Pháp Công Giáo bảo trợ, đã được khai mạc tại Hoa Thịnh Đốn ngày 6 tháng 7 và tiếp tục tới ngày 10 tháng 7 năm 2003.

Hội Nghị qui tụ trên 700 người, gồm những chuyên gia và các nhà Lập Pháp hằng quan tâm đến vấn đề di dân và tỵ nạn. Hội Nghị thảo luận về tình trạng của 15 triệu người tỵ nạn khắp nơi trên thế giới hiện nay, tìm phương cách góp phần yểm trợ những người di dân và tỵ nạn đang cần sự giúp đỡ, với các vấn đề di dân và định cư liên hệ.

Các diễn giả chính gồm có Ông Santiago Creel , Tổng Trưởng Ngoại Giao Mễ Tây Cơ; Ông Harry Wu , Tổ Chức Nhân Quyền Trung Hoa; Đức Hồng Y Oscar Rodriguez , Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh; Nghị Sĩ Sam Brownback ; và Bà Mel Marinez , Tổng Trưởng Bộ Gia Cư Hoa Kỳ.

Một số các thuyết trình viên khác gồm có: Cha Bryan Hehir , Chủ tịch Tổ Chức Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ; Cha Michael Blume thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Mục của Tòa Thánh Vatican; Ông Eduardo Aguirre , Giám Đốc Văn Phòng Công Dân và Di Trú thuộc Bộ An Ninh Đất Nước Hoa Kỳ; Ông John Miller , Giám Đốc Văn Phòng Phối Trí Di Cư thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; và tác giả Loung Ung của tập hồi ký First They Killed My Father - A Daughter of Cambodia Remembers.

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương , Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, có bài tham luận đóng góp ý kiến về tinh hình người Việt Nam di cư, đặc biệt về sự hiện diện của 450 ngàn người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thứ Tư ngày 9 tháng 7, các tham dự viên Hội Nghị cùng với 200 thanh thiếu nhi Sudan gặp gỡ các Dân Biểu và Nghị Sĩ tại nhà Quốc Hội Hoa Thịnh Đốn để bày tỏ sự quan tâm tới các vấn đề liên quan đến người di cư, công việc của Sở Di Trú, các thứ thủ tục giấy tờ hợp lệ, bảo vệ cho các trẻ em không thân nhân và người tỵ nạn.

Ông Kevin Appleby , Giám Đốc về Chính Sách Di Dân & Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói chung trong thời điểm khó khăn hiện nay, khiến người di cư và tỵ nạn ít được lưu tâm. Ông nói: “Các nhà làm chính sách của chúng ta phải được nhắc nhớ rằng những người di dân và tỵ nạn là những người đã xây dựng nên quốc gia này, và bỏ rơi họ hôm nay có nghĩa là từ bỏ tương lai của chính chúng ta...”.