Vatican:Từ ngày 25/5 dến ngày 21/6, Tổng Tu Nghị lần thứ 185 của Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxiô đã diễn ra tại tu viện Ðức Bà các thiên Thần gần Porziuncola, với sự hiện diện của 124 đại biểu đến từ tất cả các Tỉnh Dòng của Hội Dòng trong 110 quốc gia.
Vào ngày 5/6 Dòng đã bầu lại nhiệm kỳ mới Tổng Phục Vụ, phó Tổng Phục Vụ và ban cố vấn 9 người với nhiệm kỳ 6 năm.
Tân Tổng Phục Vụ là Linh Mục Jose Rodriguez Carballo người Tây Ban Nha, Ngài tròn 50 tuổi vào tháng 8. Nguyên là Tổng Thư Ký Ủy Ban Ðào Tạo và Nghiên Cứu. Cha từng là bề trên tỉnh dòng ại Santiago de Composela- Tây Ban Nha, chủ tịch Liên Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn Âu Châu và giám đốc chương trình đào tạo các tu sĩ trẻ. Ngài có văn bằng Thần Học Kinh Thánh tại Giêrusalen, bằng Kinh Thánh tại Roma, dạy những môn Kinh Thánh và Thần học tại Ðại Chủng Viện ở thành phố Vigo ở Tây Ban Nha và Học Viện Thần Học Satiago de Compostela. Ngài là vị thứ 119 kế vị thánh Phanxicô Assisi.
Tân Phó Tổng Phục vụ là linh mục Antonio Franjic 48 tuổi, người Colombia, đậu cử nhân ngôn ngữ và văn chương Tây Ban Nha tại Ðại Học Wisconsin, Hoa Kỳ, cử nhân thần học (Verona), cử nhân văn khố, cử nhân thần học và giáo luật các Dòng Tu, ngoài ra Ngài còn có văn bằng từ Bộ Kỹ Luật các Bí Tích, Bộ Phong Thánh, Ðại Học Laterano.
9 vị cố vấn trong đó có một Tu Sĩ Việt Nam là Cha Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ 60 tuổi, đây cũng là vị giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bầu làm cố vấn cho Dòng.
Cha Ambrosio Nguyền Văn Sĩ sinh ngày 5/12/1943 tại Khánh Hòa Nha Trang, khấn tạm vào ngày 3/8/1968, khấn trọn vào ngày 29/6/1972, được thụ phong Linh Mục vào ngày 11/2/1973, Cha được đi du học tại Roma vào năm 1974 và ở lại làm việc tại Roma, sau đó làm khoa trưởng khoa Triết tại Ðại Học Antonianum của Dòng tại Roma.
(Trong lần tới, Vietcatholic sẽ nhìn lại sự nổi bật của hàng Giáo Sĩ Việt Nam trong 6 tháng vừa qua của năm 2003, với những vị "đầu tiên" hay "tiên khởi", mời quý độc giả nhớ đón xem)
Vào ngày 5/6 Dòng đã bầu lại nhiệm kỳ mới Tổng Phục Vụ, phó Tổng Phục Vụ và ban cố vấn 9 người với nhiệm kỳ 6 năm.
Tân Tổng Phục Vụ là Linh Mục Jose Rodriguez Carballo người Tây Ban Nha, Ngài tròn 50 tuổi vào tháng 8. Nguyên là Tổng Thư Ký Ủy Ban Ðào Tạo và Nghiên Cứu. Cha từng là bề trên tỉnh dòng ại Santiago de Composela- Tây Ban Nha, chủ tịch Liên Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn Âu Châu và giám đốc chương trình đào tạo các tu sĩ trẻ. Ngài có văn bằng Thần Học Kinh Thánh tại Giêrusalen, bằng Kinh Thánh tại Roma, dạy những môn Kinh Thánh và Thần học tại Ðại Chủng Viện ở thành phố Vigo ở Tây Ban Nha và Học Viện Thần Học Satiago de Compostela. Ngài là vị thứ 119 kế vị thánh Phanxicô Assisi.
Tân Phó Tổng Phục vụ là linh mục Antonio Franjic 48 tuổi, người Colombia, đậu cử nhân ngôn ngữ và văn chương Tây Ban Nha tại Ðại Học Wisconsin, Hoa Kỳ, cử nhân thần học (Verona), cử nhân văn khố, cử nhân thần học và giáo luật các Dòng Tu, ngoài ra Ngài còn có văn bằng từ Bộ Kỹ Luật các Bí Tích, Bộ Phong Thánh, Ðại Học Laterano.
9 vị cố vấn trong đó có một Tu Sĩ Việt Nam là Cha Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ 60 tuổi, đây cũng là vị giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bầu làm cố vấn cho Dòng.
Cha Ambrosio Nguyền Văn Sĩ sinh ngày 5/12/1943 tại Khánh Hòa Nha Trang, khấn tạm vào ngày 3/8/1968, khấn trọn vào ngày 29/6/1972, được thụ phong Linh Mục vào ngày 11/2/1973, Cha được đi du học tại Roma vào năm 1974 và ở lại làm việc tại Roma, sau đó làm khoa trưởng khoa Triết tại Ðại Học Antonianum của Dòng tại Roma.
(Trong lần tới, Vietcatholic sẽ nhìn lại sự nổi bật của hàng Giáo Sĩ Việt Nam trong 6 tháng vừa qua của năm 2003, với những vị "đầu tiên" hay "tiên khởi", mời quý độc giả nhớ đón xem)