SÀIGÒN - Các loại hình dịch vụ Internet đang càng lúc càng phát triển ở Việt Nam, và trong những ngày đầu tháng 7 này giới chuyên môn lẫn khách hàng đang bàn tán nhiều quan một loại hình dịch vụ mới vừa được Bộ Bưu chính Viễn thông cấp phép, đó là điện thoại giá rẻ qua Internet.

Thế nhưng, theo thực tế thì việc thực hiện không đơn giản như các thông cáo báo chí đã loan.

Theo giải thích của ông Bùi Quốc Việt, đại diện Tổng công ty bưu điện Viễn thông, 12 công ty OSP (Online Service Provider) của Việt Nam được công văn của Bộ bưu chính viễn thông từ cuối tháng Sáu cho phép tự động khai thác thêm dịch vụ điện thoại Internet.

Thế nhưng theo ông Trần Huỳnh Duy Thức, tổng giám đốc EIS, thì công văn đó chưa đủ để các doanh nghiệp được tự do khai thác dịch vụ mới này:

- Công bố của Bộ bưu chính viễn thông Việt Nam là cho phép kinh doanh điện thoại Internet từ ngày 1/7 nhưng các công ty đó phải trải qua một giai đoạn là báo cáo cho Bộ bưu chính viễn thông và phải thông qua một đợt kiểm tra trước khi cung cấp chính thức cho thị trường.

Đến ngày hôm nay thì chưa công ty nào nhận được giấy phép kiểm tra liên ngành, Bộ bưu chính viễn thông, Bộ công an và một số các bộ khác. Mục đích là kiểm tra xem các nhà cung cấp dịch vụ đã chuẩn bị đúng các yêu của bộ bưu chính viễn thông đề ra chưa. Nhưng chưa có công ty nào được Bộ chính thức phê duyệt chuyện đó.

Cách nhìn của ông Thức không được Tổng công ty bưu điện và Viễn thông đồng ý, vì theo ông Bùi Quốc Việt, thì theo nội dung công văn, cứ hễ công ty nào đang khai thác OSP, tức là cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet, thì tự động được khai thác thêm Điện thoại Internet.

- Cái đấy thì có lẽ người ta nghĩ như vậy thôi chứ thực tế đã được cấp phép thì sẽ được kinh doanh thôi. Trừ những trường hợp kinh doanh trái phép thì việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại internet mà chỉ cần căn cứ các giấy phép OSP đã được cấp cho doanh nghiệp.

Tuy vậy, trước mắt các tín hiệu từ một vài công ty OSP cho thấy họ đang tích cực chuẩn bị cạnh tranh ráo riết.

Theo báo điện tử của Việt nam thì Công ty điện toán và truyền số liệu, tức là VDC dự kiến tuần này bắt đầu khai thác chiều điện thoại quốc tế ở khắp 61 tỉnh thành, tại các điểm Internet công cộng.

Công ty Điện Tử Viễn Thông Vietel thì thông báo bắt đầu cung cấp từ cuối tháng 7.

Theo dự tính thì tuần sau cũng sẽ có FPT cùng tham gia, và trong tháng 7 này cũng có cả Hanoi Telecom và Saigon Postel.

Thế nhưng, tập đoàn tư nhân có trụ sở ở Việt Nam và chi nhánh ở Mỹ, Singapore và Malaysia là EIS cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ từ cả năm nay nhưng vướng mắc vẫn là giấy phép.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết:

- Trước đây chúng tôi đã gặp khó khăn rất nhiều để xin phép kinh doanh dịch vụ điện thoại internet ở Việt Nam và chúng tôi không được làm. Chúng tôi buộc phải đầu tư bên Singapore, khi mà chúng tôi hoàn tất công nghệ ở Mỹ rồi thì việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đầu tư toàn bộ hệ thống ở Việt Nam và biến Việt Nam thành trung tâm điều hành toàn bộ mạng lưới này.

Bản chất Internet là không biên giới và ngồi ở đâu cũng như thế thôi. Vì chúng tôi không được phép và chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nên chúng tôi phải đi ra nước ngoài. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải khai trương dịch vụ này ở nước ngoài trước khi chúng tôi được phép làm ở Việt Nam.

Ngoài ra, còn thêm các vấn đề quản lý mà một phần là an ninh, cũng là rào cản làm chậm bước phát triển các loại hình dịch vụ mới cho Internet của Việt Nam.

Câu hỏi đặt cho ông Bùi Quốc Việt từ tổng công ty bưu điện viễn thông, là phải chăng nhà nước cần kiểm tra Internet hay ngăn chặn gián điệp...

- Tất nhiên an ninh cũng là một phần. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình mở cửa và phát triển thì trong thời điểm này chỉ cho các doanh nghiệp nhà nước được phép thiết lập các đường truyền về viễn thông và Internet còn chưa cho phép tư nhân làm.

Và cũng như xác nhận của ông Việt, các công ty hoạt động chính thức thì bị quản lý qua giấy phép, thế nhưng các nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo Messenger, MSN và ICQ, vốn không cần phải xin giấp phép từ bất kỳ cơ quan nào của chính quyền Việt Nam thì vẫn tự do được khai thác loại hình chuyển âm thanh qua Internet.

Khi dạo qua nhiều điểm dịch vụ Internet và thấy thanh niên Việt nam say mê chat, tức là tán gẫu qua Internet, bằng âm thanh, bằng hình ảnh, thì một câu hỏi đã xuất hiện mà vẫn chưa có được câu trả lời.

Đó là, có phải vì những dịch vụ mới mang đầu tư chất xám gặp khó khăn cho nên thanh niên Việt Nam khi tìm đến Internet đa số chỉ là để giết thời giờ cho những trò giải trí đơn giản, ví dụ như là tán gẫu mà thôi.(bbc)