HÀ NỘI - Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho hay Việt Nam sẽ gia tốc nỗ lực gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, đồng thời củng cố chương trình cải cách thị trường để duy trì tỷ lệ phát triển cao. Ông Vũ Khoan ca ngợi thành quả kinh tế của Việt Nam giữa những điều kiện khó khăn của toàn cầu.
Theo ông, mức sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã tăng 15, 6% trong 5 tháng đầu năm nay, với mức xuất khẩu tăng 31, 3%, và công cuộc đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian vừa kể lên 900 triệu đôla, tăng 6% so với cùng thời gian này năm ngoái. Ngân Hàng Thế Giới tiên đoán là tổng sản lượng quốc dân của Việt Nam trong năm nay sẽ tăng 7%, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu tiên đoán là 6, 9%.
Tuy nhiên theo ông Vũ Khoan, Việt Nam cần phải thực hiện thêm nhiều nỗ lực nữa để vượt qua những khó khăn trong và ngoài nước trong nhửng ngày còn lại của năm 2003. Ông cho hay việc áp dụng những biện pháp cần thiết để củng cố công tác xuất khẩu, cắt giảm mức thâm thủng mậu dịch và gia tốc việc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới là một số công tác chính yếu cần thực hiện để duy trì mức phát triển và tình trạng ổn định về mặt xã hội và chính trị.
Trước đây Việt Nam đã tuyên bố là sẽ cố gắng gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới trước cuối năm 2005, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng ý định này hơi quá lạc quan. Theo họ, 2006 hoặc 2007 là những thời điểm thực tế hơn để Việt Nam có thể gia nhập tổ chức toàn cầu này. (voa)
Theo ông, mức sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã tăng 15, 6% trong 5 tháng đầu năm nay, với mức xuất khẩu tăng 31, 3%, và công cuộc đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian vừa kể lên 900 triệu đôla, tăng 6% so với cùng thời gian này năm ngoái. Ngân Hàng Thế Giới tiên đoán là tổng sản lượng quốc dân của Việt Nam trong năm nay sẽ tăng 7%, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu tiên đoán là 6, 9%.
Tuy nhiên theo ông Vũ Khoan, Việt Nam cần phải thực hiện thêm nhiều nỗ lực nữa để vượt qua những khó khăn trong và ngoài nước trong nhửng ngày còn lại của năm 2003. Ông cho hay việc áp dụng những biện pháp cần thiết để củng cố công tác xuất khẩu, cắt giảm mức thâm thủng mậu dịch và gia tốc việc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới là một số công tác chính yếu cần thực hiện để duy trì mức phát triển và tình trạng ổn định về mặt xã hội và chính trị.
Trước đây Việt Nam đã tuyên bố là sẽ cố gắng gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới trước cuối năm 2005, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng ý định này hơi quá lạc quan. Theo họ, 2006 hoặc 2007 là những thời điểm thực tế hơn để Việt Nam có thể gia nhập tổ chức toàn cầu này. (voa)