HÀ NỘI - Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên sẽ viếng thăm Nhật Bản 4 ngày, từ ngày 26 tới ngày 29 tháng này, và theo phát ngôn viên Phan Thúy Thanh của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, chuyến viếng thăm này là để thực hiện những kết quả do chuyến viếng thăm Nhật của Thủ tướng Phan Văn Khải thâu hoạch được trước đây. Trong chuyến đi này, Bộ Trưởng Nguyễn Dy Niên sẽ thảo luận với Ngoại Trưởng Yoriko Kawaguchi và các viên chức khác trong chính phủ của Nhật Bản.
Hai nước cũng sẽ ăn mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thủ tướng Phan Văn Khải viếng thăm Nhật Bản đầu tháng Tư năm nay, trong đó hai bên thỏa thuận gia tốc nỗ lực để ký kết một thỏa hiệp đầu tư song phương, nhằm khích lệ công cuộc đầu tư của Nhật vào Việt Nam, đồng thời hoạch định những biện pháp pháp lý để bảo vệ các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam.
Các cuộc thương thảo về thỏa hiệp này được khởi sự từ tháng 5 năm 2002 và hai bên đã thỏa thuận với nhau những nét đại cương vào tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên các cuộc thương thảo sau đó đã gặp bế tắc vì chuyện các công ty Nhật Bản bị hạn chế trong việc muốn tiến vào các thị trường ngân hàng và bảo hiểm của Việt Nam.
Theo các nhà phân tích tình hình thì Nhật cũng muốn được hưởng những quyền lợi tương đương như những quyền lợi của Hoa Kỳ đề ra trong bản hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực từ tháng Chạp năm 2001.(voa)
Hai nước cũng sẽ ăn mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thủ tướng Phan Văn Khải viếng thăm Nhật Bản đầu tháng Tư năm nay, trong đó hai bên thỏa thuận gia tốc nỗ lực để ký kết một thỏa hiệp đầu tư song phương, nhằm khích lệ công cuộc đầu tư của Nhật vào Việt Nam, đồng thời hoạch định những biện pháp pháp lý để bảo vệ các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam.
Các cuộc thương thảo về thỏa hiệp này được khởi sự từ tháng 5 năm 2002 và hai bên đã thỏa thuận với nhau những nét đại cương vào tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên các cuộc thương thảo sau đó đã gặp bế tắc vì chuyện các công ty Nhật Bản bị hạn chế trong việc muốn tiến vào các thị trường ngân hàng và bảo hiểm của Việt Nam.
Theo các nhà phân tích tình hình thì Nhật cũng muốn được hưởng những quyền lợi tương đương như những quyền lợi của Hoa Kỳ đề ra trong bản hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực từ tháng Chạp năm 2001.(voa)