HÀ NỘI - Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ lên án bản án khắt khe xử phạt ông Phạm Hồng Sơn 13 năm tù vì bị cáo buộc xử dụng mạng Internet để phổ biến một bài xã luận về dân chủ của Hoa Kỳ.

Một thông cáo do Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội công bố nói rằng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cực lực lên án việc ông Phạm Hồng Sơn bị phạt tù nặng nề chỉ vì đã bầy tỏ quan điểm của mình trên mạng Internet. Bản thông cáo nói thêm rằng không nên bỏ tù một cá nhân nào vì bầy tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Việc kết án ông Phạm Hồng Sơn rõ ràng vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về việc bảo vệ nhân quyền trong đó có quyền tự do phát biểu.

Các hãng tin Reuters và AFP cũng ghi nhận phản ứng của các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền. Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới và Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả đề nghị phóng thích ông Sơn ngay lập tức và vô điều kiện. Trong một bức thư gửi cho chủ tịch nước Trần Đức Lương, giám đốc Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả viết rằng chính phủ Việt Nam đã không chịu thừa nhận quyền tự do phát biểu của ông Sơn và không lý gì đến các yêu cầu cơ bản về thủ tục tố tụng qua hành động trì hoãn việc xét xử ông hơn một năm trời rồi mới đem ra xử kín.

Bức thư viết thêm rằng bản án dành cho ông Sơn là một trong những bản án gay gát nhất dành cho một nhân vật bất đồng chính kiến trong những năm vừa qua và là một chỉ dấu đáng lo ngại rằng chính phủ Việt Nam đang tiến đến việc đàn áp mạnh hơn, thay vì thực hiện các biện pháp cần thiết cho phép tự do phát biểu và tự do báo chí tại Việt Nam.

Tổ chức Ân Xá Quốc tế gọi việc kết ông Sơn vào tội gián điệp là một trò hề công lý. Tổ chức này cho rằng đây là một trường hợp điển hình nữa của việc vận dụng các luật lệ không rõ ràng về an ninh quốc gia để kết tội các hành động được luật pháp quốc tế coi là hoàn toàn hợp pháp.

Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở tại Paris còn lên án gay gắt hơn. Chủ tịch Ủy Ban là ông Võ Văn Ái nói rằng Việt Nam đã đi ngược dòng lịch sử và một lần nữa lại tìm cách đưa các nhân vật nổi tiếng ra tòa để thẳng tay lên án những người bất đồng chính kiến mà không sợ bị trừng phạt.(voa)