HÀ NỘI - Vụ xử bác sỹ Phạm Hồng Sơn năm nay 35 tuổi về tội gián điệp đã bị Hoa Kỳ lên án.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong một bản thông cáo vừa đưa ra đã nói "Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án bản án nặng nề cho ông Phạm Hồng Sơn chỉ vì ông đã trình bày quan điểm của mình trên Internet".

Bản thông cáo còn nói rằng "Không một ai đáng bị tù đầy vì đã trình bày quan điểm riêng một cách hòa bình. Việc tuyên án Phạm Hồng Sơn rõ ràng đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận".

Không một ai đáng bị tù đầy vì đã trình bày quan điểm riêng một cách hòa bình.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


Ngay từ khi trước khi xử vụ án đã được sự quan tâm của nhiều quốc gia Phương Tây mà bằng chứng là sự có mặt của sáu nhà ngoại giao các nước Hoa Kỳ, Italia, Na Uy, Thụy Điển, Canada và Úc trước cổng tòa án. Họ đến và muốn vào dự nhưng đã không được cho vào.

Ông Giovanni Favilli, Bí thư thứ nhất đại sứ quán Cộng hòa Italia là một trong sáu người đó. Ông không muốn bình luận về vụ xử nhưng cho đài BBC biết về việc đến tòa mà không được vào như sau:

Giovanni Favilli: Trước đó, chúng tôi đã gửi yêu cầu muốn được vào dự phiên tòa nhưng đáng tiếc là không nhận được trả lời trước hạn nên đã không được vào dự. Trước cổng tòa thì họ nói chúng tôi không có giấy mời nên không cho vào sân tòa và toà nhà nơi diễn ra phiên xử.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về quang cảnh trước cổng tòa khi đó. Ông có nhìn thấy cảnh sát hay các hoạt động nào khác không?

Không có hoạt động gì cả. Tôi thấy có cảnh sát và lối vào tòa án tất nhiên là bị kiểm tra như các phiên tòa khác vậy thôi.

Ông có thấy xe chở bị cáo là ông Phạm Hồng Sơn vào tòa không?

Tôi đến đó đúng tám giờ sáng nên có thể là người ta đã chở ông ta vào trong tòa trước đó rồi.

Các nhà ngoại giao nước ngoài không vào dự phiên xử được có bình luận gì về việc này không thưa ông?

Hiện giờ chúng tôi quyết định là không bình luận gì cả.

Ân xá Quốc tế phê phán

Phản ứng trước bản án hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại London đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt nam là không tôn trọng quyền tự do ngôn luận và báo chí.

Phát ngôn viên Ban Châu Á Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế, bà Madga Kowalczuk cho biết rằng: Ông Phạm Hồng Sơn không xúi giục bạo động, hay lật đổ chính phủ, ông cũng không cung cấp các tin tức bí mật của Nhà nước như chính phủ Việt nam tuyên bố".

Ân xá Quốc tế nói Kết án bác sĩ Phạm Hồng Sơn tội làm gián điệp là một việc làm vô cùng bất công Bà Kowalczuk còn cho rằng ông Phạm Hồng Sơn chỉ là người tuyên truyền cho dân chủ, cho các thay đổi chính trị một cách hòa bình và cho nhân quyền tại Việt nam. Vì thế Ân xá Quốc tế coi ông là một tù nhân lương tâm, người phải được thả vô điều kiện ngay lập tức.

Theo bà Kowalczuk "một lần nữa chính phủ Việt nam lại chứng tỏ họ không đếm xỉa gì tới quyền tự do ngôn luận và nhân quyền. Kết án bác sĩ Phạm Hồng Sơn tội làm gián điệp là một việc làm vô cùng bất công".

Ân xá Quốc tế nói họ sẽ vận động hơn một triệu thành viên trên khắp thế giới lên tiếng đòi bảo vệ quyền của ông Phạm Hồng Sơn.

Thời gian trước một số nhà bình luận cho rằng có thể Việt Nam sẽ hoãn vụ xử vào thời điểm khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell đến dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam.

Theo họ, Việt Nam có thể cần phải xem xét việc một trong những phần buộc tội ông Sơn là đã dịch bài Dân chủ là gì? từ trang của chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để phát tán trên mạng Internet.

Thế nhưng vụ xử vẫn diễn ra như đã định. Trước Việt Nam có Trung Quốc là nước thời gian qua đã đem ra xử một số người mà các tổ chức nhân quyền quốc tế gọi là "bất đồng chính kiến trên mạng Internet".(bbc)