SÀIGÒN - Ba chị em người Úc gốc Việt vị bắt tại sân bay Tân sơn nhất, thành phố Hồ chí minh tháng 11 năm 2002 khi đang chuẩn bị chuyến bay về Úc.

Khám xét họ, công an Việt nam tìm thấy 656 gram heroin, được giấu trong quần áo mặc trên cơ thể.

Người chị, Phan Thị Ngọc Phượng, 24 tuổi cùng hai người em, Phan Ngọc Viết Phi 13 tuổi, và Phan Ngọc Viết Châu, 11 tuổi - vào thời điểm bị bắt năm 2002, khai là họ mang hộ ma túy cho một người phụ nữ khác ở Sydney.

Sau một ngày xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ chí minh hôm thứ hai, người chị nhận án tù chung thân, người em 14 tuổi bị tuyên án tù 4 năm, còn người em nhỏ nhất, dưới 14 tuổi, theo luật Việt nam, không bị qui kết tội danh.

Tin báo chí loan rằng dù Viện kiểm sát đòi án tử hình, thế nhưng tòa đã áp mức án chung thân cho người chị 25 tuổi. Còn người em, dù Viện kiểm soát đòi từ 10 cho đến 14 năm tù, thế nhưng tòa ra án là 4 năm.

Phát ngôn nhân cho bộ ngoại giao Úc ở Canberra nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm khi ba chị em không có ai nhận án tử hình.

Bộ ngoại giao Úc nói thêm nhân viên ngoại giao Úc ở Sài gòn sẽ tiếp tục giúp đỡ lãnh sự cho Phượng và gia đình của cô ta.

Việt nam là một trong những nước đưa ra mức án tù cao nhất cho tội buôn ma túy.

Theo luật Việt nam, chỉ cần mang trong người 100 gr heroin là cũng đủ để nhận án tử hình.

Vậy Cộng đồng người Việt tại Úc nhìn nhận ra sao về mức án dành cho ba chị em ? Đành rằng Úc phản đối án tử hình, thế nhưng liệu một hình phát nhẹ hơn có đánh đi một thông điệp sai trái cho những người muốn bước chân vào con đường này về sau?

David Giang là quản nhiệm của báo Chiêu Dương, một trong hai tờ nhật báo tại Sydney:

Đối với người Việt tại Úc khi nghe tin này họ rất phẫn nộ, vì những ai làm chuyện phi pháp như vậy thế nào cũng có ngày bị hình phạt của luật pháp đưa ra, chưa kể ngoài công lý còn có chân lý của đạo đức nữa, vì hành động như vậy đã làm biết bao gia đình tan nhà, nát cửa, như vậy là không tốt.

Tuy nhiên tôi cũng thấy làm lạ là khi Việt nam nói là họ sẽ trừng phạt nặng tội buôn lậu ma túy, thế nhưng bản án chung thâm họ đưa ra như vậy là khác với những gì họ từng giao giảng.

Ma túy là hiểm họa của toàn cầu, nhiều nước ở Á châu đã có mức án tử hình dành cho tội buôn bán, hay vận chuyển lậu ma túy, hình phạt như thế làm cho những ai muốn phạm tội phải sờn lòng.

Còn ông Đoàn Việt Trung, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Úc nói rằng điều quan trọng là bên cạnh việc trừng phạt kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, nên xem xét kỹ hơn đến bản án dành cho các em nhỏ, trong trường hợp này thì án tù bốn năm dành cho người em 14 tuổi là hơi quá:

Về án tù dành cho em nhỏ 14 tuổi theo tôi là hơi nặng vì tôi không biết đứa bé này có phạm luật hay không, liệu chính bản thân em có biết là em làm chuyện phạm luật hay không.

Người chị lớn nếu thật sự có tội, và tất cả những ai có tội về ma túy thì nên trừng phạt nặng. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu những người này có tội thật sự hay không, có thêm người nào khác của chính quyền dính vào không, cái đó mình không biết được, vì hệ thống luật pháp của Việt nam vẫn chưa công minh, chưa độc lập với Đảng Cộng sản. (bbc)