HÀ NỘI - Một phái đoàn của Liên hiệp châu Âu (EU) mới đây đã có chuyến thăm tới tỉnh Daklak của Việt Nam để tìm hiểu tình hình tại đây trước những cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Tây Nguyên.
Đoàn làm việc gồm các quan chức ngoại giao của Italia, Hà Lan và phái đoàn Liên hiệp châu Âu EU. Đài BBC đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Giovanni Favilli, bí thư thứ nhất đại sứ quán Italia tại Hà Nội, và cũng là người dẫn đầu phái đoàn làm việc.
BBC: Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra là ấn tượng của ông về chuyến thăm Tây Nguyên vừa rồi thế nào?
Giovanni Favilli: Ấn tượng của tôi sau khi có hai ngày rưỡi tại Tây Nguyên là chính phủ kiểm soát tình hình khá chặt tại đây. Cơ sở hạ tầng thì có vẻ được cải thiện so với hồi tháng 11 năm ngoái.
BBC: Khi nói về kiểm soát chặt, ý ông có phải là nói về chuyện chính phủ kiểm soát chặt các nhóm dân tộc thiểu số ở đây không?
Ý tôi nói chính phủ đã kiểm soát được tình hình tại đây. Một trong những quan ngại chính của chính phủ là chuyện người dân chạy sang Campuchia, cái mà họ gọi là di cư bất hợp pháp, thế nhưng tôi thấy là bây giờ để vượt qua biên giới là chuyện khá khó khăn.
Thế còn những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền rằng Việt Nam đàn áp các nhóm dân bản địa thiểu số tại đây thì sao?
Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các báo cáo về nhân quyền này, và chúng tôi tin rằng một số điều họ nói là chính xác. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà chúng tôi có thể kiểm chứng được trong chuyến thăm của mình.
Thế các ông có hỏi trực tiếp chính quyền địa phương về việc này không?
Có, nhưng những gì họ trả lời là các báo cáo đó không đúng sự thực. Một điều mà chúng tôi đã tự tìm hiểu được là tình hình của các nhóm tôn giáo. Họ vẫn phải chịu nhiều hạn chế, xét về khả năng huấn luyện những lãnh đạo các nhóm tôn giáo đó hay mở lớp cho những tín đồ.
Ý ông là người ta vẫn có thể sinh hoạt tôn giáo, miễn là làm một cách không công khai?
Theo như chỗ chúng tôi biết, thi nếu người ta hoạt động tôn giáo một cách không công khai, thì người ta vẫn có thể tự do làm điều đó. Thế nhưng nếu họ tụ tập để hành lễ hay để truyền bá tôn giáo thì họ sẽ gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi thấy những người theo đạo Phật thì dễ dàng hơn, còn những người theo dòng đạo Tin lành hệ phái riêng ở Cao nguyên thì thường gặp nhiều khó khăn trong việc này.
Đây là chuyến thăm thứ ba của phái đoàn EU, rõ ràng là các ông có quan ngại nhiều về tình hình tại Tây Nguyên, thế nhưng cụ thể thì các ông sẽ có những hành động gì?
Cách tiếp cận của liên hiệp châu Âu là luôn tiếp cận theo lối không đối đầu, mà có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với giới chức Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại và thảo luận về những vấn đề này với chính phủ Việt Nam.
Thế nhưng EU là nhà tài trợ lớn nhất cho VN, theo ông, liệu Brussels có tính đến chuyện cắt giảm viện trợ chẳng hạn, để gây áp lực đối với chính phủ VN về vấn đề này hay không?
Về chuyện này thì tôi không thể nói cụ thể, nhưng Nghị viện châu Âu hiện đang ngày càng quan ngại và ngày càng có nhiều yêu cầu đòi phải có thông tin về chuyện nhân quyền tại Việt Nam. Yêu cầu này có ở từng nước châu Âu cũng như tại Nghị viện châu Âu. Tôi nghĩ rồi sẽ có áp lực và hành động được đưa ra sau khi đã có đối thoại. (bbc)
Đoàn làm việc gồm các quan chức ngoại giao của Italia, Hà Lan và phái đoàn Liên hiệp châu Âu EU. Đài BBC đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Giovanni Favilli, bí thư thứ nhất đại sứ quán Italia tại Hà Nội, và cũng là người dẫn đầu phái đoàn làm việc.
BBC: Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra là ấn tượng của ông về chuyến thăm Tây Nguyên vừa rồi thế nào?
Giovanni Favilli: Ấn tượng của tôi sau khi có hai ngày rưỡi tại Tây Nguyên là chính phủ kiểm soát tình hình khá chặt tại đây. Cơ sở hạ tầng thì có vẻ được cải thiện so với hồi tháng 11 năm ngoái.
BBC: Khi nói về kiểm soát chặt, ý ông có phải là nói về chuyện chính phủ kiểm soát chặt các nhóm dân tộc thiểu số ở đây không?
Ý tôi nói chính phủ đã kiểm soát được tình hình tại đây. Một trong những quan ngại chính của chính phủ là chuyện người dân chạy sang Campuchia, cái mà họ gọi là di cư bất hợp pháp, thế nhưng tôi thấy là bây giờ để vượt qua biên giới là chuyện khá khó khăn.
Thế còn những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền rằng Việt Nam đàn áp các nhóm dân bản địa thiểu số tại đây thì sao?
Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các báo cáo về nhân quyền này, và chúng tôi tin rằng một số điều họ nói là chính xác. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà chúng tôi có thể kiểm chứng được trong chuyến thăm của mình.
Thế các ông có hỏi trực tiếp chính quyền địa phương về việc này không?
Có, nhưng những gì họ trả lời là các báo cáo đó không đúng sự thực. Một điều mà chúng tôi đã tự tìm hiểu được là tình hình của các nhóm tôn giáo. Họ vẫn phải chịu nhiều hạn chế, xét về khả năng huấn luyện những lãnh đạo các nhóm tôn giáo đó hay mở lớp cho những tín đồ.
Ý ông là người ta vẫn có thể sinh hoạt tôn giáo, miễn là làm một cách không công khai?
Theo như chỗ chúng tôi biết, thi nếu người ta hoạt động tôn giáo một cách không công khai, thì người ta vẫn có thể tự do làm điều đó. Thế nhưng nếu họ tụ tập để hành lễ hay để truyền bá tôn giáo thì họ sẽ gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi thấy những người theo đạo Phật thì dễ dàng hơn, còn những người theo dòng đạo Tin lành hệ phái riêng ở Cao nguyên thì thường gặp nhiều khó khăn trong việc này.
Đây là chuyến thăm thứ ba của phái đoàn EU, rõ ràng là các ông có quan ngại nhiều về tình hình tại Tây Nguyên, thế nhưng cụ thể thì các ông sẽ có những hành động gì?
Cách tiếp cận của liên hiệp châu Âu là luôn tiếp cận theo lối không đối đầu, mà có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với giới chức Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại và thảo luận về những vấn đề này với chính phủ Việt Nam.
Thế nhưng EU là nhà tài trợ lớn nhất cho VN, theo ông, liệu Brussels có tính đến chuyện cắt giảm viện trợ chẳng hạn, để gây áp lực đối với chính phủ VN về vấn đề này hay không?
Về chuyện này thì tôi không thể nói cụ thể, nhưng Nghị viện châu Âu hiện đang ngày càng quan ngại và ngày càng có nhiều yêu cầu đòi phải có thông tin về chuyện nhân quyền tại Việt Nam. Yêu cầu này có ở từng nước châu Âu cũng như tại Nghị viện châu Âu. Tôi nghĩ rồi sẽ có áp lực và hành động được đưa ra sau khi đã có đối thoại. (bbc)