HÀ NỘI - Theo tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của những quốc gia và tổ chức cấp viện cho rằng Việt Nam cần thực hiện những bước nhảy vọt trong công tác cải cách thị trường mới có thể gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, trước năm 2005 như chỉ tiêu đã đề ra.

Theo ghi nhận của phái viên AFP tại một hội nghị ở Hà Nội, nhiều chuyên gia kinh tế đã lập đi lập lại một thông điệp là Việt Nam cần gia tăng tính chất trong suốt và tạo môi trường đầu tư công bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Fred Burke, đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nói rằng Việt Nam cần thực thi những cam kết đề ra trong hiệp định thương mại Việt Mỹ để chứng tỏ là có đủ điều kiện gia nhập WTO.

Theo ông Burke, giới hữu trách Việt Nam còn tụt hậu nhiều trong việc thực thi những nguyên tắc đề ra trong hiệp định thương mại Việt Mỹ liên quan đến vấn đề tiếp cận thị trường, không phân biệt đối xử, và tính chất minh bạch. Ông Burke cho rằng vì điều này có liên hệ đến nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam, cho nên chính phủ Việt Nam nên tăng cường những nỗ lực thực thi hiệp định thương mại Việt Mỹ để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam thật tâm muốn trở thành hội viên của Tổ chức Thương mại Thế giới trước năm 2005.

Nhiều đại biểu doanh nghiệp tại hội nghị, do Công ty Tài chánh Quốc tế của Ngân hàng Thế giới tổ chức, cũng đã bày tỏ sự bất mãn đối với tính chất độc đoán trong quá trình làm ra quyết định và sự thiếu phối hợp giữa các bộ của chính phủ Việt Nam. Một thương gia làm việc tại Hà Nội nói rằng chính phủ ở đây thường đưa ra những chính sách và chỉ thị đi ngược lại với những điều mà họ cần làm nếu muốn gia nhập WTO. Thương gia vừa kể nói thêm rằng: nếu tiếp tục làm như thế thì đến năm 2010 Việt Nam vẫn khó lòng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Giới hữu trách ở Hà Nội đã đề ra chỉ tiêu gia nhập WTO trong năm 2005, nhưng phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng 2006-2007 là chỉ tiêu có phần thực tế hơn.(voa)