HÀ NỘI - Tổng sản lượng nội địa của Việt Nam trong nửa đầu năm nay được dự đoán sẽ tăng gần 7% so với năm ngoái nhờ sự gia tăng xuất khẩu và sản lượng công nghệ bất chấp vụ bột phát bệnh SARS.
Phó Thủ Tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng nói với hãng tin Reuters rằng hàng xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 35 đến 36% trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi sản lượng công nghệ đã tăng 15,6% trong 5 tháng đầu năm.
Theo ông Dũng, con số dự đoán này sẽ giúp Việt Nam đạt được chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm từ 7 đến 7,5%.
Nhận định của ông Dũng được đưa ra bên lề một cuộc hội thảo quốc tế về việc Việt Nam xin gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.
Ông Dũng viện dẫn sự tăng trưởng hồi gần đây của khu vực tư nhân sau khi có những cải cách luật lệ, với hơn 7000 doanh nghiệp mới đăng ký trong 4 tháng đầu năm nay, thu hút khoảng một tỷ đôla đầu tư vào nền kinh tế.
Khu vực tư nhân chiếm 40% tổng sản lượng nội địa, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm từ 12% đến 13%, phần còn lại là khu vực quốc doanh.(voa)
Phó Thủ Tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng nói với hãng tin Reuters rằng hàng xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 35 đến 36% trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi sản lượng công nghệ đã tăng 15,6% trong 5 tháng đầu năm.
Theo ông Dũng, con số dự đoán này sẽ giúp Việt Nam đạt được chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm từ 7 đến 7,5%.
Nhận định của ông Dũng được đưa ra bên lề một cuộc hội thảo quốc tế về việc Việt Nam xin gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.
Ông Dũng viện dẫn sự tăng trưởng hồi gần đây của khu vực tư nhân sau khi có những cải cách luật lệ, với hơn 7000 doanh nghiệp mới đăng ký trong 4 tháng đầu năm nay, thu hút khoảng một tỷ đôla đầu tư vào nền kinh tế.
Khu vực tư nhân chiếm 40% tổng sản lượng nội địa, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm từ 12% đến 13%, phần còn lại là khu vực quốc doanh.(voa)