HÀ NỘI - Việt Nam đình hoãn vụ xử về tội gián điệp 3 thân nhân của một linh mục Thiên Chúa Giáo và là người tranh đấu cho nhân quyền đang bị giam giữ.

Một phát ngôn viên của tòa nói rằng Tòa cần có thêm thời giờ để chuẩn bị cho vụ xử này. Tòa chưa cho biết vụ này đình hoãn đến khi nào. Đáng lẽ Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trúc Cường và Nguyễn Thị Hòa, 3 người cháu gọi linh mục Nguyễn Văn Lý bằng chú, phải ra hầu tòa hôm thứ Sáu. Ba người này bị bắt hồi tháng Sáu năm 2001, một tháng sau khi linh mục Lý bị tống giam, và bị buộc tội cung cấp thông tin cho các tổ chức phản cách mạng tại Hoa Kỳ về chú của họ và về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam. Ba người này cũng còn bị buộc tội nhận tài liệu của các tổ chức vừa kể để tuyên truyền và xuyên tạc chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước.

Theo Thông Tấn Xã AFP, các nhà ngoại giao nói rằng vụ đình hoãn này có thể là một hành động có tính cách chiến thuật, nhắm đánh lạc hướng sự quan tâm của giới truyền thông đối với vụ án. Một nhà ngoại giao tây phương nói rằng đây là chiến thuật chính phủ Việt Nam đã đem ra dùng trước đây, nhất là trong vụ xử nhân vật bất đồng chính kiến Lê Chí Quang hồi năm ngoái.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Năm không cho biết tin tức về vụ xử đang được các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới theo dõi. Linh mục Lý bị kết án 15 năm tù hồi tháng 10 năm 2001 trong một vụ xử chỉ kéo dài có nửa ngày. Tháng trước, Hội Ân Xá Quốc Tế cho rằng việc Việt Nam đổ cho 3 người cháu của linh mục Lý tội gián điệp, một tội có thể bị xử tử hình, chỉ là một âm mưu nhằm trừng phạt thân nhân của linh mục về tội thông báo cho thế giới bên ngoài biết về tình cảnh của linh mục. (voa)