SYDNEY - Thông cáo báo chí của hội Ân xá quốc tế Amnesty International cho biết ngày 29.05.2003 đã bắt đầu chiến dịch vận động gửi thư điện tử đấu tranh "tự do cho Lê Chí Quang".

Sau nhiều ngày dán thông cáo trên các trạm chờ xe buýt, cùng một vài phim ngắn trên truyền hình ở nhiều nơi trên nước Úc, hội Ân xá quốc tế Úc châu - có đại diện là chủ tịch liên bang Russell Thirgood - đã tham dự buổi vận động tại quán cà phê Internet Global Gossip's George Street store.

Theo Ân xá quốc tế, ông Thirgood nói "Lê Chí bị tù vì làm một việc mà nhiều người Úc coi là bình thường - bầy tỏ quan điểm trên mạng Internet".

Trong số các hội đoàn ủng hộ chiến dịch của tổ chức Ân xá quốc tế Úc Châu – Amnesty International có Cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc châu.

Đó là một tổ chức tồn tại trong số các tổ chức của người Việt ở Úc - một cộng đồng dân cư với con số lên đến khoảng 200.000 người.

Trước giờ đi đến một điểm cà phê Internet để tham gia vận động, ông Đoàn Việt Trung là chủ tịch liên bang của Cộng đồng này cho biết họ có tham gia vận động tại hơn 10 điểm cà phê Internet ở nhiều nơi trên nước Úc:

- Việc này là một phần trong chiến dịch Á châu Thái Bình Dương của hội Ân Xá quốc tế. Họ nhắm vào việc kêu gọi mọi người có mặt tại quán Internet café khắp nước Úc hãy cùng họ ký chung một lá thư để gửi đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để phản đối việc bắt giam anh Lê Chí Quang, cũng giống như những người tù nhân lương tâm khác. Họ bảo là nếu kêu gọi mấy chục ngàn thành viên của Amnesty mà mỗi người ký riêng một lá thư gởi đến một lúc thì họ e hành động đó sẽ làm cho Internet Server của Việt nam bị nghẹt, thành ra họ mời gọi mọi người hãy ký cùng một lá thư do Amnesty gửi đến.

- Vâng như vậy nghe có vẻ như là họ quan tâm đến mối nguy hại cho hệ thống Internet của Việt Nam. Thế nhưng chính quyền Việt Nam có một công văn trả lời về câu chuyện này thì bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn nhân bộ ngoại giao Việt Nam cho rằng “đó chỉ là hoạt động của một số ít người do không có thông tin đúng đắn về trường hợp này”

- Về việc này có con số người đông hay không thì chúng ta cứ nhìn con số thành viên chính thức của hội Ân xá quốc tế khắp thế giới thì biết riêng ở Úc thôi là có đến mấy chục ngàn người. Còn về chuyện thông tin không đúng đắn thì làm sao bà ấy có thể phủ nhận việc anh Lê Chí Quang đã bị đưa ra tòa…

- Chính phủ Việt nam nói một số người ở nước ngoài có thông tin không được đúng đắn. Vậy liệu ông có tin chắc là ông có thông tin đúng đắn qua Internet hay không ? hay một nguồn tin bên trong nào…

- Dạ thưa sự thật là anh Lê Chí Quang đang ở trong tù. Sự thật là đã có hình ảnh anh ấy bị đưa ra tòa. Sự thật là mẹ của anh ấy cho chúng tôi biết là anh ấy bị bịnh nặng và không được chăm sóc.

- Câu hỏi tiếp theo là liệu tranh đấu như vậy có đem lại được kết quả gì hay không ? Hay là chỉ hô hào viết như như thế thôi…

- Dạ thưa liệu ngay ngày mai anh Lê Chí Quang có được thả, có được trả tự do hay không, chuyện đó chúng tôi không thể biết được. Nhưng mà chúng tôi biết một điều, là cái chiến dịch này sẽ làm cho người Úc biết nhiều hơn về tình trạng của anh ấy cũng như là những người tù nhân lương tâm khác. Và nếu ngày mai anh ấy không được thả thì chúng tôi biết chắc một điều là chiến dịch này sẽ còn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho đến khi nào anh ta được trả tự do mà thôi.

- Vâng thưa ông, nếu vận động có hiệu quả như vậy, như lời ông nói, thì tại sao ông không làm như một số người ở Việt Nam hay một số thính giả của đài BBC hay viết thư cho chúng tôi nói là nếu các tổ chức ở nước ngoài vận động hiệu quả như vậy thì tại sao không vận động cho ngành du lịch của Việt Nam chẳng hạn ?

- Thì chúng tôi cũng nghĩ là… chúng tôi không chống lại việc có người ngoại quốc du lịch ở Việt Nam. Thế nhưng chúng tôi nghĩ những người du lịch đó, khi đến Việt Nam, nếu họ quan tâm đến tình trạng đàn áp, tham nhũng hối lộ của Việt Nam thì cái đó nó sẽ tạo áp lực cho chính quyền trở nên dân chủ hơn và trong sạch hơn, bớt tham nhũng hơn.

Theo thông cáo báo chí của Amnesty International thì nghị trình châu Á Thái Bình Dương của Amnesty International Úc châu sẽ được chuyển tiếp sang thành nghị trình quốc tế.(bbc)