HÀ NỘI - Để nâng lượng không lưu đã suy giảm vì bệnh dịch này và thu hút du khách trở lại, giới thẩm quyền thuộc cơ quan hàng không dân dụng Việt Nam hôm thứ hai đã thông báo sẽ giảm phí dịch vụ hàng không tại tất cả các phi cảng xuống 10%.
Việc giảm phí bắt đầu có hiệu lực hôm thứ ba tuần truớc và sẽ kéo dài trong 3 tháng.
Một viên chức thuộc Cơ quan Hàng Không Dân Dụng cho biết quyết định được thực hiện ngày 14 tháng này với sự thỏa thuận của bộ Tài Chính vì tác động của vụ khủng hoảng bệnh SARS.
Kế hoạch giảm phí bao gồm việc giảm giá 10% phí hướng dẫn và di chuyển máy bay, chuyển hành khách và xử lý hành lý cùng tất cả các dịch vụ khác, ngoại trừ phí máy bay đáp xuống phi cảng.
Nhiều hãng hàng không đã cắt bớt các chuyến bay đến Việt Nam vì nhu cầu tụt giảm do hậu quả của dịch SARS. Chẳng hạn như hãng Cathay Pacific đã giảm bớt một nửa số chuyến bay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho đến cuối tháng Sáu.
Hôm 28 tháng Tư, Việt Nam tuyên bố đã khống chế được bệnh SARS, nhưng dự kiến số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay cũng sẽ giảm từ 35% đến 40%, tức là chỉ còn khoảng một triệu 800 ngàn người, so với con số 2 triệu 630 ngàn người hồi năm ngoái.(voa)
Việc giảm phí bắt đầu có hiệu lực hôm thứ ba tuần truớc và sẽ kéo dài trong 3 tháng.
Một viên chức thuộc Cơ quan Hàng Không Dân Dụng cho biết quyết định được thực hiện ngày 14 tháng này với sự thỏa thuận của bộ Tài Chính vì tác động của vụ khủng hoảng bệnh SARS.
Kế hoạch giảm phí bao gồm việc giảm giá 10% phí hướng dẫn và di chuyển máy bay, chuyển hành khách và xử lý hành lý cùng tất cả các dịch vụ khác, ngoại trừ phí máy bay đáp xuống phi cảng.
Nhiều hãng hàng không đã cắt bớt các chuyến bay đến Việt Nam vì nhu cầu tụt giảm do hậu quả của dịch SARS. Chẳng hạn như hãng Cathay Pacific đã giảm bớt một nửa số chuyến bay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho đến cuối tháng Sáu.
Hôm 28 tháng Tư, Việt Nam tuyên bố đã khống chế được bệnh SARS, nhưng dự kiến số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay cũng sẽ giảm từ 35% đến 40%, tức là chỉ còn khoảng một triệu 800 ngàn người, so với con số 2 triệu 630 ngàn người hồi năm ngoái.(voa)