HÀ NỘI - Các tập đoàn điện thoại di động đang gây sức ép lên chính phủ Việt Nam đòi giảm thuế điện thoại cầm tay để chống lại nạn buôn lậu điện thoại qua biên giới.
Báo chí Việt Nam đưa lý lẽ của vài công ty truyền thông là khi giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nội địa thì giá của điện thoại nhập hợp lệ sẽ giảm.
Hiện tại theo tính toán của chính phủ Việt Nam thì có đến 75% điện thoại trên thị trường là nhập lậu.
Mặc dù người ta tuyên truyền rộng rãi thắng lợi của các chiến dịch đơn lẻ nhắm vào các đường dây buôn lậu lớn, nhưng điện thoại nhập lậu vẫn là vấn đề lớn, theo như nhận định của Clare Arthur từ Hà Nội.
Các công ty điện thoại cầm tay lý luận là giảm thuế sẽ khiến cho các điện thoại nhập chính thức sẽ hấp dẫn hơn kể cả các loại máy nhập lậu rẻ nhất.
Hiện các khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 40 đô-la nếu mua các loại điện thoại gọi là hàng theo người, mang qua cửa khẩu không bị đánh thuế.
Thường thì các loại máy rẻ này được bầy bán ngay tại cửa hàng bên cạnh các loại máy nhập có thuế.
Bộ bưu chính viễn thông Việt Nam tổng kết trong năm qua thị trường trong nước bán ra 700.000 điện thoại, nhưng 2/3 là nhập lậu.
Thế nhưng hãng Nokia, nhà sản xuất một vài loại điện thoại cầm tay bán chạy nhất ở Việt Nam, lại tính là con số đó cao hơn 2/3.
Công ty này nói sau vụ nhà cung cấp điện thoại chủ yếu ở Việt Nam là Đông Nam bị khởi tố về tội trốn thuế, thì lượng điện thoại nhập lậu vào trong nước còn nhiều hơn trước.
Phát ngôn viên của Nokia nói điện thoại nhập lậu chiếm khoảng 90% thị trường.
Ngành hải quan Việt Nam nói đang ra sức ngăn chặn.
Hồi tuần trước một nhóm nhân viên hàng không của Vietnam Airlines bị xử tù về tội mang hàng trăm điện thoại cầm tay và đồng hồ vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài.
Hàng lậu ở Việt nam, từ linh kiện xe máy, hàng điện tử cho đến thực phẩm hay thuốc lá đe dọa cả các ngành kinh doanh hợp pháp lẫn thu nhập quốc gia.
Tuy nhiên, riêng điện thoại cầm tay với mức độ phổ biến ngày càng tăng, lại gây ra một vấn đề mới.
Đó là chuyện đa số người Việt nam khi dùng điện thoại cầm tay không ngần ngại mở máy alô ngay giữa cuộc họp, trong nhà hát, hay thậm chí cả khi đang phóng xe trên các con đường vốn đã vô cùng mất trật tự rồi.(bbc)
Báo chí Việt Nam đưa lý lẽ của vài công ty truyền thông là khi giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nội địa thì giá của điện thoại nhập hợp lệ sẽ giảm.
Hiện tại theo tính toán của chính phủ Việt Nam thì có đến 75% điện thoại trên thị trường là nhập lậu.
Mặc dù người ta tuyên truyền rộng rãi thắng lợi của các chiến dịch đơn lẻ nhắm vào các đường dây buôn lậu lớn, nhưng điện thoại nhập lậu vẫn là vấn đề lớn, theo như nhận định của Clare Arthur từ Hà Nội.
Các công ty điện thoại cầm tay lý luận là giảm thuế sẽ khiến cho các điện thoại nhập chính thức sẽ hấp dẫn hơn kể cả các loại máy nhập lậu rẻ nhất.
Hiện các khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 40 đô-la nếu mua các loại điện thoại gọi là hàng theo người, mang qua cửa khẩu không bị đánh thuế.
Thường thì các loại máy rẻ này được bầy bán ngay tại cửa hàng bên cạnh các loại máy nhập có thuế.
Bộ bưu chính viễn thông Việt Nam tổng kết trong năm qua thị trường trong nước bán ra 700.000 điện thoại, nhưng 2/3 là nhập lậu.
Thế nhưng hãng Nokia, nhà sản xuất một vài loại điện thoại cầm tay bán chạy nhất ở Việt Nam, lại tính là con số đó cao hơn 2/3.
Công ty này nói sau vụ nhà cung cấp điện thoại chủ yếu ở Việt Nam là Đông Nam bị khởi tố về tội trốn thuế, thì lượng điện thoại nhập lậu vào trong nước còn nhiều hơn trước.
Phát ngôn viên của Nokia nói điện thoại nhập lậu chiếm khoảng 90% thị trường.
Ngành hải quan Việt Nam nói đang ra sức ngăn chặn.
Hồi tuần trước một nhóm nhân viên hàng không của Vietnam Airlines bị xử tù về tội mang hàng trăm điện thoại cầm tay và đồng hồ vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài.
Hàng lậu ở Việt nam, từ linh kiện xe máy, hàng điện tử cho đến thực phẩm hay thuốc lá đe dọa cả các ngành kinh doanh hợp pháp lẫn thu nhập quốc gia.
Tuy nhiên, riêng điện thoại cầm tay với mức độ phổ biến ngày càng tăng, lại gây ra một vấn đề mới.
Đó là chuyện đa số người Việt nam khi dùng điện thoại cầm tay không ngần ngại mở máy alô ngay giữa cuộc họp, trong nhà hát, hay thậm chí cả khi đang phóng xe trên các con đường vốn đã vô cùng mất trật tự rồi.(bbc)