HÀ NỘI - Tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Ba cho biết các công ty xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã bày tỏ thất vọng trước sự đổ vỡ của cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về việc ngưng áp dụng thuế biểu nhập khẩu có tính chất trừng phạt đối với cá basa nhập khẩu từ Việt Nam.
Hãng AFP trích dẫn một thông cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nói rằng họ cảm thấy thất vọng vì những nỗ lực và đề nghị hợp lý của phía Việt Nam đã không được đáp lại trong tinh thần xây dựng và thiện chí.
Hồi tuần trước, một phái đoàn của Việt Nam đã điều đình tại Washington với các giới chức bộ thương mại Hoa kỳ với hy vọng chính phủ Mỹ sẽ ngưng áp dụng thuế suất trừng phạt đối với các mặt hàng cá basa của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì điều mà phía Việt Nam cho là một đề nghị không thực tế của phía Hoa Kỳ, theo đó quota nhập khẩu các basa, cá tra từ Việt Nam được ấn định ở mức quá thấp và giá xuất khẩu ở mức quá cao.
Mức thuế nhập khẩu cao đã được áp đặt sau khi bộ Thương mại Hoa kỳ đưa ra một kết luận sơ bộ hôm 27 tháng giêng, cho rằng các nhà xuất khẩu cá basa của Việt Nam đã bán phá giá sang thị trường Mỹ. Một quyết định chung cuộc về vụ kiện này dự kiến sẽ được bộ thương mại Hoa Kỳ loan báo vào ngày 16 tháng 6 tới đây.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam bác bỏ nhận định của phía Hoa Kỳ, và cho rằng sở dĩ cá basa Việt Nam được bán với giá rẻ là vì giá thành sản xuất ở Việt Nam thấp hơn ở Mỹ. Chính phủ Việt Nam cùng với các doanh nghiệp Việt Nam nhiều lần tố cáo rằng chính phủ Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch, gây phương hại đến quyền lợi của các doanh nghiệp và người nông dân nuôi cá ở Việt Nam và người tiêu dùng ở Mỹ.
Vụ kiện bán phá giá cá basa là vụ tranh chấp thương mại quan trọng đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam kể từ khi Hiệp định thương mại Việt Mỹ bắt đầu có hiệu lực hồi tháng chạp năm 2001.(voa)
Hãng AFP trích dẫn một thông cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nói rằng họ cảm thấy thất vọng vì những nỗ lực và đề nghị hợp lý của phía Việt Nam đã không được đáp lại trong tinh thần xây dựng và thiện chí.
Hồi tuần trước, một phái đoàn của Việt Nam đã điều đình tại Washington với các giới chức bộ thương mại Hoa kỳ với hy vọng chính phủ Mỹ sẽ ngưng áp dụng thuế suất trừng phạt đối với các mặt hàng cá basa của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì điều mà phía Việt Nam cho là một đề nghị không thực tế của phía Hoa Kỳ, theo đó quota nhập khẩu các basa, cá tra từ Việt Nam được ấn định ở mức quá thấp và giá xuất khẩu ở mức quá cao.
Mức thuế nhập khẩu cao đã được áp đặt sau khi bộ Thương mại Hoa kỳ đưa ra một kết luận sơ bộ hôm 27 tháng giêng, cho rằng các nhà xuất khẩu cá basa của Việt Nam đã bán phá giá sang thị trường Mỹ. Một quyết định chung cuộc về vụ kiện này dự kiến sẽ được bộ thương mại Hoa Kỳ loan báo vào ngày 16 tháng 6 tới đây.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam bác bỏ nhận định của phía Hoa Kỳ, và cho rằng sở dĩ cá basa Việt Nam được bán với giá rẻ là vì giá thành sản xuất ở Việt Nam thấp hơn ở Mỹ. Chính phủ Việt Nam cùng với các doanh nghiệp Việt Nam nhiều lần tố cáo rằng chính phủ Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch, gây phương hại đến quyền lợi của các doanh nghiệp và người nông dân nuôi cá ở Việt Nam và người tiêu dùng ở Mỹ.
Vụ kiện bán phá giá cá basa là vụ tranh chấp thương mại quan trọng đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam kể từ khi Hiệp định thương mại Việt Mỹ bắt đầu có hiệu lực hồi tháng chạp năm 2001.(voa)