SÀIGÒN - Tin của AFP cho hay hài cốt của 98 quân nhân Việt Nam tử thương trong 10 năm chiếm đóng Kampuchia đã được nhận diện và đưa về nước chôn cất.
Giới chức Việt Nam hôm thứ Hai cho biết những bộ hài cốt này đã được trao cho đại diện tỉnh nhà của những người tử nạn trong một buổi lễ chính thức tại Thành Phố Hồ Chí Minh hôm Chủ Nhật. Tổng cộng đã có 839 bộ hài cốt được đưa từ Kampuchia về lại Việt Nam trong những tháng mùa khô của năm 2002-2003. Việt Nam khởi sự công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích tại Kampuchia từ tháng 7 năm 2001 với sự cộng tác của quân đội Kampuchia. Tới lúc đó Việt Nam mới nhìn nhận là đã có hơn 10000 binh sĩ tử thương hoặc mất tích trong thời gian hơn 10 năm can thiệp vào vấn đề Kampuchia để lật đổ chế độ Khờ Me Đỏ.
Việt Nam cho là đã cứu Kampuchia ra khỏi chế độ sát máu của Pol Pot từng giết hại hơn 2 triệu người Kampuchia trong thời gian từ năm 1975 tới đầu năm 1979. Tuy nhiên hành động can thiệp của Việt Nam đã dẫn đến các biện pháp chế tài do tây phương cầm đầu và tới cuộc chiến tranh kéo dài 17 ngày với Trung Quốc.(voa)
Giới chức Việt Nam hôm thứ Hai cho biết những bộ hài cốt này đã được trao cho đại diện tỉnh nhà của những người tử nạn trong một buổi lễ chính thức tại Thành Phố Hồ Chí Minh hôm Chủ Nhật. Tổng cộng đã có 839 bộ hài cốt được đưa từ Kampuchia về lại Việt Nam trong những tháng mùa khô của năm 2002-2003. Việt Nam khởi sự công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích tại Kampuchia từ tháng 7 năm 2001 với sự cộng tác của quân đội Kampuchia. Tới lúc đó Việt Nam mới nhìn nhận là đã có hơn 10000 binh sĩ tử thương hoặc mất tích trong thời gian hơn 10 năm can thiệp vào vấn đề Kampuchia để lật đổ chế độ Khờ Me Đỏ.
Việt Nam cho là đã cứu Kampuchia ra khỏi chế độ sát máu của Pol Pot từng giết hại hơn 2 triệu người Kampuchia trong thời gian từ năm 1975 tới đầu năm 1979. Tuy nhiên hành động can thiệp của Việt Nam đã dẫn đến các biện pháp chế tài do tây phương cầm đầu và tới cuộc chiến tranh kéo dài 17 ngày với Trung Quốc.(voa)