BUÔN MÊ THUỘT - Một số khu trên Tây nguyên bị cấm lai vãng
Ngày 15/05/2003 tại Buôn Mê Thuột, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông chủ tịch tỉnh Đắc Lắc đã có cuộc họp báo với các nhà báo quốc tế về tình hình Tây Nguyên.
Cuộc họp báo là một phần của chuyến đi tổ chức cho một loạt các hãng thông tấn quốc tế như AFP, Reuters, Bloomberg, BBC...lên tìm hiểu Cao nguyên Trung phần Việt Nam.
Trong cuộc họp báo đó, bà Phan Thúy Thanh chỉ là người đứng ra tổ chức chứ không trả lời các câu hỏi. Người trả lời là ông Nguyễn Văn Lạng, chủ tịch tỉnh Đắc Lắc.
Ông Lạng bác bỏ các câu hỏi của các nhà báo như chuyện có phải có 5 người Thượng ở một xã trong tỉnh bị mất tích hay không, rồi có phải là nhà nước phá bàn thờ của người Thượng theo đạo Tin Lành Dega hay không.
Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm vào những gì báo chí quốc tế nói về vùng Tây Nguyên. Và đặc biệt quan tâm đến những lời phê phán từ các cường quốc như Hoa Kỳ, Đức hay Liên Hiệp Châu Âu về tự do tôn giáo ở Việt Nam trong đó có vấn đề tôn giáo của người Thượng ở Cao nguyên.
Cũng chỉ trong tháng Tư vừa qua, trong bản tuyên bố của đại sứ Hoa Kỳ nhân ngày Nhân quyền cho Việt Nam cũng có đoạn đề cập đến tình hình ở Cao nguyên Trung phần, coi đó là một vùng gây sự quan tâm của Hoa Kỳ vì tình hình chưa rõ ràng.
Các nhóm người Thượng ở Hoa Kỳ đã cáo buộc chính quyền đàn áp người Thượng theo đạo Tin Lành Dega. Một số tổ chức theo dõi về nhân quyền cũng đưa ra cáo buộc tương tự.
Sau những vụ biểu tình của người Thượng hồi đầu năm 2001, hàng trăm người Thượng theo Tin Lành Dega đã bỏ chạy sang Campuchia, đưa vấn đề này thành một đề tài quốc tế. Sau đó, một nhóm người Thượng đã được đón sang định cư ở Hoa Kỳ.
Từ hai năm nay, Việt Nam luôn nói rằng tình hình ở Tây Nguyên đã ổn định, không có chuyện đàn áp tôn giáo và chuyến đi của các nhà báo quốc tế được tổ chức lên vùng này cũng nằm trong chính sách đó.
Sức ép đến từ dư luận quốc tế và các nước cấp viện cho Việt Nam cũng là một lý do khiến chính quyền phải thay đổi chính sách đối với vùng Tây Nguyên.
Kinh tế và chính trị
Kinh tế vùng Tây Nguyên gắn liền với cây cà-phê. Việc khai thác cây công nghiệp không có kế hoạch dài hạn cùng những điều thiếu rõ ràng về quyền chiếm hữu đất là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột.
Ngoài ra còn nhiều vấn đề từ quá khứ như một số nhóm dân thiểu số còn truyền thống ủng hộ phe cộng sản, một số khác ủng hộ người Pháp hoặc người Mỹ.
Quá khứ và quan điểm chống Cộng của một số nhân vật người Thượng sống ở nước ngoài hiện cũng đóng một vai trò trong việc làm mâu thuẫn bùng nổ.
Tôn giáo và sắc tộc cũng là một vấn đề có khả năng gây mâu thuẫn giữa các nhóm dân, trong đó, sự có mặt ngày càng tăng của người dân từ đồng bằng và các tỉnh phía Bắc vào định cư cũng là một yếu tố.
Chênh lệch trong thu nhập giữa các nhóm dân và giữa những người làm chủ ngành cà phê với người làm công là một vấn đề khác nữa của Cao nguyên.
Cách giải quyết của chính quyền là tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, xoa dịu xung đột sắc tộc và kinh tế cùng tăng cường tuyên truyền.
Truyền thông trong nước thời gian qua liên tục đưa các tin và bài về vùng Cao nguyên theo hướng ca ngợi chính sách của nhà nước, lên án sự bất ổn và can thiệp từ bên ngoài.
Chính quyền cũng cho xử tù một số người Thượng bị coi là phạm luật vì đã xúi giục người khác gây mất ổn định cho an ninh quốc gia.(bbc)
Ngày 15/05/2003 tại Buôn Mê Thuột, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông chủ tịch tỉnh Đắc Lắc đã có cuộc họp báo với các nhà báo quốc tế về tình hình Tây Nguyên.
Cuộc họp báo là một phần của chuyến đi tổ chức cho một loạt các hãng thông tấn quốc tế như AFP, Reuters, Bloomberg, BBC...lên tìm hiểu Cao nguyên Trung phần Việt Nam.
Trong cuộc họp báo đó, bà Phan Thúy Thanh chỉ là người đứng ra tổ chức chứ không trả lời các câu hỏi. Người trả lời là ông Nguyễn Văn Lạng, chủ tịch tỉnh Đắc Lắc.
Ông Lạng bác bỏ các câu hỏi của các nhà báo như chuyện có phải có 5 người Thượng ở một xã trong tỉnh bị mất tích hay không, rồi có phải là nhà nước phá bàn thờ của người Thượng theo đạo Tin Lành Dega hay không.
Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm vào những gì báo chí quốc tế nói về vùng Tây Nguyên. Và đặc biệt quan tâm đến những lời phê phán từ các cường quốc như Hoa Kỳ, Đức hay Liên Hiệp Châu Âu về tự do tôn giáo ở Việt Nam trong đó có vấn đề tôn giáo của người Thượng ở Cao nguyên.
Cũng chỉ trong tháng Tư vừa qua, trong bản tuyên bố của đại sứ Hoa Kỳ nhân ngày Nhân quyền cho Việt Nam cũng có đoạn đề cập đến tình hình ở Cao nguyên Trung phần, coi đó là một vùng gây sự quan tâm của Hoa Kỳ vì tình hình chưa rõ ràng.
Các nhóm người Thượng ở Hoa Kỳ đã cáo buộc chính quyền đàn áp người Thượng theo đạo Tin Lành Dega. Một số tổ chức theo dõi về nhân quyền cũng đưa ra cáo buộc tương tự.
Sau những vụ biểu tình của người Thượng hồi đầu năm 2001, hàng trăm người Thượng theo Tin Lành Dega đã bỏ chạy sang Campuchia, đưa vấn đề này thành một đề tài quốc tế. Sau đó, một nhóm người Thượng đã được đón sang định cư ở Hoa Kỳ.
Từ hai năm nay, Việt Nam luôn nói rằng tình hình ở Tây Nguyên đã ổn định, không có chuyện đàn áp tôn giáo và chuyến đi của các nhà báo quốc tế được tổ chức lên vùng này cũng nằm trong chính sách đó.
Sức ép đến từ dư luận quốc tế và các nước cấp viện cho Việt Nam cũng là một lý do khiến chính quyền phải thay đổi chính sách đối với vùng Tây Nguyên.
Kinh tế và chính trị
Kinh tế vùng Tây Nguyên gắn liền với cây cà-phê. Việc khai thác cây công nghiệp không có kế hoạch dài hạn cùng những điều thiếu rõ ràng về quyền chiếm hữu đất là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột.
Ngoài ra còn nhiều vấn đề từ quá khứ như một số nhóm dân thiểu số còn truyền thống ủng hộ phe cộng sản, một số khác ủng hộ người Pháp hoặc người Mỹ.
Quá khứ và quan điểm chống Cộng của một số nhân vật người Thượng sống ở nước ngoài hiện cũng đóng một vai trò trong việc làm mâu thuẫn bùng nổ.
Tôn giáo và sắc tộc cũng là một vấn đề có khả năng gây mâu thuẫn giữa các nhóm dân, trong đó, sự có mặt ngày càng tăng của người dân từ đồng bằng và các tỉnh phía Bắc vào định cư cũng là một yếu tố.
Chênh lệch trong thu nhập giữa các nhóm dân và giữa những người làm chủ ngành cà phê với người làm công là một vấn đề khác nữa của Cao nguyên.
Cách giải quyết của chính quyền là tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, xoa dịu xung đột sắc tộc và kinh tế cùng tăng cường tuyên truyền.
Truyền thông trong nước thời gian qua liên tục đưa các tin và bài về vùng Cao nguyên theo hướng ca ngợi chính sách của nhà nước, lên án sự bất ổn và can thiệp từ bên ngoài.
Chính quyền cũng cho xử tù một số người Thượng bị coi là phạm luật vì đã xúi giục người khác gây mất ổn định cho an ninh quốc gia.(bbc)