Tin của hãng AFP đánh đi từ Buôn Ma Thuột cho hay tình hình tại tỉnh này yên tĩnh vì có sự hiện diện đông đảo của lực lượng công an, nhưng một số dân cư lấy làm quan ngại là vẫn có khả năng xảy ra thêm các biến động.

Chính phủ Việt Nam quy cho tổ chức Montagnard Foundation có cơ sở tại Hoa Kỳ là chuyển tiền cho các nhóm Tin Lành dùng bục giảng kích động gây rối trong các cộng đồng. Nhưng các nhà ngoại giao và các tổ chức nhân quyền thì nói rằng đa số những người biểu tình đáp lại lời kêu gọi xuống đường vì bất mãn đối với việc bị người Việt Nam phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo.

Sau khi xảy ra các biến động, các tổ chức nhân quyền lên án chính quyền cộng sản là hành hạ người Thượng, hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, và bắt bớ những người bỏ trốn qua lân bang Kampuchia để trốn tránh cuộc đàn áp.

Nhà chức trách Việt Nam cực lực bác bỏ những lời cáo buộc vừa kể trong khi các cơ quan truyền thông nhà nước quảng bá các biện pháp xoá đói giảm nghèo nhằm nâng cao mức sống của khối người thiểu số.

Các cơ quan truyền thông nước ngoài đã bị cấm không được đến vùng tây nguyên sau khi xảy ra các vụ rắc rối. Hai chuyến đi do nhà nước sắp xếp đã diễn ra vào tháng 3 năm 2001 và tháng hai năm ngoaí, nhưng cả hai đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hôm thứ năm, các ký giả nước ngoài đã bắt đầu chuyến đi chính thức lần thứ ba dành cho các cơ quan truyền thông và hầu như tất cả các điểm yêu cầu tham quan đã được chấp thuận.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam hôm thứ Tư nói rằng sự kiện một số ký giả nước ngoài được phép đi thăm vùng tây nguyên vào lúc này cho thấy Việt Nam không hề ngăn cấm người nước ngoài thực hiện các cuộc điều tra đi tìm sự thực về các vấn đề tôn giáo và sắc tộc tại Việt Nam. (VOA)