Đây là lần thứ nhì một thủ tướng Đức viếng thăm Việt Nam.
Không chỉ có giới quan chức ngoại giao Việt Nam tập trung cho chuyến công du Việt nam của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, mà cả những trí thức Đức có liên quan đến Việt nam, trong đó có ông Frank Gerker - chuyên gia Đông Nam Á học chuyên về Việt nam - lấy tên Việt là Trịnh Công Long để nhận làm em kết nghĩa của cố nhạc sĩ Tr ịnh Công Sơn:
- Khi nói tiếng Đức tôi thích được gọi là Frank Gerker, còn nói bằng tiếng Việt thì tôi thích là Trịnh Công Long hơn.
- Lần này ông Gehard Schroeder sang Việt Nam. Anh có cảm nhận gì khi mang một lúc hai tên nhưng thực sự là người Đức 100% ?
- Tôi … (cười) … phấn khởi. Thứ nhất là phấn khởi. Vì tôi nghĩ rằng sau khi thủ tướng Melmut Kohn sang Việt Nam đã lâu rồi, đã mấy năm trời rồi, thì giờ là lần đầu tiên một thủ tướng Đức sang Việt Nam thăm viếng. Đó là một điều hết sức quan trọng cho việc phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức.
- Thưa anh, nhưng quan hệ đó có nhiều chiều khác nhau. Có kinh tế, chính trị, xã hội. Và anh với tư cách một người hoạt động trong giới trí thức, thì anh nhìn thấy thế nào về vai trò của trí thức hai nước trong chuyện này ? Liệu nó có phát triển được hay chỉ dừng ở một mức nào đó thôi ?
- Cái đó thì nó phát triển rất mạnh mẽ. Bởi vì tôi làm việc ở trường đại học. Tôi có một nhận xét là năm nào cũng có thêm du học sinh Việt Nam sang đây. Đó là thứ nhất. Thứ hai là quan hệ giữa đại học bên Đức và đại học bên Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đó tôi nghĩ rằng vai trò của những du học sinh đã sang bên Đức và sẽ về Việt Nam, họ sẽ mang về Việt Nam một số khái niệm, một số ấn tượng mới về các tổ chức xã hội dân chủ. v.v. là một, và thứ hai là kiến thức mang về họ có thể áp dụng được ngay. Hoặc là kinh doanh, hoặc hoạt động trong lãnh vực khoa học kỹ thuật. Điều đó hết sức quan trọng và sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
- Chuyện thúc đẩy quan hệ giữa hai nước luôn luôn được các nhà chính trị hai nước, đặc biệt là Việt Nam, tuyên truyền. Một trong những việc làm gần đây là đưa ra tiếng Đức như là một bộ môn chính thức cho trường phổ thông để học như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có một trường cấp Ba tên là trường Telerman. Nhưng những hoạt động như vậy có đi đến đâu hay không ? Nếu không chỉ có đi học và đi về, họ (lưu học sinh) không dùng được gì cả. Bối cảnh môi trường nước Đức và Việt Nam hoàn toàn khác nhau…
- Có thể áp dụng được cái kiến thức chuyên môn của họ. Chẳng hạn như họ học về kỹ thuật thì tất nhiên ở Việt Nam cũng có thể áp dụng được. Tại vì giờ ngay ở Việt Nam có rất nhiều nhà đầu tư Đức. Kể cả những công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư vào Việt Nam. Thì dĩ nhiên nếu họ kiếm được một kỹ sư đã được đào tạo ở bên Đức này thì nó bằng như một kỹ sư người Đức. Họ có thề̉ sử dụng được ngay.
- Anh vừa nói đến chuyện đầu tư, chuyện kinh tế. Trong chuyến đi này ông Gehard Schroeder cũng đến các vùng khác của Đông Nam Á như Singapore, Jakarta. Đặc biệt là Malaysia, ông Gehard Schroeder đã phát biểu là đánh giá rất cao tinh thần đa văn hóa của nước Malaysia. Đức cũng là đối tác châu Âu lớn nhất của Malaysia. Thế thì nhìn từ Đức, Việt Nam có phải là một vị trí gì đáng kể hay không ? Vì Việt Nam là chặng cuối cùng trong chuyến đi này ?
- Mình nghĩ rằng tại vì quan hệ giữa Malaysia và Đức có lịch sử lâu hơn, và có thể là sâu sắc hơn. Tại vì quan hệ giữa Cộng hòa liên bang Đức và Việt Nam nói chung có nhiều giai đoạn phát triển và cũng có những thời kỳ không có gì hết. Rồi là không có quan hệ đặc biệt, cho nên mới khi đến năm 1992, 1993 thì nước Đức mới bắt đầu bình thường hóa lại quan hệ giữa Đức và Việt Nam, cho nên chưa thể đánh giá được. Nói chung Việt Nam đối với Đức là một nước rất đáng kể và cũng có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong tương lai.
Và mặc dù hôm nay thủ tướng Đức theo lịch trình sẽ có bài giảng tại Đại học bách khoa Hà Nội, cũng như ký kết vài hiệp ước, nhưng một vài nhận định cho rằng thành công duy nhất của Việt Nam trong chuyến công du lần này của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder chính là thời điểm. (BBC)
Không chỉ có giới quan chức ngoại giao Việt Nam tập trung cho chuyến công du Việt nam của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, mà cả những trí thức Đức có liên quan đến Việt nam, trong đó có ông Frank Gerker - chuyên gia Đông Nam Á học chuyên về Việt nam - lấy tên Việt là Trịnh Công Long để nhận làm em kết nghĩa của cố nhạc sĩ Tr ịnh Công Sơn:
- Khi nói tiếng Đức tôi thích được gọi là Frank Gerker, còn nói bằng tiếng Việt thì tôi thích là Trịnh Công Long hơn.
- Lần này ông Gehard Schroeder sang Việt Nam. Anh có cảm nhận gì khi mang một lúc hai tên nhưng thực sự là người Đức 100% ?
- Tôi … (cười) … phấn khởi. Thứ nhất là phấn khởi. Vì tôi nghĩ rằng sau khi thủ tướng Melmut Kohn sang Việt Nam đã lâu rồi, đã mấy năm trời rồi, thì giờ là lần đầu tiên một thủ tướng Đức sang Việt Nam thăm viếng. Đó là một điều hết sức quan trọng cho việc phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức.
- Thưa anh, nhưng quan hệ đó có nhiều chiều khác nhau. Có kinh tế, chính trị, xã hội. Và anh với tư cách một người hoạt động trong giới trí thức, thì anh nhìn thấy thế nào về vai trò của trí thức hai nước trong chuyện này ? Liệu nó có phát triển được hay chỉ dừng ở một mức nào đó thôi ?
- Cái đó thì nó phát triển rất mạnh mẽ. Bởi vì tôi làm việc ở trường đại học. Tôi có một nhận xét là năm nào cũng có thêm du học sinh Việt Nam sang đây. Đó là thứ nhất. Thứ hai là quan hệ giữa đại học bên Đức và đại học bên Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đó tôi nghĩ rằng vai trò của những du học sinh đã sang bên Đức và sẽ về Việt Nam, họ sẽ mang về Việt Nam một số khái niệm, một số ấn tượng mới về các tổ chức xã hội dân chủ. v.v. là một, và thứ hai là kiến thức mang về họ có thể áp dụng được ngay. Hoặc là kinh doanh, hoặc hoạt động trong lãnh vực khoa học kỹ thuật. Điều đó hết sức quan trọng và sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
- Chuyện thúc đẩy quan hệ giữa hai nước luôn luôn được các nhà chính trị hai nước, đặc biệt là Việt Nam, tuyên truyền. Một trong những việc làm gần đây là đưa ra tiếng Đức như là một bộ môn chính thức cho trường phổ thông để học như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có một trường cấp Ba tên là trường Telerman. Nhưng những hoạt động như vậy có đi đến đâu hay không ? Nếu không chỉ có đi học và đi về, họ (lưu học sinh) không dùng được gì cả. Bối cảnh môi trường nước Đức và Việt Nam hoàn toàn khác nhau…
- Có thể áp dụng được cái kiến thức chuyên môn của họ. Chẳng hạn như họ học về kỹ thuật thì tất nhiên ở Việt Nam cũng có thể áp dụng được. Tại vì giờ ngay ở Việt Nam có rất nhiều nhà đầu tư Đức. Kể cả những công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư vào Việt Nam. Thì dĩ nhiên nếu họ kiếm được một kỹ sư đã được đào tạo ở bên Đức này thì nó bằng như một kỹ sư người Đức. Họ có thề̉ sử dụng được ngay.
- Anh vừa nói đến chuyện đầu tư, chuyện kinh tế. Trong chuyến đi này ông Gehard Schroeder cũng đến các vùng khác của Đông Nam Á như Singapore, Jakarta. Đặc biệt là Malaysia, ông Gehard Schroeder đã phát biểu là đánh giá rất cao tinh thần đa văn hóa của nước Malaysia. Đức cũng là đối tác châu Âu lớn nhất của Malaysia. Thế thì nhìn từ Đức, Việt Nam có phải là một vị trí gì đáng kể hay không ? Vì Việt Nam là chặng cuối cùng trong chuyến đi này ?
- Mình nghĩ rằng tại vì quan hệ giữa Malaysia và Đức có lịch sử lâu hơn, và có thể là sâu sắc hơn. Tại vì quan hệ giữa Cộng hòa liên bang Đức và Việt Nam nói chung có nhiều giai đoạn phát triển và cũng có những thời kỳ không có gì hết. Rồi là không có quan hệ đặc biệt, cho nên mới khi đến năm 1992, 1993 thì nước Đức mới bắt đầu bình thường hóa lại quan hệ giữa Đức và Việt Nam, cho nên chưa thể đánh giá được. Nói chung Việt Nam đối với Đức là một nước rất đáng kể và cũng có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong tương lai.
Và mặc dù hôm nay thủ tướng Đức theo lịch trình sẽ có bài giảng tại Đại học bách khoa Hà Nội, cũng như ký kết vài hiệp ước, nhưng một vài nhận định cho rằng thành công duy nhất của Việt Nam trong chuyến công du lần này của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder chính là thời điểm. (BBC)