HÀ NỘI- Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày mai 14/05 sẽ dừng chân ở Việt Nam trong chặng cuối của chuyến viếng thăm bốn nước trong khối ASEAN.
Điều đáng ghi nhận là ông Schroeder vẫn quyết định đến Việt Nam và Singapore là hai nơi có bệnh SARS mặc dù chuyến đi được thu gọn và thành phần của đoàn cũng ít hơn.
Du lịch, một nguồn thu nhập quan trọng của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch SARS.
Trưởng IMF ở Hà Nội bà Susan Adams nói chuyến thăm của một nhân vật cao cấp như vậy có thể giúp xóa tan sự lo ngại của những người muốn đến Việt Nam.
Tháng trướcTổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố Việt Nam không còn là nơi nguy hiểm nhờ sự hợp tác và hành động nhanh chóng để khống chế SARS.
IMF Việt Nam cho biết họ đang đánh giá tác động của SARS đối với kinh tế Việt Nam. Bà Adams nói khảo cứu sơ khơi cho thấy kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi sau khi mức tăng trưởng thật sự giảm 0,25% trong ba tháng qua.
Tuy nhiên trưởng IMF cũng nói Việt Nam cần phải có thêm biện pháp để trấn an và thuyết phục những người khách tương lai rằng nơi đây an toàn.
Đại sứ Đức tại Hà Nội, tiến sĩ Wolfgang Massing cho biết sẽ có một số thỏa thuận trong lĩnh vực hợp tác phát triển được hai bên ký kết. Ngoài ra cũng sẽ có một văn bản về hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Ðây là một thỏa thuận quan trọng, nhất là trong tình hình nền du lịch bị ảnh hưởng xấu của nạn dich Sars như bây giờ.
"Chúng tôi coi Việt Nam là thị trường du lịch đầy tiềm năng và số du khách Ðức tới Việt Nam trong những năm gần đây thực sự đã tăng vọt."
Một thỏa thuận khác sẽ được ký trong lĩnh vực trao đổi khoa học, hợp tác giữa các trường đại học và cung cấp học bổng.
"Việt Nam và Ðức có truyền thống lâu đời trong việc trao đổi khoa học, nhiều chuyên gia của Việt Nam đã được đào tạo tại Ðức và chúng tôi muốn phát triển hơn trong lĩnh vực này", đại sứ Đức cho biết.(bbc)
Điều đáng ghi nhận là ông Schroeder vẫn quyết định đến Việt Nam và Singapore là hai nơi có bệnh SARS mặc dù chuyến đi được thu gọn và thành phần của đoàn cũng ít hơn.
Du lịch, một nguồn thu nhập quan trọng của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch SARS.
Trưởng IMF ở Hà Nội bà Susan Adams nói chuyến thăm của một nhân vật cao cấp như vậy có thể giúp xóa tan sự lo ngại của những người muốn đến Việt Nam.
Tháng trướcTổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố Việt Nam không còn là nơi nguy hiểm nhờ sự hợp tác và hành động nhanh chóng để khống chế SARS.
IMF Việt Nam cho biết họ đang đánh giá tác động của SARS đối với kinh tế Việt Nam. Bà Adams nói khảo cứu sơ khơi cho thấy kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi sau khi mức tăng trưởng thật sự giảm 0,25% trong ba tháng qua.
Tuy nhiên trưởng IMF cũng nói Việt Nam cần phải có thêm biện pháp để trấn an và thuyết phục những người khách tương lai rằng nơi đây an toàn.
Đại sứ Đức tại Hà Nội, tiến sĩ Wolfgang Massing cho biết sẽ có một số thỏa thuận trong lĩnh vực hợp tác phát triển được hai bên ký kết. Ngoài ra cũng sẽ có một văn bản về hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Ðây là một thỏa thuận quan trọng, nhất là trong tình hình nền du lịch bị ảnh hưởng xấu của nạn dich Sars như bây giờ.
"Chúng tôi coi Việt Nam là thị trường du lịch đầy tiềm năng và số du khách Ðức tới Việt Nam trong những năm gần đây thực sự đã tăng vọt."
Một thỏa thuận khác sẽ được ký trong lĩnh vực trao đổi khoa học, hợp tác giữa các trường đại học và cung cấp học bổng.
"Việt Nam và Ðức có truyền thống lâu đời trong việc trao đổi khoa học, nhiều chuyên gia của Việt Nam đã được đào tạo tại Ðức và chúng tôi muốn phát triển hơn trong lĩnh vực này", đại sứ Đức cho biết.(bbc)