SÀIGÒN - Hôm thứ Hai Việt Nam cắt giảm từ 35 tới 40% chỉ tiêu về số lượng lượt đến của du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm nay vì ảnh hưởng của bệnh SARS. Thông Tấn Xã AFP cho hay ông Vũ Thế Bình, giám đốc Sở Du Lịch Việt Nam nói rằng chỉ tiêu về số lượt đến của du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2003 trước đây được dự trù là từ 2 triệu 800 ngàn tới 3 triệu lượt, nay cắt xuống còn khoảng 1 triệu 800 ngàn.
Ông Bình than phiền là Việt Nam từng bị ảnh hưởng của vụ khủng hoảng tài chánh Á Châu năm 1997 và vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhưng các vụ này đều không gây nhiều tai hại cho ngành công nghiệp du lịch bằng bệnh SARS. Cuối năm 2002, số lượt đến của du khách nước ngoài tới Việt Nam tăng tới 13%, lên 2 triệu 630 ngàn lượt, và trong 3 tháng đầu năm 2003, con số này tăng 11% so với cùng thời gian này năm ngoái.
Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 15 tháng Tư, số lượng lượt đến của người nước ngoài tới Việt Nam bằng đường hàng không giảm 46%, bằng đường biển giảm 20%, và sở du lịch Việt Nam ước tính là trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày 15 tháng Tư, số lượng người nước ngoài đáp phi cơ tới Việt Nam sẽ giảm khoảng 75%.(VOA)
Ông Bình than phiền là Việt Nam từng bị ảnh hưởng của vụ khủng hoảng tài chánh Á Châu năm 1997 và vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhưng các vụ này đều không gây nhiều tai hại cho ngành công nghiệp du lịch bằng bệnh SARS. Cuối năm 2002, số lượt đến của du khách nước ngoài tới Việt Nam tăng tới 13%, lên 2 triệu 630 ngàn lượt, và trong 3 tháng đầu năm 2003, con số này tăng 11% so với cùng thời gian này năm ngoái.
Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 15 tháng Tư, số lượng lượt đến của người nước ngoài tới Việt Nam bằng đường hàng không giảm 46%, bằng đường biển giảm 20%, và sở du lịch Việt Nam ước tính là trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày 15 tháng Tư, số lượng người nước ngoài đáp phi cơ tới Việt Nam sẽ giảm khoảng 75%.(VOA)