HÀ NỘI -Tường thuật của hãng thông tấn Reuters từ Hà Nội hôm thứ 6 cho biết chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể đã nới lỏng sự kiểm soát đối với các hoạt động kinh tế nhưng vẫn tiếp tục hạn chế các quyền tự do xã hội, mặc dù có sự chỉ trích ngày càng tăng của các tổ chức và quốc gia cấp viện.

Phái viên Christina Toh-Pantin của hãng Reuters trích dẫn nhận xét của các nhà ngoại giao và các nhà phân tích nói rằng mặc dù những biện pháp nhằm kiểm soát khối dân 80 triệu người ở Việt Nam đã giảm bớt tính chất toàn diện và triệt để trong thời gian gần đây, nhưng không có những bước tiến đáng kể nào trong những biện pháp cải cách và sự dung chấp dị biệt của chính quyền khi so sánh với sự chấp nhận nhanh chóng của giới hữu trách Việt Nam đối với những lý tưởng về mặt kinh tế của chủ nghĩa tư bản.

Theo tường thuật của Reuters giới hữu trách Hà Nội vẫn luôn luôn bác bỏ những lời chỉ trích về việc đàn áp các quyền tự do tôn giáo, thông tin và ngôn luận, nhưng dường như họ cũng đang tìm cách giải tỏa những mối quan tâm của những người chỉ trích, đặc biệt là từ phía chính phủ Hoa Kỳ Liên hiệp Âu Châu. Một nhà ngoại giao Tây phương ở Hà Nội nhận xét rằng cuộc gặp gỡ hồi tháng Tư giữa thủ tướng Phan Văn Khải và Hòa Thượng Thích Huyền Quang, người cầm đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm hoạt động, là diễn tiến tích cực nhất trong lãnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam trong vài năm qua.

Nhưng một mặt khác, chính phủ Việt Nam cũng ra tay trấn áp dữ dội những người thông qua Internet để cổ xúy cho nhân quyền và dân chủ. Điển hình cho việc này là bản án 12 năm tù dành cho ông Nguyễn Khánh Toàn, một nhân vật bất đồng chính kiến bị cáo buộc về tội gián điệp vì đã dùng Internet để giúp những tổ chức ở nước ngoài thu thập những khiếu nại của dân chúng đối với nhà cầm quyền.

Hãng Reuters trích lời các nhà quan sát tình hình Việt Nam nói rằng trong thời gian gần đây, các tổ chức cấp viện và các nhà đầu tư quốc tế đã tỏ vẻ mạnh bạo hơn trong việc nêu lên vấn đề nhân quyền với giới hữu trách Hà Nội. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng khoản cam kết viện trợ quốc tế khoảng 2 tỉ đô la mỗi năm mà Việt Nam đang nhận được có phần chắc là sẽ không bị ràng buộc vào những cải thiện trong lãnh vực nhân quyền trong tương lai gần đây.(voa)