PHAN THIẾT – Nhằm mục đích canh tân và sửa soạn người trẻ trở thành những người công dân hữu dụng và những tín hữu chân chính theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, các cuộc đại hội giới trẻ được tổ chức khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Việt Nam cũng có những cuộc tổ chức tại nhiều giáo phận. Thế nhưng riêng tại giáo phận Phan Thiết, chính quyền từ địa phương cho tới cấp tỉnh vẫn tiếp tục làm khó dễ, ngăn cản và cấm đoán việc tổ chức đại hội giới trẻ Công giáo.

Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được từ hơn một tháng nay, các cấp chính quyền địa phương và cấp tỉnh tiếp tục gây khó khăn, rắc rối cho giáo phận Phan Thiết trong công tác này.

Nhân viên chính quyền tỉnh Bình Thuận liên tiếp ngăn cấm, hạch sách, hù dọa và mời lên “làm việc” những thành phần đứng trong ban tổ chức giới trẻ Công giáo.

Đặc biệt trong suốt một tuần qua, một linh mục (tạm giấu tên) đứng trong ban tổ chức bị “mời lên làm việc” liên mien với công an. Từ xã, từ huyện các biên bản tra xét được thành lập đối với những người đứng ra tổ chức.

Không biết chính quyền Phan Thiết có mục tiêu gì khi đặc biệt ngăn cấm và hành xử bất công và với nhiều trường hợp liên quan tới những haọt động tôn giáo tại giáo phận Phan Thiết? Việt Nam vẫn lên tiếng cải chính về những vụ bị tố cáo là vi phạm tự do tôn giáo, thế thì đây không phải là quyền tự do tôn giáo của người dân được tự do tổ chức những sinh hoạt tôn giáo hay sao?