HÀ NỘI -Tin từ trong nước cho biết là một doanh nhân người Pháp gốc Việt, tiến sỹ Trần Thọ Nguyên, giám đốc công ty Techcom, vừa bị bắt giam vì tội tổ chức hệ thống gọi điện thoại lậu từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng các kênh thuê bao ISDN.
Số cước viễn thông mà nhà nước Việt Nam thất thoát trong vụ này lên tới hơn 3,5 tỷ đồng, tức là khoảng trên 200 ngàn đôla Mỹ mỗi tháng.
Thế nhưng có người cho rằng tiến sỹ Nguyên vừa là tội phạm vừa là nạn nhân của quá trình đầu tư khó khăn tại Việt Nam.
Gương mặt từng được khen
Tiến sỹ Nguyên từng được báo chí Việt Nam ca ngợi như là một trong những tấm gương làm ăn thành đạt của Việt kiều tại Việt Nam.
Cách đây chừng một năm, thông tin về ý định thành lập một 'làng công nghệ phần mềm ảo', cho phép tiếp cận văn phòng trên mạng và kết nối các chuyên gia tin học trong nước, của ông Nguyên đã được nhà nước Việt Nam hoan nghênh như một dự án thúc đẩy công nghệ phần mềm ở Việt Nam.
Thế nhưng 'làng ảo' cũng như nhiều ý định kinh doanh khác của ông Trần Thọ Nguyên đã không thể trở thành hiện thực khi ông bị công an kinh tế bắt giữ vì tội gian lận cước viễn thông vào tuần trước.
Kinh doanh qua cửa khác
Công ty Techcom đã bị cáo buộc là tổ chức gọi điện thoại lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gây thiệt hại cho nhà nước ước tính vào khoảng hơn 3,5 tỷ đồng, tức trên 200 ngàn đôla Mỹ một tháng.
Và quá trình công ty Techcom thực hiện hành vi gọi điện thoại lậu này có thể đã kéo dài suốt từ khi công ty này được trao giấy phép cung cấp dịch vụ Internet công cộng vào đầu năm 2002 cho tới nay.
Một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông giải thích quy trình kinh doanh trái phép của Techcom:
"Theo quy định của chính phủ Việt Nam, điện thoại từ nước ngoài vào Việt Nam phải thông qua một tổng đài của Việt Nam. Tổng đài đó của Bưu điện Việt Nam là thuộc công ty VTI, Công ty Viễn thông Quốc tế Việt Nam.
Ông Trần Thọ Nguyên không đi qua tổng đài của VTI mà lại đi qua tổng đài khác. Có nghĩa là ông lắp đặt và thuê luồng ISDN đi ra những thuê bao của các khách hàng Việt Nam. Ông Nguyên được cung cấp giấy phép sử dụng internet. Thay bằng kinh doanh internet thì ông làm dịch vụ gọi điện thoại quốc tế từ nước ngoài".
Thông tin về việc ông Trần Thọ Nguyên bị bắt giữ không làm cho nhiều người hoạt động trong lĩnh vực internet - viễn thông ngạc nhiên vì theo họ đánh giá, kể từ khi công ty Techcom bắt đầu hoạt động ở Việt Nam, công ty này hầu như chưa làm ăn được gì.
Nạn nhân của cơ chế?
Một số người cũng cho rằng, tuy đúng là ông Nguyên đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong chừng mực nào đó ông cũng là nạn nhân của một quá trình đầu tư khó khăn, tốn kém thời gian và công của trong việc thiết lập dịch vụ Internet ở Việt Nam.
Hơn một năm từ khi nhận được giấy phép trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet, đầu tư hàng triệu đôla, công ty Techcom cũng vẫn chưa bắt đầu cung cấp và kinh doanh được.
Ông Trương Hồng Hạnh, một chuyên gia tin học - internet tại TP Hồ Chí Minh nhận xét:
"Tùy vào công ty, tùy vào sự quen biết và hỗ trợ. Giấy phép thực hiện cũng không đơn giản vì cần có cơ sở hạ tầng như đường điện thoại và đường Internet, lúc đó mới khai thác được. Có sớm hay muộn phụ thuộc vào người cung cấp có chịu hợp tác hay không".
Không chỉ công ty của ông Nguyên mà năm, sáu công ty khác được cấp giấy phép cũng vẫn đang trong quá trình tìm cách cung cấp dịch vụ internet đầy khổ ải.
Hiện nay tại Việt Nam chỉ có năm nhà cung cấp đang chính thức hoạt động, chủ yếu là các công ty quốc doanh, điều cho thấy vẫn chưa có bình đẳng kinh doanh giữa các công ty nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực mà Việt Nam coi là nhạy cảm này (bbc).
Số cước viễn thông mà nhà nước Việt Nam thất thoát trong vụ này lên tới hơn 3,5 tỷ đồng, tức là khoảng trên 200 ngàn đôla Mỹ mỗi tháng.
Thế nhưng có người cho rằng tiến sỹ Nguyên vừa là tội phạm vừa là nạn nhân của quá trình đầu tư khó khăn tại Việt Nam.
Gương mặt từng được khen
Tiến sỹ Nguyên từng được báo chí Việt Nam ca ngợi như là một trong những tấm gương làm ăn thành đạt của Việt kiều tại Việt Nam.
Cách đây chừng một năm, thông tin về ý định thành lập một 'làng công nghệ phần mềm ảo', cho phép tiếp cận văn phòng trên mạng và kết nối các chuyên gia tin học trong nước, của ông Nguyên đã được nhà nước Việt Nam hoan nghênh như một dự án thúc đẩy công nghệ phần mềm ở Việt Nam.
Thế nhưng 'làng ảo' cũng như nhiều ý định kinh doanh khác của ông Trần Thọ Nguyên đã không thể trở thành hiện thực khi ông bị công an kinh tế bắt giữ vì tội gian lận cước viễn thông vào tuần trước.
Kinh doanh qua cửa khác
Công ty Techcom đã bị cáo buộc là tổ chức gọi điện thoại lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gây thiệt hại cho nhà nước ước tính vào khoảng hơn 3,5 tỷ đồng, tức trên 200 ngàn đôla Mỹ một tháng.
Và quá trình công ty Techcom thực hiện hành vi gọi điện thoại lậu này có thể đã kéo dài suốt từ khi công ty này được trao giấy phép cung cấp dịch vụ Internet công cộng vào đầu năm 2002 cho tới nay.
Một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông giải thích quy trình kinh doanh trái phép của Techcom:
"Theo quy định của chính phủ Việt Nam, điện thoại từ nước ngoài vào Việt Nam phải thông qua một tổng đài của Việt Nam. Tổng đài đó của Bưu điện Việt Nam là thuộc công ty VTI, Công ty Viễn thông Quốc tế Việt Nam.
Ông Trần Thọ Nguyên không đi qua tổng đài của VTI mà lại đi qua tổng đài khác. Có nghĩa là ông lắp đặt và thuê luồng ISDN đi ra những thuê bao của các khách hàng Việt Nam. Ông Nguyên được cung cấp giấy phép sử dụng internet. Thay bằng kinh doanh internet thì ông làm dịch vụ gọi điện thoại quốc tế từ nước ngoài".
Thông tin về việc ông Trần Thọ Nguyên bị bắt giữ không làm cho nhiều người hoạt động trong lĩnh vực internet - viễn thông ngạc nhiên vì theo họ đánh giá, kể từ khi công ty Techcom bắt đầu hoạt động ở Việt Nam, công ty này hầu như chưa làm ăn được gì.
Nạn nhân của cơ chế?
Một số người cũng cho rằng, tuy đúng là ông Nguyên đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong chừng mực nào đó ông cũng là nạn nhân của một quá trình đầu tư khó khăn, tốn kém thời gian và công của trong việc thiết lập dịch vụ Internet ở Việt Nam.
Hơn một năm từ khi nhận được giấy phép trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet, đầu tư hàng triệu đôla, công ty Techcom cũng vẫn chưa bắt đầu cung cấp và kinh doanh được.
Ông Trương Hồng Hạnh, một chuyên gia tin học - internet tại TP Hồ Chí Minh nhận xét:
"Tùy vào công ty, tùy vào sự quen biết và hỗ trợ. Giấy phép thực hiện cũng không đơn giản vì cần có cơ sở hạ tầng như đường điện thoại và đường Internet, lúc đó mới khai thác được. Có sớm hay muộn phụ thuộc vào người cung cấp có chịu hợp tác hay không".
Không chỉ công ty của ông Nguyên mà năm, sáu công ty khác được cấp giấy phép cũng vẫn đang trong quá trình tìm cách cung cấp dịch vụ internet đầy khổ ải.
Hiện nay tại Việt Nam chỉ có năm nhà cung cấp đang chính thức hoạt động, chủ yếu là các công ty quốc doanh, điều cho thấy vẫn chưa có bình đẳng kinh doanh giữa các công ty nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực mà Việt Nam coi là nhạy cảm này (bbc).