HÀ NỘI -Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Hà Nội hôm thứ ba cho biết giới hữu trách Việt Nam quyết định không cho du khách Trung Quốc đến Vịnh Hạ Long để ngăn chận sự lây lan của bệnh SARS.
Phái viên AP trích lời một viên chức thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam nói rằng các công ty du lịch ở Vịnh hạ Long đã được chỉ thị ngưng đón nhận du khách từ Trung Quốc, là nơi mà người ta tin là chứng bệnh nguy hiểm này đã bộc phát lần đầu hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, giới hữu trách cũng chỉ thị cho các công ty tạm ngưng đưa du khách Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông. Tính đến hôm thứ ba, hai nơi này đã có tổng cộng 186 người chết vì bệnh SARS và 3400 người nhiễm bệnh.
Theo số liệu do chính phủ Việt Nam công bố hồi năm ngoái, có hơn 900 ngàn du khách nước ngoài đến thăm vịnh Hạ Long, trong đó có khoảng 60% là người Trung Quốc.
Viên chức của Tổng cục Du lịch Việt Nam nói với phái viên của AP rằng quyết định này sẽ gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam nhưng đó là một việc cần thiết. Bệnh SARS bộc phát ở Việt Nam hồi cuối tháng hai sau khi một doanh gia người Mỹ đến từ Hồng Kông và được đưa vào bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội để chữa bệnh. Bệnh nhân này đã lây cho mấy mươi nhân viên bệnh viện, trong số này có 5 người bị thiệt mạng.
Được biết, bệnh SARS ở Việt Nam đã được khống chế, và không có ca bệnh mới nào được ghi nhận kể từ ngày 12 tháng Tư.(VOA)
Phái viên AP trích lời một viên chức thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam nói rằng các công ty du lịch ở Vịnh hạ Long đã được chỉ thị ngưng đón nhận du khách từ Trung Quốc, là nơi mà người ta tin là chứng bệnh nguy hiểm này đã bộc phát lần đầu hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, giới hữu trách cũng chỉ thị cho các công ty tạm ngưng đưa du khách Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông. Tính đến hôm thứ ba, hai nơi này đã có tổng cộng 186 người chết vì bệnh SARS và 3400 người nhiễm bệnh.
Theo số liệu do chính phủ Việt Nam công bố hồi năm ngoái, có hơn 900 ngàn du khách nước ngoài đến thăm vịnh Hạ Long, trong đó có khoảng 60% là người Trung Quốc.
Viên chức của Tổng cục Du lịch Việt Nam nói với phái viên của AP rằng quyết định này sẽ gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam nhưng đó là một việc cần thiết. Bệnh SARS bộc phát ở Việt Nam hồi cuối tháng hai sau khi một doanh gia người Mỹ đến từ Hồng Kông và được đưa vào bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội để chữa bệnh. Bệnh nhân này đã lây cho mấy mươi nhân viên bệnh viện, trong số này có 5 người bị thiệt mạng.
Được biết, bệnh SARS ở Việt Nam đã được khống chế, và không có ca bệnh mới nào được ghi nhận kể từ ngày 12 tháng Tư.(VOA)