Thánh tượng Mẹ Lavang đến thăm Cộng Đồng Nam Úc

Cha quản nhiệm Âutinh Nguyễn Đức Thụ SJ cùng với ông bà Chủ tịch và một số thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ thuộc Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt / Nam Úc đã lái xe Mini Bus của Cộng Đồng từ Nam Úc đến Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Wollongong tiểu bang New South Wales, Úc Châu, đoạn đường dài gần 1800 cây số để đón Đức Mẹ Lavang đến thánh du Cộng Đồng Nam Úc.

Chuyến xe khởi hành từ Adelaide, Nam Úc lúc 8 giờ tối Chuá Nhật ngày 16/4/03 đến Sydney nghỉ ngơi một ngày và tối thứ Ba ngày 18/4 phái đoàn đã đến giáo đoàn Campbelltown thuộc Cộng Đoàn Wollongong để đón Đức Mẹ. Cha Antôn Hà Thanh Sơn quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Người Việt Wollongong và bà con đồng hương giáo đoàn Campbelltown đã hiện diện đông đủ trong buổi đọc kinh tôn vương gia đình của xóm giáo để tạm biệt Mẹ. Sau giờ tôn vương cha Sơn và bà con giáo đòan đã tiếp đón phái đoàn Nam Úc một cách thân tình nồng nhiệt. Qua những câu chuyện trao đổi thăm hỏi, trà đàm ngắn gọn của những người phương xa đến, nỗi vui mừng và phấn khởi hiện trên khuôn mặt của từng người, hầu như không thể chấm dứt, nhưng trời đã chuyển về khuya, đường về Nam Úc dài thăm thẳm, nên cha quản nhiệm Nguyễn Đức Thụ đã xin phép cáo từ. Thủ tục tiễn Mẹ và nghinh đón Mẹ Lavang được hai cha Quản Nhiệm hưởng dẫn với những lời nguyện thắm thiết tình mẹ con lưu luyến của Cộng Đoàn ở lại, hoà lẫn với những phấn khởi của Cộng Đồng được vinh dự đón Mẹ đến thăm, gói ghém tình thân thiết đồng hương mỗi người một ngả.

Sau những giờ phút chia tay, thánh tượng Mẹ đã được an vị trên xe bus cho chuyến du hành dài hàng ngàn dặm tới Nam Úc. Rời Cộng Đoàn Wollongong lúc 11 giờ khuya, chuyến xe chạy suốt không ngừng và đã về đến Nam Úc chiều ngày thứ Tư 19/4 bình an, nhờ có Mẹ cùng đồng hành.

Lúc 9 giờ sáng Chuá Nhật I Phục Sinh, Cộng Đồng Nam Úc chính thức cung nghinh đón rước Mẹ Lavang đến thăm Cồng Đồng. Cuộc rước kiệu khởi hành từ cổng trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân số 29 South Terrace, Pooraka. Mẹ Lavang được kiệu đi chung quanh khuôn viên Cộng Đồng trên quãng đường dài gần 1 cây số với rừng cờ tung bay dọc theo lộ trình rước kiệu, hàng ngàn giáo dân tham dự,trên tay cầm cờ, tay lần chuỗi,các đoàn thể nối đuôi nhau cùng hát ca tung hô chào đón Mẹ, trước kiệu Mẹ các em thiếu nhi vừa đi, vừa tung hoa kính mừng Mẹ, theo sau kiệu là chủ tế đoàn gồm 4 linh mục và các em giúp lễ. Khi kiệu Mẹ Lavang tiến vào an vị trong hội trường, các em thiếu nhi đã múa dâng hoa kính Mẹ. Thánh Lễ đồng tế mừng Chúa Phục Sinh với sự hiện của Mẹ Lavang được cử hành một cách long trọng, ngay sau vũ khúc dâng hoa.

Mẹ Lavang sẽ ở lại với Cộng Đồng Nam Úc gần bốn tuần. Hàng ngày Trung Tâm mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ khuya để con cái đến kính viếng Mẹ.

Đặc Biệt sáng Chúa nhật ngày 04/5/03 ngày mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân bổn mạng của Cộng Đồng Nam Úc. Cộng Đồng sẽ có cuộc rước kiệu trọng thể mừng kính Đức Mẹ với hai thánh tượng Đức Mẹ Lavang và Đức Mẹ Thuyền Nhân, buổi chiều cùng ngày Tổng Giáo Phận Adelaide, Nam Úc cũng tổ chức rước kiệu Đức Mẹ theo lịch trình hàng năm của toàn tổng giáo phận, các giáo xứ và các Cộng Đồng sắc tộc đều qui tụ về tham dự.

Ngày11/5 ngày nhớ ơn mẹ (Mother’s Day). Mẹ Lavang vẫn còn lưu lại Cộng Đồng Nam Úc để các con cái mừng kính và tri ân Mẹ đã cứu giúp đoàn con Việt Nam trải qua bao cơn sóng gió ba đào và những lần bị bách hại.

Sau ngày kính nhớ Mẹ hiền, tượng thánh du Mẹ Lavang sẽ trở lại Sydney và lên đường bay sang vùng Tân Thế Giới New Caledonia.