Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đời sống dân chúng Việt Nam. Miền Bắc và miền Nam đang bị lũ lớn đe dọa, trong khi dân chúng miền Trung vẫn phải đối đầu với nạn hạn hán.
Báo cáo từ Trung Tâm Quốc Gia Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn cho thấy mực nước sông Hồng và sông Thái Bình ở miền Bắc cũng như các sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đang dâng cao, và có thể sẽ lên đến mức nguy hiểm.
Tại khu vực miền núi phía Bắc đã có 5 người chết vì lũ, 1 người mất tích và 1 người bị thương.
Ở miền Nam, nước lũ cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của 2 tỉnh Long An và An Giang.
Trong khi đó, 9 tỉnh duyên hải ở miền Trung đều bị hạn hán, gây thiệt hại hoa mầu nặng nhất ở Quảng Nam, Bình Ðịnh, Phú Yên và Ninh Thuận.
Riêng tại Thừa Thiên Huế, nắng nóng suốt một tháng nay kèm theo gió tây nam liên tục khiến nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 37-38 độ C. Gần như toàn bộ nước sông Hương đã bị nhiễm mặn. Tại một số nơi, nồng độ muối đã lên đến 11.000 mg/lít. Dân chúng cả thành phố Huế hầu như phải dùng nước mặn từ hơn 10 ngày qua. (theo tin RFA &VNA)
Báo cáo từ Trung Tâm Quốc Gia Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn cho thấy mực nước sông Hồng và sông Thái Bình ở miền Bắc cũng như các sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đang dâng cao, và có thể sẽ lên đến mức nguy hiểm.
Tại khu vực miền núi phía Bắc đã có 5 người chết vì lũ, 1 người mất tích và 1 người bị thương.
Ở miền Nam, nước lũ cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của 2 tỉnh Long An và An Giang.
Trong khi đó, 9 tỉnh duyên hải ở miền Trung đều bị hạn hán, gây thiệt hại hoa mầu nặng nhất ở Quảng Nam, Bình Ðịnh, Phú Yên và Ninh Thuận.
Riêng tại Thừa Thiên Huế, nắng nóng suốt một tháng nay kèm theo gió tây nam liên tục khiến nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 37-38 độ C. Gần như toàn bộ nước sông Hương đã bị nhiễm mặn. Tại một số nơi, nồng độ muối đã lên đến 11.000 mg/lít. Dân chúng cả thành phố Huế hầu như phải dùng nước mặn từ hơn 10 ngày qua. (theo tin RFA &VNA)