MANNHEIM, Đức quốc -- Trong cuộc phỏng vấn ngày 22-3 tại Mỹ do linh mục Trần Công Nghị thực hiện, đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn có nhắc tới “Quỹ Học Bổng” do “giáo dân giúp” thành lập. Có lẽ đức Tổng Giám Mục đã không vô tình dùng từ “giáo dân” ở đây, nhưng ngài muốn nhấn mạnh và đề cao vai trò quan trọng của người tín hữu trong công tác bác ái cao qúy này. Tuy ngài không nói rõ ra, nhưng chúng tôi được biết không phải chỉ giáo dân ở giáo phận Sài Gòn, mà còn có cả một nhóm người trẻ đầy nhiệt huyết ở Ðức cũng rất tích cực tiếp tay hữu hiệu trong công tác này. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhóm người trẻ này qua cuộc phỏng vấn bỏ túi, trong góc một nhà thờ ở Mannheim/Ðức, sau thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam ngày 23-3-2003.

--> Nhấn vào đây để nghe diễn giải lại cuộc phỏng vấn trên Đài VietCatholic Radio

Người phỏng vấn: Lý Thương Anh: Chào qúy bạn. Rất hân hạnh được gặp các bạn để tìm hiểu sự dấn thân của một số bạn trẻ tại Ðức. Trước hết, xin qúy bạn cho biết qúy danh.

TRẢ LỜI : Tôi là Ðậu Ngọc Dung, thay mặt các bạn trẻ trong nhóm FOEVI (Foerderung Vietnams : Hỗ trợ Việt Nam).

Tôi là Thanh Hằng và tôi là Thanh Nguyên từ Stuttgart đến.

HỎI: Các bạn hỗ trợ một tổ chức ở Việt Nam, xin các bạn cho biết sơ về tổ chức này?

ÐẬU NGỌC DUNG: Hiện nay chúng tôi đang tiếp tay với chương trình Tôma Thiện của giáo phận Sài Gòn, do đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn thành lập cách đây 2 năm. Mục tiêu chủ yếu lúc đầu là giúp sinh viên nghèo, nhưng có khả năng và hiếu học. Nay mục tiêu đã mở rộng thêm, giúp cả học sinh. Ðể được trợ cấp, các em phải học giỏi, đạt điểm cao. Mỗi tháng các em nhận cỡ 100,000 đồng góp phần trang trải học phí và sách vở. Mỗi năm giúp cỡ 10 tháng và tổng cộng thời gian trợ cấp là 3 năm.

HỎI: Xin cho biết qua về nhóm FOEVI của các bạn?

THANH NGUYÊN: Nhóm FOEVI hiện có khoảng 16 người chính thức. Ngoài ra còn rất nhiều bạn trẻ khác đóng góp âm thầm, không muốn nêu danh. Ý kiến lập nhóm FOEVI khởi đi từ Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức ở Aschaffenburg vào tháng 5 năm 2002. Dịp đó, một số bạn trẻ ngồi lại với nhau đưa ý kiến bàn thảo. Các bạn tới từ Mannheim, Heidelberg, Rottenburg, Stuttgart, Reutlingen, Schorndorf và một vài địa phương xa hơn. Người góp ý đầu tiên là bạn Ðậu Ngọc Dung và bạn Ðiệp. Các bạn này đã kinh qua nhiều hoạt động dấn thân trước đây với các bạn học sinh, sinh viên cùng lứa tuổi. Từ đó đưa tới thành lập nhóm FOEVI để hỗ trợ quỹ học bổng Tôma Thiện.

HỎI: Quỹ học bổng Tôma Thiện chỉ giúp con em gia đình Công Giáo ở giáo phận Sài Gòn hay đã lan rộng ngoài phạm vi giáo phận và giúp các em nghèo không phải Công Giáo?

ÐẬU NGỌC DUNG: Chương trình Tôma Thiện hiện nay chỉ hoạt động trong vùng Sài Gòn và phụ cận cho tới Cần Giờ. Ðức Tổng Giám Mục cho biết trong vùng này có rất nhiều gia đình nghèo và tuổi trẻ bị nhiều tệ đoan xã hội, thí dụ ma túy, rình rập. Vì thế, đức Tổng Giám Mục đặc biệt lưu tâm tới giới trẻ, mong giúp các em được ăn học để mai sau có đời sống tự lập, vững vàng.

HỎI: Chương trình Tôma Thiện tuy mới, nhưng đã có tiếng vang. Hiện giờ ở Việt nam đã có bao nhiêu bạn trẻ được trợ cấp?

ÐẬU NGỌC DUNG: Dung không biết chính xác con số các bạn trẻ được trợ cấp, nhưng được biết có dự định cấp 50 học bổng lúc bắt đầu chương trình.

THANH NGUYÊN: Con số bạn Dung nêu ra chúng tôi được biết qua liên lạc với Việt Nam. Hiện thời chương trình mới chỉ trợ cấp cho các em thuộc gia đình Công Giáo. Nhưng đức Tổng Giám Mục cho biết có dự định sau này sẽ mở rộng đón nhận con em các gia đình nghèo không phân biệt tôn giáo.

HỎI: Chương trình này dùng phương pháp nào để đi tới các gia đình nghèo? Họ phải làm gì để con em được trợ cấp?

ÐẬU NGỌC DUNG: Ở ngọai quốc chúng tôi không nắm vững rành rẻ chi tiết vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi biết trong ban điều hành có một số linh mục, thầy cô. Các vị này lựa chọn học sinh nghèo, có khả năng để giới thiệu chương trình Tôma Thiện.

THANH NGUYÊN: Khởi đầu thường là do các thầy cô biết chương trình Tomas Thiện, qua cha xứ hoặc các vị trong ban điều hành. Các thầy cô lựa chọn một số học sinh ưu tú thuộc gia đình nghèo, cố vấn cho các em làm đơn xin trợ cấp. Sự liên lạc đi qua học đường, chứ không qua thông tin trên báo chí.

HỎI: Ngoài sự đóng góp nhiệt tình của các bạn cho chương trình Tôma Thiện, các bạn còn biết gì về những đóng góp của chính người Việt trên quê hương Việt Nam?

ÐẬU NGỌC DUNG: Mùa chay 2002 Ðức Cha đã tổ chức lạc quyên ở giáo phận Sài Gòn. Ngài nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành và quyên được trên 2 triệu đồng. Ngài xử dụng số tiền này cho chương trình Tôma Thiện và một số dự án khác, giúp trẻ em nghèo ở vườn trẻ và học sinh cấp I - II. Những đóng góp ở Việt Nam hay ở hải ngoại tuy rất hữu ích, nhưng chỉ là một khía cạnh. Nhắm về đường dài tương lai, Ðức Cha mong muốn chính các em ngày nay được trợ cấp, sau này sẽ trở lại đóng góp để chương trình tiếp tục sinh hoạt lâu dài.

HỎI: Ngoài nhóm FOEVI của các bạn, còn có nhóm trẻ nào khác ở Ðức hay ở quốc gia khác tiếp tay với chương trình Tôma Thiện ?

THANH NGUYÊN: Chúng tôi không biết nhóm nào khác giúp đỡ chương trình Tôma Thiện, nhưng chúng tôi biết vài nhóm khác hoạt động rất hăng say và hữu hiệu giúp nạn nhân bão lụt, hạn hán v.v…

HỎI: Ðộng lực nào giúp các bạn dấn thân trong công tác này ?

ÐẬU NGỌC DUNG: Dung nghĩ có 2 động lực chính. Thứ nhất, sống ở ngoại quốc trong môi trường có đầy đủ phương tiện, các bạn trẻ cảm nhận như một may mắn và đặc ân. Các bạn coi sự dấn thân như sự đền đáp các ân huệ mình nhận lãnh. Ðộng lực thứ hai là nhu cầu trở về nguồn. Các bạn trẻ sống xa Việt Nam muốn chung tay tạo chương trình hoạt động. Ngoài khía cạnh từ thiện, các bạn có cơ hội học hỏi về Việt Nam để không quên nguồn gốc.

THANH NGUYÊN: Lớp người trẻ sống nơi đây được hưởng nhiều lợi điểm của môi trường xã hội địa phương. Qua giao tiếp với Việt Nam cũng như qua thông tin và học hỏi, các bạn biết trên quê hương Việt Nam lớp người trẻ gặp nhiều thiệt thòi. Từ đó nảy sinh thao thức: Chúng ta có thể làm gì giúp các bạn thiếu may mắn ở Việt Nam? Ngoài ra, chúng tôi thuộc lớp người lớn lên hoặc sinh ra ở Ðức, chúng tôi mong muốn liên lạc, tìm hiểu và học hỏi để vừa biết hiện tình cuộc sống trên quê hương, vừa trau dồi kiến thức văn hóa tổ tiên.

HỎI : Thực tế, các bạn dùng phương pháp gì để thu góp tài chánh giúp qũy học bổng?

ÐẬU NGỌC DUNG : Chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ, Karaôkê, vừa để gây quỹ, vừa để thực thi sự chung tay làm việc gây tinh thần trong nhóm. Thành qủa rất tốt đẹp. Chúng tôi đã thu và gởi về Việt Nam số tiền khá lớn. Ngoài ra chúng tôi tìm dịp nói về chương trình Tôma Thiện trong các dịp lễ của cộng đồng Việt Nam hay trong thánh lễ tại xứ đạo Ðức để quyên tiền.

THANH NGUYÊN : Chúng tôi không trích tiền túi đóng góp cho qũy, không phải vì không muốn, nhưng đa số các bạn còn rất trẻ, đang đi học, chưa có việc làm và lương bổng ( ghi chú của người phỏng vấn: chỉ nguyên việc di chuyển để gặp nhau sinh hoạt đã đòi hỏi các bạn trẻ bỏ tiền túi chi phí lộ trình và ăn uống). Nhưng các bạn đóng góp bằng nhiệt tình và thiện chí. Mỗi lần phát động tổ chức, các bạn xông xáo thông tin, mượn phòng ốc và máy móc. Nhận biết việc làm cao qúy của các bạn, rất nhiều các bạn trẻ khác nhiệt tình tham gia, phòng ốc, máy móc dược xử dụng miễn phí.

HỎI : Các bạn sinh hoạt định kỳ đều đặn hay tùy nhu cầu ?

ÐẬU NGỌC DUNG : Nhóm gặp nhau ít nhất một lần mỗi tháng để nói chuyện với nhau, để học hỏi văn hóa Việt Nam hay bàn thảo việc nội bộ. Nếu có nhu cầu, nhóm có thể gặp nhau thường xuyên hơn, thí dụ để bàn kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ.

HỎI : Ngoài hoạt động ủng hộ chương trình Tôma Thiện hiện nay, được biết trước đây các bạn đã từng có những sinh hoạt khác tích cực trợ giúp Việt Nam ?

ÐẬU NGỌC DUNG : Trước đây Dung sinh hoạt với một số bạn học, khoảng 3 năm để quyên tiền giúp các em bụi đời tại Việt Nam.

THANH NGUYÊN: Tôi nhập cuộc từ năm 1987, tại Bonn, bắt đầu hoạt động với các bạn học sinh, sinh viên. Lúc đó chúng tôi đặt trọng tâm vào văn hóa và tình nghĩa đồng hương. Vì đa số người Việt mới qua Ðức cảm thấy thiếu vắng bầu khí Việt Nam, nên chúng tôi tổ chức các sinh hoạt cộng đồng như tết Nguyên Ðán, tết Trung Thu v.v…Khi các sinh hoạt chính trị rộ lên, chúng tôi giúp tổ chức các buổi nói chuyện, biểu tình, quyên tiền v.v…Thời gian 1997-1998 tôi sinh hoat trong nhóm “Trẻ Hy Vọng” tại Aachen. Chúng tôi tổ chức văn nghệ, Karaôkê, quyên tiền giúp nạn nhân bão lụt, hạn hán, v.v… tại Việt Nam.

ÐẬU NGỌC DUNG : Nhóm FOEVI hiện nay không nhằm hoạt động chính trị, nhưng chủ yếu tạo cơ hội làm việc chung và giúp đỡ các bạn trẻ ít may mắn ở Việt Nam.

HỎI : Các bạn thuộc lớp người trẻ sống ở ngoại quốc, nhưng các bạn xử dụng tiếng mẹ đẻ lưu loát. Xin cho biết các bạn học tiếng Việt bằng các nào?

ÐẬU NGỌC DUNG: Dung sinh ra ở Ðức, dĩ nhiên không có cơ hội học tiếng Việt Nam, chủ yếu là học trong gia đình. Dung được cha mẹ chỉ dậy và khuyến khích tận tình. Thêm vào đó, qua tiếp xúc với đồng hương, nhất là qua sinh hoạt với các bạn trẻ Việt Nam, Dung đã học hỏi được rất nhiều.

THANH HẰNG : Hằng qua Ðức lúc còn nhỏ, Hằng học tiếng Việt trong gia đình, qua tiếp xúc với người Việt, nhất là qua ca đoàn và các sinh hoạt cộng đồng.

THANH NGUYÊN:Tôi may mắn đã có chút căn bản tiếng Việt khi rời bỏ Việt Nam. Tuy thua kém các bạn về tiếng Ðức, nhưng tôi rất tự hào về vốn tiếng Việt. Tôi không phải bắt đầu tập đọc từ chữ A, chữ Á, rồi bắt cá “dô” lu. Nhiều bạn trong nhóm FOEVI sinh ra ở Ðức, tiếng Việt còn chập chững, nhưng thiện chí học tiếng Việt của các bạn làm tôi cảm động. Thí dụ khi ngồi lại với nhau bàn thảo một công tác, nhiều bạn cố dùng tiếng Việt, mặc dù còn nói dở, và cố tránh nói tiếng Ðức. Thấy các bạn nói khó khăn, tôi không dám chỉ trích, trái lại, rất khâm phục.

KẾT : Xin cám ơn quý bạn về buổi nói chuyện hào hứng hôm nay. Cầu chúc các bạn đạt nhiều thành qủa tốt đẹp. Hy vọng các bạn ở Việt Nam được các bạn góp phần nâng đỡ sau này sẽ vững mạnh bước vào đời tự lập và góp sức xây dựng xã hội Việt Nam tươi đẹp.

Nhóm trẻ FOEVI đã lên đường. Ý thức hoàn cảnh xa quê hương, các bạn vừa dấn thân giúp đỡ vô vị lợi bạn trẻ ở quê hương, vừa cùng nhau tìm về cội nguồn Việt Nam. Các bạn nên tự hào và đáng được mọi người khâm phục và vinh danh.