NEW YORK -Các khoa học gia nói quân đội Mỹ sử dụng nhiều chất độc hóa học màu da cam và các thuốc diệt lá trong chiến tranh Việt Nam hơn người ta tưởng.
Báo cáo, do Bộ Cựu binh Mỹ đặt làm là nỗ lực của 5 năm nghiên cứu mà nhóm các chuyên gia y tế môi trường thuộc trường đại học Columbia ở New York thực hiện.
Các khoa học gia phân tích các hồ sơ phát hiện ra rằng lượng thuốc khai hoang như chất độc da cam (Agent Orange) mà Mỹ sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam với chất hóa học dioxin gây ung thư là cao hơn nhiều so với ước tính.
Họ đã tỉ mỉ kiểm tra các hồ sơ quân sự Mỹ của từng vụ thả chất độc, và kiểm tra chéo với các báo cáo để xem những chất diệt lá loại nào được sử dụng và vào lúc nào.
Các nhà khoa học kết luận rằng người ta không phải sử dụng 70 triệu lít chất độc da cam như ước tính trước đây, mà thực ra đã sử dụng tới 100 triệu lít.
Theo trưởng toán nghiên cứu, giáo sư Jeanne Stellman, phát hiện quan trọng nhất là thông tin về lượng hóa chất dioxin, là chất được biết gây ung thư, trong các hóa chất được sử dụng.
"Tôi nghĩ hàm lượng dioxin có thể cao ít nhất gấp đôi so với lượng mà người ta nghĩ trước đây, và đây mới chỉ là ước tính khiêm tốn, bởi vì có thể là phần lớn lượng chất độc hóa học da cam mà người ta dùng thời gian đầu còn có hàm lượng dioxin độc hại cao hơn nhiều".
Nhóm làm việc của giáo sư Stellman đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature. Chắc chắn chuyện này sẽ gia tăng áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ.
Washington nay không những phải đánh giá lại hậu quả việc tiếp xúc với chất độc màu da cam đối với các cựu binh Mỹ mà còn chịu áp lực từ phía Việt Nam đòi phải hỗ trợ và bồi thường.
Nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia kết luận rằng “hàng triệu người Việt Nam có thể bị phun trực tiếp chất độc này.”
Những nghiên cứu trước đây cho thấy một số người Việt Nam có lượng dioxin trong cơ thể cao gấp 200 lần so với mức bình thường. (bbc)
Báo cáo, do Bộ Cựu binh Mỹ đặt làm là nỗ lực của 5 năm nghiên cứu mà nhóm các chuyên gia y tế môi trường thuộc trường đại học Columbia ở New York thực hiện.
Các khoa học gia phân tích các hồ sơ phát hiện ra rằng lượng thuốc khai hoang như chất độc da cam (Agent Orange) mà Mỹ sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam với chất hóa học dioxin gây ung thư là cao hơn nhiều so với ước tính.
Họ đã tỉ mỉ kiểm tra các hồ sơ quân sự Mỹ của từng vụ thả chất độc, và kiểm tra chéo với các báo cáo để xem những chất diệt lá loại nào được sử dụng và vào lúc nào.
Các nhà khoa học kết luận rằng người ta không phải sử dụng 70 triệu lít chất độc da cam như ước tính trước đây, mà thực ra đã sử dụng tới 100 triệu lít.
Theo trưởng toán nghiên cứu, giáo sư Jeanne Stellman, phát hiện quan trọng nhất là thông tin về lượng hóa chất dioxin, là chất được biết gây ung thư, trong các hóa chất được sử dụng.
"Tôi nghĩ hàm lượng dioxin có thể cao ít nhất gấp đôi so với lượng mà người ta nghĩ trước đây, và đây mới chỉ là ước tính khiêm tốn, bởi vì có thể là phần lớn lượng chất độc hóa học da cam mà người ta dùng thời gian đầu còn có hàm lượng dioxin độc hại cao hơn nhiều".
Nhóm làm việc của giáo sư Stellman đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature. Chắc chắn chuyện này sẽ gia tăng áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ.
Washington nay không những phải đánh giá lại hậu quả việc tiếp xúc với chất độc màu da cam đối với các cựu binh Mỹ mà còn chịu áp lực từ phía Việt Nam đòi phải hỗ trợ và bồi thường.
Nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia kết luận rằng “hàng triệu người Việt Nam có thể bị phun trực tiếp chất độc này.”
Những nghiên cứu trước đây cho thấy một số người Việt Nam có lượng dioxin trong cơ thể cao gấp 200 lần so với mức bình thường. (bbc)