HÀ NỘI -Tin của AFP cho hay mức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có thể giảm từ 20% tới 30% trong năm nay vì các nhà đầu tư Anh và Mỹ có thể quay sang quan tâm vào việc tái thiết Iraq sau thời chiến. Thông Tấn Xã vừa kể trích tin của tờ Thời Báo Kinh Tế viết rằng trong 3 tháng đầu năm nay, các công ty của Anh đã đầu tư 11 triệu 800 ngàn đôla và các công ty Mỹ đầu tư 250 ngàn đôla vào Việt Nam, trong khi cùng thời gian này năm ngoái, hai nước đã đầu tư tổng cộng 25 triệu 700 ngàn đôla.
Tin vừa kể nói rằng đa số các dự án đầu tư của Hoa Kỳ và Anh vào Việt Nam là trong lãnh vực dầu, hơi dốt thiên nhiên và điện lực, là những lãnh vực mà hai nước này có thể quay sang quan tâm trong công cuộc tái thiết Iraq.
Việt Nam hiện đang gánh chịu nhiều khó khăn do hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gọi tắt là SARS, gây ra. Nhiều chuyến đi đầu tư và kinh doanh của giới doanh thương nước ngoài tới Việt Nam đã bị hủy bỏ kể từ ngày chứng bệnh vừa kể bộc phát hồi đầu tháng Ba. Số đầu tư nước ngoài mới được chấp thuận tại Việt Nam đã sụt giảm 32,3% trong 3 tháng đầu năm nay, xuống còn 178 triệu 600 ngàn đôla. Số dự án cũng giảm 48%, xuống còn 79 dự án được chấp thuận.
Trong năm 2002, số đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cam kết đưa vào Việt Nam giảm 41,1% so với năm trước đó, xuống còn có 1 tỷ 330 triệu đôla qua 669 dự án. (voa)
Tin vừa kể nói rằng đa số các dự án đầu tư của Hoa Kỳ và Anh vào Việt Nam là trong lãnh vực dầu, hơi dốt thiên nhiên và điện lực, là những lãnh vực mà hai nước này có thể quay sang quan tâm trong công cuộc tái thiết Iraq.
Việt Nam hiện đang gánh chịu nhiều khó khăn do hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gọi tắt là SARS, gây ra. Nhiều chuyến đi đầu tư và kinh doanh của giới doanh thương nước ngoài tới Việt Nam đã bị hủy bỏ kể từ ngày chứng bệnh vừa kể bộc phát hồi đầu tháng Ba. Số đầu tư nước ngoài mới được chấp thuận tại Việt Nam đã sụt giảm 32,3% trong 3 tháng đầu năm nay, xuống còn 178 triệu 600 ngàn đôla. Số dự án cũng giảm 48%, xuống còn 79 dự án được chấp thuận.
Trong năm 2002, số đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cam kết đưa vào Việt Nam giảm 41,1% so với năm trước đó, xuống còn có 1 tỷ 330 triệu đôla qua 669 dự án. (voa)