Việt Nam cho biết, vấn đề giải quyết giữa Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á và Trung Quốc về cuộc tranh chấp tại vùng biển Ðông đã tiến thêm được một bước gần hơn, mặc dù các bên liên quan đã không thỏa thuận được với nhau hầu đưa ra được tuyên ngôn tại hội nghị diễn ra ở Brunei.
Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam tuyên bố, mặc dù các bên đã không nhất trí được với nhau về bản quy ước hành xử; thế nhưng tình trạng khác biệt nay đã được giảm bớt.
Việt Nam không chịu gọi tên vùng vẫn được quốc tế gọi là Vùng Biển Nam Trung Hoa.
Ðây là vùng bốn nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cùng với Trung Quốc và Ðài Loan tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Quần đảo này được coi là khu vực có rất nhiều dầu hỏa, đồng thời nằm trên đường hàng hải quan trọng của các tàu bè ngoại quốc.
Ngoại trừ Brunei, tất cả các nước tuyên bố chủ quyền đều phái quân đồn trú tại đấy, khiến khu vực này trở thành nơi dễ có nguy cơ trở thành nơi xảy ra cuộc xung đột quân sự.
Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam tuyên bố, mặc dù các bên đã không nhất trí được với nhau về bản quy ước hành xử; thế nhưng tình trạng khác biệt nay đã được giảm bớt.
Việt Nam không chịu gọi tên vùng vẫn được quốc tế gọi là Vùng Biển Nam Trung Hoa.
Ðây là vùng bốn nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cùng với Trung Quốc và Ðài Loan tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Quần đảo này được coi là khu vực có rất nhiều dầu hỏa, đồng thời nằm trên đường hàng hải quan trọng của các tàu bè ngoại quốc.
Ngoại trừ Brunei, tất cả các nước tuyên bố chủ quyền đều phái quân đồn trú tại đấy, khiến khu vực này trở thành nơi dễ có nguy cơ trở thành nơi xảy ra cuộc xung đột quân sự.