WASHINGTON -Kết quả của một cuộc nghiên cứu hồi gần đây của các khoa học gia ở Mỹ cho thấy lượng hóa chất da cam và những loại thuốc khai quang khác có chứa chất dioxin mà quân đội Mỹ đã xử dụng ở Việt Nam nhiều hơn con số ước tính trước đây. Tuy nhiên, các chuyên gia chưa biết được là sự gia tăng này có làm gia tăng nguy cơ về sức khỏe của những người bị ảnh hưởng hay không.
Theo tin của hãng thông tấn AP, các nhà nghiên cứu thuộc phân khoa Y tế Công cộng của đại học Columbia đã xem xét lại các hồ sơ của quân đội Mỹ và xác định rằng khoảng 21 triệu ga lông thuốc khai quang đã được phun ở Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971, cao hơn 10% so với con số ước tính trước đây. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của đại học Columbia còn ước tính rằng ở 3181 ngôi làng mà thuốc khai quang đã được phun trực tiếp có từ 2 triệu mốt đến 4 triệu 800 ngàn người sinh sống.
Mặc dầu vậy, một số nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu vừa kể không mấy hữu ích cho việc xác định những hậu quả về mặt sức khỏe của việc phun thuốc khai quang ở Việt Nam. Một chuyên gia của đại học Texas, từng nghiên cứu về tác động của chất dioxin ở Việt Nam từ năm 1984, Tiến sĩ Arnold Schecter nói rằng: xét về mặt y tế, điều quan trọng không phải là đã phun bao nhiêu thuốc khai quang mà là có bao nhiêu độc chất đã đi vào cơ thể của người bị ảnh hưởng.(voa)
Theo tin của hãng thông tấn AP, các nhà nghiên cứu thuộc phân khoa Y tế Công cộng của đại học Columbia đã xem xét lại các hồ sơ của quân đội Mỹ và xác định rằng khoảng 21 triệu ga lông thuốc khai quang đã được phun ở Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971, cao hơn 10% so với con số ước tính trước đây. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của đại học Columbia còn ước tính rằng ở 3181 ngôi làng mà thuốc khai quang đã được phun trực tiếp có từ 2 triệu mốt đến 4 triệu 800 ngàn người sinh sống.
Mặc dầu vậy, một số nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu vừa kể không mấy hữu ích cho việc xác định những hậu quả về mặt sức khỏe của việc phun thuốc khai quang ở Việt Nam. Một chuyên gia của đại học Texas, từng nghiên cứu về tác động của chất dioxin ở Việt Nam từ năm 1984, Tiến sĩ Arnold Schecter nói rằng: xét về mặt y tế, điều quan trọng không phải là đã phun bao nhiêu thuốc khai quang mà là có bao nhiêu độc chất đã đi vào cơ thể của người bị ảnh hưởng.(voa)