JAKARTA -Một hội nghị bốn ngày của các nước thành viên Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là PATA) vừa khai mạc ngày hôm qua thứ Hai tại đảo Bali của Indonesia.

Hội nghị này, với sự có mặt của gần 900 quan khách và chuyên gia trong gần du lịch, cho thấy nỗ lực của ngành du lịch Á châu trong việc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm lối thoát khỏi khủng hoảng hiện thời do cuộc chiến tranh Iraq và nạn dịch viêm phổi cấp SARS gây ra.

Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo để đạt sự hợp tác trong một môi trường cạnh tranh không phải là điều dễ dàng.

Trước kỳ hội nghị này, các nhà quản lý du lịch đã có những đánh giá khác nhau về tương lai của du lịch trong vùng.

Đánh giá chung

Ông John Koldowski, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin chiến lược của Hiệp hội PATA nói rằng nếu chỉ tính hai yếu tố ngoại cảnh là vụ đánh bom xảy ra vào tháng 10 năm ngoái tại Bali cũng như một cuộc chiến tranh không kéo dài tại Iraq thì du lịch Á châu năm nay vẫn có khả năng tăng trưởng.

Ông Koldowski nói rằng những dự đoán bước đầu khá lạc quan và ông nhận định tùy thuộc từng nước tỷ lệ tăng trưởng của du lịch châu Á năm 2003 sẽ là từ 5 tới 12 phần trăm.

Những nước mà kỹ nghệ du lịch được đầu tư chậm hơn như Việt Nam chẳng hạn, sẽ có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn là những nước đã phát triển từ lâu như là Thái Lan.

Tuy nhiên, bệnh SARS hiện vẫn đang hoành hành trong khu vực đã làm đảo lộn nhiều dự đoán. Với các hãng hàng không than phiền phải cắt giảm chuyến và các khách sạn vắng khách, dự báo lạc quan trên sẽ phải điều chỉnh lại nhưng ông Koldowski vẫn tự tin là sẽ có tăng trưởng.

PATA kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác về mặt du lịch. Thực tế trong những tháng gần đây, PATA đã tổ chức nhiều hội nghị khu vực, mà hội nghị đang diễn ra tại Bali là cố gắng mới nhất, nhằm liên kết các nước trong một nỗ lực chung.

Liên kết vùng

Ông Peter de Jong, chủ tịch Hiệp hội giải thích: "Trong thời buổi hiện nay, nhất là đối với các khách du lịch đến từ các châu lục xa xôi, phần lớn khách du lịch không chỉ dừng chân tại một địa điểm, hay thậm chí một nước".

"PATA có sáng kiến liên kết các chính phủ và những nhà làm du lịch các nước để cùng hợp tác trong toàn khu vực mang lại cho khách hàng sản phẩm du lịch đa quốc gia, khi mà khách hàng có thể trong cùng một chuyến đi thưởng thức sản phẩm du lịch của nhiều nước".

Ý tưởng thì là như vậy nhưng để thực hiện nó không phải là điều dễ dàng. Mỗi nước đều có một chiến lược du lịch và phát triển riêng của mình và tính cạnh tranh nhiều khi làm lu mờ tinh thần hợp tác.

Thí dụ như các biện pháp trấn an dư luận của chính phủ Thái Lan hay Malaysia về nạn dịch SARS vừa rồi đã gây ra bất đồng về ngoại giao với một số nước bị hai nước này liệt vào diện nguy cơ cao.

Hay những dự án phát triển hạ tầng cơ sở của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong cũng làm các nước ở hạ nguồn như Việt Nam, Lào, Thái Lan quan ngại.

Hội nhập quốc tế

Ông Hồ Hùng Vân, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài gòn nhận xét rằng, trong việc phát triển du lịch phải tính đến những điều kiện cạnh tranh như vậy.

Ông Vân cho biết: "Phối hợp giữa các nước thì chúng ta phải chịu sự chi phối của luật lệ quốc tế liên quan tới chuyện khai thác. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao để khi triển khai điều đó chúng ta vẫn tồn tại và phát triển. Chúng ta vẫn phải bắt tay vào làm việc, tích cực chuẩn bị phần của mình để đối phó".

Ông John Koldowski của Hiệp hội PATA thừa nhận sẽ có những khác biệt giữa các quốc gia trong quá trình phát triển.

Ông nói rằng khu vực châu Á Thái Bình Dương đặc biệt đa dạng về sắc thái và văn hóa. Vì vậy sự khác biệt là không thể tránh khỏi. Thế nhưng ông nhấn mạnh các nước cần phải tạo ra được một cái gì đó của chung.

Chỉ có thế thì mới biến sự đa dạng trong khu vực thành sự độc đáo hấp dẫn khách du lịch trong một năm thử thách chưa từng thấy như năm nay.(bbc)