HÀ NỘI - Việt Nam đã tăng thuế nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu lửa khác sau khi giá dầu trên thế giới hạ giảm. Theo Thông Tấn Xã AFP, từ hôm mùng 10 tháng Tư thuế nhập khẩu đánh vào xăng tăng 20%, vào dầu hỏa tăng 10% và vào dầu cặn tăng 5%.
Chính phủ hy vọng bù đắp lại được số tiền phụ cấp cho các nhà nhập cảng dầu tại địa phương trong lúc giá dầu tăng vọt vì cuộc chiến tranh Iraq. Tháng Hai vừa rồi, chính phủ đã loại bỏ thuế nhập khẩu 10% đánh vào các sản phẩm dầu lửa. Tuy là nước sản xuất dầu nhiều thứ tư trong vùng Đông Nam Á, chỉ sau có Indonesia, Malaysia và Brunei, song Việt Nam chưa có các cơ sở lọc dầu và vẫn còn phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm dầu.
Trong một tin khác, Thông Tấn Xã Reuters cho biết vì nhu cầu của giới doanh thương muốn vay mượn tiền bạc và vì thiếu ngân khoản, các ngân hàng tại Việt Nam đang cạnh tranh nhau trong việc lôi kéo khách hàng gửi tiền vào ngân hàng của mình qua việc nâng cao lãi suất hoặc tặng quà. Tin vừa kể nói rằng các ngân hàng nhà nước áp dụng các đường lối chiêu dụ khách hàng như trả tiền lời trước, đi tới tận nhà khách hàng để nhận tiền ký thác, thay vì khách hàng phải mang tiền tới ngân hàng, và nâng lãi suất lên tới 9%.
Các ngân hàng tư gia liên doanh với nhà nước cũng cạnh tranh không kém qua việc tặng cho khách hàng phiếu mua thục phẩm tại siêu thị trị giá 50 ngàn đồng Việt Nam cho những khách hàng mở trương mục tiết kiệm mới với số tiền ký thác là 50 triệu đồng Việt Nam. Tuy lãi suất dành cho người gửi tiền tăng như vậy, song lãi suất của ngân hàng đánh vào người vay tiền vẫn chỉ ở khỏang từ 10, 2% tới 10, 8 %. (voa)
Chính phủ hy vọng bù đắp lại được số tiền phụ cấp cho các nhà nhập cảng dầu tại địa phương trong lúc giá dầu tăng vọt vì cuộc chiến tranh Iraq. Tháng Hai vừa rồi, chính phủ đã loại bỏ thuế nhập khẩu 10% đánh vào các sản phẩm dầu lửa. Tuy là nước sản xuất dầu nhiều thứ tư trong vùng Đông Nam Á, chỉ sau có Indonesia, Malaysia và Brunei, song Việt Nam chưa có các cơ sở lọc dầu và vẫn còn phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm dầu.
Trong một tin khác, Thông Tấn Xã Reuters cho biết vì nhu cầu của giới doanh thương muốn vay mượn tiền bạc và vì thiếu ngân khoản, các ngân hàng tại Việt Nam đang cạnh tranh nhau trong việc lôi kéo khách hàng gửi tiền vào ngân hàng của mình qua việc nâng cao lãi suất hoặc tặng quà. Tin vừa kể nói rằng các ngân hàng nhà nước áp dụng các đường lối chiêu dụ khách hàng như trả tiền lời trước, đi tới tận nhà khách hàng để nhận tiền ký thác, thay vì khách hàng phải mang tiền tới ngân hàng, và nâng lãi suất lên tới 9%.
Các ngân hàng tư gia liên doanh với nhà nước cũng cạnh tranh không kém qua việc tặng cho khách hàng phiếu mua thục phẩm tại siêu thị trị giá 50 ngàn đồng Việt Nam cho những khách hàng mở trương mục tiết kiệm mới với số tiền ký thác là 50 triệu đồng Việt Nam. Tuy lãi suất dành cho người gửi tiền tăng như vậy, song lãi suất của ngân hàng đánh vào người vay tiền vẫn chỉ ở khỏang từ 10, 2% tới 10, 8 %. (voa)