VẺ VANG GIÁO HỘI VIỆT NAM
Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan SJ, bề trên Dòng Tên tại Việt Nam, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn và phụ tá (General Assistant) của Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên trên toàn thế giới tại Roma.
Chức vụ này rất quan trọng vì đó là một trong 4 cột trụ cốt yếu, cố vấn của Bề Trên cho các châu: Âu, Á, Mỹ và Phi. Vị thế này được coi như là cánh tay phải của Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, chuyên cố vấn và soạn thảo mọi công tác như: truyền giáo, chăm lo, và coi sóc các tu sĩ dòng Tên trên toàn thế giới, đặc biệt vùng Thái Bình Dương.
Cha Đoan được bầu làm Bề trên Dòng Tên Việt Nam vài ngày trước biến cố tháng Tư đen 1975. Cha tốt nghiệp tiến sĩ Thần học kinh thánh tại đại học Ý Đại Lợi và là một linh mục xuất sắc trong nhóm soạn thảo phụng vụ giờ kinh, Cha đã từng làm bí thư cho ĐTGM Nguyễn Văn Bình khi ngài còn sinh thời và Cha Đoan cũng soạn ra nhiều tài liệu và tham luận cho các Giám Mục đọc trước công chúng và chính quyền.
Trong vụ nhà nước cộng sản tịch thu tài sản của dòng Tên tại Việt Nam gồm có: Đài Truyền Hình, Ký Túc Xá sinh viên và thư viện Đắc Lộ đường Yên Đổ và trụ sở của Dòng trên đường Nguyễn Đình Chiểu Sàigòn, cha Đoan cùng chịu chung số phận với các cha dòng Tên, bị bắt và biệt giam từ năm 1976. Khoảng 9 năm sau thì được tha.
Khi trở về, Cha bị quản chế 3 năm, sau đó mới được công nhận cho phục hồi chức năng.
Trước khi Cha Đoan lên đường sang Rôma nhận nhiệm vụ mới, Cha đã được bổ nhiệm vào chức vụ đặc trách các dòng tu trong Tổng Giáo Phận Sàigòn và là thành viên trong ban Cố Vấn của ĐTGM Phạm Minh Mẫn.
Cha Giuse Nguyễn Công Đoan đã rời Việt Nam ngày 07/4/03 sang Rôma làm việc toàn thời tại văn phòng Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên bên cạnh toà thánh Vatican.
Đây là một niềm hãnh diện chung cho giáo hội Việt Nam và đặc biệt cho các tu sĩ dòng Tên nói riêng.
Như vậy giáo hội Việt Nam càng ngày càng có thêm tu sĩ làm việc bên giáo triều Rôma.