Chính phủ Pháp vừa ký thỏa ước tín dụng, cho Việt Nam vay 60 triệu đô-la để chi tiêu vào chương trình xóa đói giảm nghèo.
Theo lời đại diện 2 nước, nhờ có ngân khoản tín dụng với lãi suất thấp, nhà nước Việt Nam sẽ có thể giúp đỡ nông dân nghèo tại đồng bằng sông Hồng ở miền bắc Việt Nam.
Số tiền cho vay nằm trong dự án, có tổng kinh phí lên tới 300 triệu đô-la. Dự án này do Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Hòa Lan và Cơ Quan Phát Triển Pháp cùng tài trợ.
Trong khuôn khổ dự án, chính quyền Việt Nam sẽ cho sửa sang hệ thống kênh mương để nâng cao năng suất lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng, đồng thời củng cố đê điều và các cơ sở chống lụt.
Cho đến nay, 80% dân số Việt Nam là nông dân nghèo. Mức sống của thành phần này tùy thuộc tất cả vào hoa mầu, vào nguồn nước tưới tiêu. Tuy nhiên, thiên tai như hạn hán và lụt lội thường xuyên đe dọa cuộc sống của nhà nông.
Hiện thời, Pháp là nước có khối lượng viện trợ đứng hàng thứ hai tại Việt Nam, sau Nhật Bản.
Theo lời đại diện 2 nước, nhờ có ngân khoản tín dụng với lãi suất thấp, nhà nước Việt Nam sẽ có thể giúp đỡ nông dân nghèo tại đồng bằng sông Hồng ở miền bắc Việt Nam.
Số tiền cho vay nằm trong dự án, có tổng kinh phí lên tới 300 triệu đô-la. Dự án này do Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Hòa Lan và Cơ Quan Phát Triển Pháp cùng tài trợ.
Trong khuôn khổ dự án, chính quyền Việt Nam sẽ cho sửa sang hệ thống kênh mương để nâng cao năng suất lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng, đồng thời củng cố đê điều và các cơ sở chống lụt.
Cho đến nay, 80% dân số Việt Nam là nông dân nghèo. Mức sống của thành phần này tùy thuộc tất cả vào hoa mầu, vào nguồn nước tưới tiêu. Tuy nhiên, thiên tai như hạn hán và lụt lội thường xuyên đe dọa cuộc sống của nhà nông.
Hiện thời, Pháp là nước có khối lượng viện trợ đứng hàng thứ hai tại Việt Nam, sau Nhật Bản.