HÀ NỘI - Mới chỉ một ngày sau khi cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ khởi xướng tại Iraq bùng nổ nhưng người ta đã dần nhận thấy những ảnh hưởng của nó trong cuộc sống kinh tế ở Việt Nam.

Tuy những biểu hiện này không lớn, thế nhưng người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: liệu sự chuẩn bị của Việt Nam đến đâu cho một cuộc chiến dài ngày?

Thông tin từ trong nước cho biết trong phiên cuối tuần thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giá. VN-Index giảm 0.6% còn 155.24 điểm.

Trong số 14 loại cổ phiếu được đem ra mua bán thì có tám loại rớt giá. Ðiều đáng chú ý là cổ phiếu của các hãng vận tải là Transimex và Gemadept đồng loạt sút giảm trong hai ngày liên tiếp.

Một giao dịch viên tại công ty chứng khoán Thăng Long cho biết đây là một chỉ dấu của cuộc chiến tranh xảy ra ngày hôm qua tại Trung Đông.

Có lẽ thị trường chứng khoán là nơi mà ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Iraq đến sớm nhất. Tâm lý nhà đầu tư trong nước không ổn định cũng một phần vì lý do chiến tranh.

Tuy nhiên, một số phân tích gia cho rằng với việc thị trường chứng khoán Anh và Mỹ lên giá thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang hy vọng vào một kết cục sớm sủa của cuộc chiến.

Khi được hỏi, phần đông người dân trong nước cũng nói với chúng tôi rằng, họ dự đoán là chiến tranh sẽ không kéo dài.

Tuy nhiên, lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush ngày hôm qua rằng cuộc chiến có thể sẽ khó khăn hơn nhiều người nghĩ cũng làm nảy ra câu hỏi: sẽ có những vấn đề gì, nếu như cuộc chiến vùng Vịnh lần hai này kéo dài hơn? Nhất là đối với Việt Nam? Và liệu sự chuẩn bị cho chiến tranh lần này của Việt Nam chu đáo đến đâu?

Báo chí trong nước cho biết Việt Nam đã tích cực mua trữ một số mặt hàng thiết yếu dành cho sử dụng trong nước như xăng dầu và phân bón.

Lượng phân bón mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã mua trữ là khoảng 100 ngàn tấn. Thế còn lượng xăng dầu dự trữ thì chưa thấy nói.

Một quan chức Tổng công ty xăng dầu cho biết, thực sự việc dự trữ mặt hàng này chưa được bao nhiêu.

"Nước mình không dồi dào về tài chính cũng không dư dật về khả năng chứa đựng. Cách thức để lo liệu cho sự ổn định lâu dài chưa có vì không có kế hoạch bài bản và triệt để. Nhiều nước như Mỹ, Thái Lan hay Trung Quốc đều có hành trình để tiến tới việc đó. Việt Nam không phải không nghĩ đến nhưng tiềm lực tài chính cũng có hạn chế".

Ngay cả những người dè dặt nhất cũng phải nhận xét rằng khả năng xăng dầu tăng giá là rất dễ xảy ra.

Một trưởng cửa hàng xăng dầu nói rằng giá xăng dầu còn phụ thuộc vào tình hình chiến sự, giá xăng dầu trên thế giới và sự điều tiết của nhà nước. Giá xăng dầu bán ra so với giá nhập vào đang rất lỗ và có thể vẫn có nguy cơ tăng giá.

Với mười triệu xe máy lưu thông trong nước như hiện nay cũng như con số xe hơi ngày càng tăng thì giá cả xăng dầu là điều người dân vô cùng quan tâm. Và không chỉ xăng dầu, còn nhiều loại hàng hóa mà Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giá vận tải, bảo hiểm tăng cao cho các mặt hàng đó chắc sẽ còn hiện ra trong cuộc sống mỗi ngày của những người dân bình thường cùng với diễn biến của cuộc chiến.(bbc)