HÀ NỘI - Việt Nam hy vọng tiếp tục thu hút thêm đầu tư nước ngoài, mặc dù khung cảnh khu vực và thế giới đang bị ảnh hưởng của những bất ổn tại Trung Ðông.
Phiên thứ 7 của Ủy ban về hợp tác Việt Nam - Thái Lan diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Ba với trọng tâm đặt vào chủ đề thu hút đầu tư Thái Lan vào Việt Nam và tăng cường quan hệ cộng tác trong một số lĩnh vực khác như phòng trừ tội phạm, trao đổi tin tức tình báo cũng như hợp tác hải quân.
Ủy ban này cũng đã bàn về những vấn đề bao gồm tăng cường hợp tác trong xuất khẩu gạo và nông thủy sản, hợp tác tiểu vùng sông Mekong, hành lang Ðông Tây, thiết lập đường bay Hà Nội - Chiang Mai và thúc đẩy hợp tác giữa ba tỉnh Mục đa hản của Thái Lan, Savannakhet của Lào và Quảng Trị của Việt Nam.
Tuy nhiên, có thể nói một trong những chủ đề quan trọng nhất của kỳ họp này là thu hút đầu tư vào Việt Nam, bằng chứng là trưởng đoàn Việt Nam lần này là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, ông Trần Ðức Khiển.
Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp Thái đã có đầu tư vào thị trường láng giềng Việt Nam, hiện tổng vốn đầu tư của Thái Lan là trên một tỷ đô la. Ông Krit Kraichitti, đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nói rằng, tuy lượng đầu tư có sút giảm sau khi Thái Lan gặp khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tài chính những năm cuối thập niên 90, nhưng đang dần có các dấu hiệu lạc quan:
Ðại sứ Kraichitti nói rằng trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế Thaí Lan đã từng là một trong 5 nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
“Xu hướng này đã bị chững lại một thời gian. Nay đã đến lúc đầu tư Thái Lan quay lại cùng với các nhà đầu tư nước ngoài khác. Chính phủ Việt Nam đang cố gắng tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như là có cam kết cao trong việc cải cách kinh tế và tăng cường tính công khai minh bạch trong quản lý. Vì vậy mà có cơ sở hy vọng rằng Việt Nam sẽ thu hút được nhiều đầu tư hơn không chỉ từ phía Thái Lan mà còn từ các nước khác trong khu vực và thế giới.”
Khi được hỏi về những quan ngại trong bối cảnh toàn cầu diễn biến phức tạp và đe dọa của một cuộc chiến tại khu vực Trung Ðông, thứ trưởng Kế hoạch đầu tư Việt Nam Trần Ðức Khiển nói rằng Việt Nam vẫn hy vọng vào một giải pháp hòa bình.
Kỳ họp Ủy ban hợp tác Thái-Việt đã kết thúc bằng một hội thảo về cơ hội thương mại và đầu tư tại Việt Nam.(BBC)
Phiên thứ 7 của Ủy ban về hợp tác Việt Nam - Thái Lan diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Ba với trọng tâm đặt vào chủ đề thu hút đầu tư Thái Lan vào Việt Nam và tăng cường quan hệ cộng tác trong một số lĩnh vực khác như phòng trừ tội phạm, trao đổi tin tức tình báo cũng như hợp tác hải quân.
Ủy ban này cũng đã bàn về những vấn đề bao gồm tăng cường hợp tác trong xuất khẩu gạo và nông thủy sản, hợp tác tiểu vùng sông Mekong, hành lang Ðông Tây, thiết lập đường bay Hà Nội - Chiang Mai và thúc đẩy hợp tác giữa ba tỉnh Mục đa hản của Thái Lan, Savannakhet của Lào và Quảng Trị của Việt Nam.
Tuy nhiên, có thể nói một trong những chủ đề quan trọng nhất của kỳ họp này là thu hút đầu tư vào Việt Nam, bằng chứng là trưởng đoàn Việt Nam lần này là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, ông Trần Ðức Khiển.
Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp Thái đã có đầu tư vào thị trường láng giềng Việt Nam, hiện tổng vốn đầu tư của Thái Lan là trên một tỷ đô la. Ông Krit Kraichitti, đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nói rằng, tuy lượng đầu tư có sút giảm sau khi Thái Lan gặp khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tài chính những năm cuối thập niên 90, nhưng đang dần có các dấu hiệu lạc quan:
Ðại sứ Kraichitti nói rằng trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế Thaí Lan đã từng là một trong 5 nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
“Xu hướng này đã bị chững lại một thời gian. Nay đã đến lúc đầu tư Thái Lan quay lại cùng với các nhà đầu tư nước ngoài khác. Chính phủ Việt Nam đang cố gắng tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như là có cam kết cao trong việc cải cách kinh tế và tăng cường tính công khai minh bạch trong quản lý. Vì vậy mà có cơ sở hy vọng rằng Việt Nam sẽ thu hút được nhiều đầu tư hơn không chỉ từ phía Thái Lan mà còn từ các nước khác trong khu vực và thế giới.”
Khi được hỏi về những quan ngại trong bối cảnh toàn cầu diễn biến phức tạp và đe dọa của một cuộc chiến tại khu vực Trung Ðông, thứ trưởng Kế hoạch đầu tư Việt Nam Trần Ðức Khiển nói rằng Việt Nam vẫn hy vọng vào một giải pháp hòa bình.
Kỳ họp Ủy ban hợp tác Thái-Việt đã kết thúc bằng một hội thảo về cơ hội thương mại và đầu tư tại Việt Nam.(BBC)