Tại Hà Nội hôm thứ Bảy, ông Tạ hữu Thanh, Tổng thanh tra nhà nước cho hay nhiều công trình dựng bởi vốn của chính phủ bị rút ruột đến 40%, và có nhiều báo cáo sai lạc về số lượng vật tư dùng để thực hiện. Hàng năm, Việt Nam chi khoảng 150,000 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, và tính chung tới 20 hoặc 30% tổng số vốn đầu tư chính phủ bỏ ra bị thất thoát.

Tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật trích dẫn lời của một giám đốc giải thích là có quá nhiều chi phí phải lo, trong đó chi phí lót tay tối thiểu đã chiếm từ 10 đến 15% trị giá gói thầu. Vị giám đốc mà tờ báo không nêu tên cho hay sau khi trừ mọi khoản phụ thuộc, công ty chỉ còn tử 34 cho đến 45% tổng kinh phí để thực hiện công trình.

Trong lãnh vực tư pháp, hôm qua phiên tòa đầu tiên xử vụ án khai gian để trốn thuế trị giá gia tăng đã kết thúc ở Hà Nội. Tổng cộng có 7 người bị tòa tuyên án tù từ 8 năm cho đến 3 năm. Và vào thờI gian gần đây, hôm qua, cục Cảnh Sát Kinh Tế Việt Nam cho biết đã phát hiện 106 vụ chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 26 vụ, xử lý hành chính 31 vụ và 46 vụ đang trong vòng điều tra.

Hầu hết các vụ gian lận thuế xảy ra ở miền Nam, và theo lời Ðại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh Sát Kinh Tế thì chuyện cán bộ nhà nước giúp các doanh nghiệp gian lận thuế có thể xảy ra. (theo RFA)

Tại Hà Nội hôm thứ Bảy, ông Tạ hữu Thanh, Tổng thanh tra nhà nước cho hay nhiều công trình dựng bởi vốn của chính phủ bị rút ruột đến 40%, và có nhiều báo cáo sai lạc về số lượng vật tư dùng để thực hiện. Hàng năm, Việt Nam chi khoảng 150,000 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, và tính chung tới 20 hoặc 30% tổng số vốn đầu tư chính phủ bỏ ra bị thất thoát.

Tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật trích dẫn lời của một giám đốc giải thích là có quá nhiều chi phí phải lo, trong đó chi phí lót tay tối thiểu đã chiếm từ 10 đến 15% trị giá gói thầu. Vị giám đốc mà tờ báo không nêu tên cho hay sau khi trừ mọi khoản phụ thuộc, công ty chỉ còn tử 34 cho đến 45% tổng kinh phí để thực hiện công trình.

Trong lãnh vực tư pháp, hôm qua phiên tòa đầu tiên xử vụ án khai gian để trốn thuế trị giá gia tăng đã kết thúc ở Hà Nội. Tổng cộng có 7 người bị tòa tuyên án tù từ 8 năm cho đến 3 năm. Và vào thờI gian gần đây, hôm qua, cục Cảnh Sát Kinh Tế Việt Nam cho biết đã phát hiện 106 vụ chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 26 vụ, xử lý hành chính 31 vụ và 46 vụ đang trong vòng điều tra.

Hầu hết các vụ gian lận thuế xảy ra ở miền Nam, và theo lời Ðại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh Sát Kinh Tế thì chuyện cán bộ nhà nước giúp các doanh nghiệp gian lận thuế có thể xảy ra. (theo RFA)