KON TUM - Năm người dân tộc Gia Rai này bị cáo buộc là đã vận động gần 60 người dân tại các huyện Iagrai, Ðắc Ðoa và Chư Pah, vượt biên sang Campuchia hồi tháng 2 năm 2002. Tuy nhiên những người này sau khi tới đất Campuchia đã bị cảnh sát sở tại bắt giữ và trao trả về Việt Nam.
Bị cáo nhiều tuổi nhất trong số năm người này, ông K'sor Brũ, sinh năm 1933, bị xử 6 năm tù giam, bốn người còn lại đều lãnh án 5 năm.
Một nhân viên tòa án không cho biết danh tính đã khẳng định thông tin đăng tải trên báo chí trong nước, rằng năm người này đã bị kết án tù tổng cộng 26 năm.
Báo chí trong nước cũng cho biết hai bị cáo K'sor Brũ và Rơ Chăm Djé từng có thời là thành viên Fulro.
Như vậy là cho tới nay, đã có gần 50 người dân tộc bị mang ra xét xử tại các tòa án nhân dân địa phương các tỉnh Tây nguyên về tội có liên quan tới tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia trong những năm gần đây cũng như tham gia vào đợt bạo động chống chính quyền hồi đầu năm 2001.
Sau đợt này hàng ngàn người từ các tỉnh Ðắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum đã vượt biên giới bỏ trốn sang Campuchia vì sợ bị trừng phạt. Một số lớn những người này đã được Hoa Kỳ nhận cho định cư.
Việt Nam cho tới nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế chỉ trích là đàn áp có hệ thống người dân tộc thiểu số Tây nguyên, nhất là các tín đồ theo đạo Tin Lành.
Thế nhưng chính phủ Việt Nam thì cho rằng các cáo buộc đó là xuyên tạc sự thật và Việt Nam luôn theo đuổi đường lối tiến bộ trong chính sách đối với các dân tộc ít người.(bbc)
Bị cáo nhiều tuổi nhất trong số năm người này, ông K'sor Brũ, sinh năm 1933, bị xử 6 năm tù giam, bốn người còn lại đều lãnh án 5 năm.
Một nhân viên tòa án không cho biết danh tính đã khẳng định thông tin đăng tải trên báo chí trong nước, rằng năm người này đã bị kết án tù tổng cộng 26 năm.
Báo chí trong nước cũng cho biết hai bị cáo K'sor Brũ và Rơ Chăm Djé từng có thời là thành viên Fulro.
Như vậy là cho tới nay, đã có gần 50 người dân tộc bị mang ra xét xử tại các tòa án nhân dân địa phương các tỉnh Tây nguyên về tội có liên quan tới tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia trong những năm gần đây cũng như tham gia vào đợt bạo động chống chính quyền hồi đầu năm 2001.
Sau đợt này hàng ngàn người từ các tỉnh Ðắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum đã vượt biên giới bỏ trốn sang Campuchia vì sợ bị trừng phạt. Một số lớn những người này đã được Hoa Kỳ nhận cho định cư.
Việt Nam cho tới nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế chỉ trích là đàn áp có hệ thống người dân tộc thiểu số Tây nguyên, nhất là các tín đồ theo đạo Tin Lành.
Thế nhưng chính phủ Việt Nam thì cho rằng các cáo buộc đó là xuyên tạc sự thật và Việt Nam luôn theo đuổi đường lối tiến bộ trong chính sách đối với các dân tộc ít người.(bbc)