WASHINGTON - Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Washington hôm thứ tư cho biết Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang thụ lý vụ kiện liên quan đến tác nhân da cam, là hóa chất từng được quân đội Mỹ xử dụng ở Việt Nam trong thời chiến tranh, trong lúc cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc gần 30 năm.
Một bên của vụ tranh chấp này là những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và mắc phải những chứng bệnh mà họ cho là phát sinh từ việc bị nhiễm độc của hóa chất da cam mà quân đội Hoa Kỳ từng dùng làm thuốc khai quang ở Việt Nam.
Đối tượng của vụ kiện là những công ty sản xuất thuốc khai quang, trong đó có hai công ty lớn là Dow Chemical và Monsanto. Các công ty vừa kể cho rằng trách nhiệm của họ đối với hóa chất da cam đã hết, sau khi họ đạt được một thỏa thuận bồi thường vào năm 1984 để giải quyết vụ kiện tập thể về tác hại của hóa chất này.
Các thẩm phán Tối cao Pháp viện sẽ quyết định về vấn đề là những người mắc bệnh ung thư hay những chứng bệnh khác sau năm 1984 và không hay biết gì về thỏa thuận bồi thường 180 triệu đô la đó có quyền kiện để đòi bồi thường hay không.
Trước đó, một tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết cho rằng hai cựu quân nhân mắc bệnh ung thư đã không được đại diện một cách thích đáng khi thỏa thuận bồi thường đạt được vào năm 1984. Hai nạn nhân này một người tên là Joe Issacson, từng lái phi công trực thăng, và người kia là ông Daniel Stephenson, cũng từng phục vụ trong không lực Hoa Kỳ. Khi hai ông biết là mắc bệnh ung thư thì khoản tiền trong ngân quĩ bồi thường đã cạn.
Luật sư của các cựu quân nhân này, cũng như các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của cựu chiến binh, đã yêu cầu Tối cao Pháp viện giải quyết tình trạng mà họ gọi bất công đối với những người đã tránh được bom đạn của kẻ thù nhưng bây giờ phải đối diện với những căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà không được bồi thường thỏa đáng.(VOA)
Một bên của vụ tranh chấp này là những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và mắc phải những chứng bệnh mà họ cho là phát sinh từ việc bị nhiễm độc của hóa chất da cam mà quân đội Hoa Kỳ từng dùng làm thuốc khai quang ở Việt Nam.
Đối tượng của vụ kiện là những công ty sản xuất thuốc khai quang, trong đó có hai công ty lớn là Dow Chemical và Monsanto. Các công ty vừa kể cho rằng trách nhiệm của họ đối với hóa chất da cam đã hết, sau khi họ đạt được một thỏa thuận bồi thường vào năm 1984 để giải quyết vụ kiện tập thể về tác hại của hóa chất này.
Các thẩm phán Tối cao Pháp viện sẽ quyết định về vấn đề là những người mắc bệnh ung thư hay những chứng bệnh khác sau năm 1984 và không hay biết gì về thỏa thuận bồi thường 180 triệu đô la đó có quyền kiện để đòi bồi thường hay không.
Trước đó, một tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết cho rằng hai cựu quân nhân mắc bệnh ung thư đã không được đại diện một cách thích đáng khi thỏa thuận bồi thường đạt được vào năm 1984. Hai nạn nhân này một người tên là Joe Issacson, từng lái phi công trực thăng, và người kia là ông Daniel Stephenson, cũng từng phục vụ trong không lực Hoa Kỳ. Khi hai ông biết là mắc bệnh ung thư thì khoản tiền trong ngân quĩ bồi thường đã cạn.
Luật sư của các cựu quân nhân này, cũng như các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của cựu chiến binh, đã yêu cầu Tối cao Pháp viện giải quyết tình trạng mà họ gọi bất công đối với những người đã tránh được bom đạn của kẻ thù nhưng bây giờ phải đối diện với những căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà không được bồi thường thỏa đáng.(VOA)