JAKARTA - Tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Jakarta hôm thứ 3 cho biết cơ quan Bulog của chính phủ Indonesia dự trù nhập khẩu 700 đến 800 ngàn tấn gạo của Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc trong năm 2003, dựa theo các hợp đồng giữa chính phủ với nhau.

Giám đốc Bulog, ông Widjanarko Puspoyo cho phái viên Reuters biết rằng trong năm nay, Bulog dự trù nhập khẩu 700 đến 800 ngàn tấn gạo để cho vào số tồn kho lúa gạo của chính phủ, trong lúc các công ty tư nhân vẫn tiếp tục được phép nhập khẩu tự do.

Theo ông Puspoyo, năm ngoái, Bulog đã nhập khẩu gần 900 ngàn tấn gạo trong lúc các công ty tư nhập khẩu 600 ngàn tấn. Ngoài ra, còn có khoảng nửa triệu tấn được nhập lậu.

Ông Puspoyo cho biết thêm rằng lượng gạo tồn kho của Bulog đã tăng khoảng 20% so với năm ngoái để chuẩn bị ứng phó trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh ở Iraq. Indonesia là nước có số tín đồ Hồi Giáo đông nhất thế giới, và theo lời người cầm đầu cơ quan Bulog, một cuộc chiến ở Iraq sẽ gây chấn động mạnh trong dân chúng và nhiều người sẽ vội vã tích trữ một số lượng nhu yếu phẩm cao hơn thường lệ.

Ông Puspoyo nói thêm rằng cơ quan của ông dự trù nhập khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan dựa trên những thỏa thuận trao đổi hàng hóa. Giới hữu trách Indonesia đã đề nghị cung ứng cho Thái Lan máy bay và toa xe lửa để đổi gạo. Về phần Việt Nam, các giới chức Bulog đề nghị đổi phân bón để lấy gạo của Việt Nam. (voa)