HANOI -- Theo nhà cầm quyền, VN cần tăng cường điện lực lên 10 đến 11% trong vòng thập niên tới, qua phát biểu của đại diện VN trong hội thảo về năng lượng của Á châu, tổ chức tại Tân gia Ba gần đây.
Nhu cầu bức bách đó của VN được tính ra là 1. 000 Megawatts, kinh phí ước chi là 2 tỷ đô la. Nỗ lực đó của VN tháng rồi được Tổng Công Ty Điện lực công bố kế hoạch, sẽ tăng công suất điện lực lên là 21.000 MW vào năm 2010, và 35.000 MW vào 2020, từ công suất hiện tại là 8.750 MW.
Nhiều chuyên viên điện lực trên thế giới tỏ vẻ hoài nghi khả năng hoàn thành kế hoạch ấy của VN, tức là tăng gấp gần 3 lần trong vòng 10 năm. Vì rằng hạ tầng cơ sở lưới dẫn điện và nhà máy sản xuất điện của VN hiện quá khiêm tốn: chỉ mới có 39 nhà máy điện và kỹ thuật và đường dây truyền tải còn lạc hậu từ thời Pháp và Liên xô.
Nếu VN đặt trọng tâm phát triển điện, Miên, Lào có thể là khách hàng của VN trong bán đảo Đông Dương. Và trọng tâm phát triển điện chỉ khả thi khi VN chấp nhận từ bỏ độc quyền khai thác ngành điện, để cho tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài liên doanh toàn phần hay cục bộ với Tổng Cty Điện VN.
Nhu cầu bức bách đó của VN được tính ra là 1. 000 Megawatts, kinh phí ước chi là 2 tỷ đô la. Nỗ lực đó của VN tháng rồi được Tổng Công Ty Điện lực công bố kế hoạch, sẽ tăng công suất điện lực lên là 21.000 MW vào năm 2010, và 35.000 MW vào 2020, từ công suất hiện tại là 8.750 MW.
Nhiều chuyên viên điện lực trên thế giới tỏ vẻ hoài nghi khả năng hoàn thành kế hoạch ấy của VN, tức là tăng gấp gần 3 lần trong vòng 10 năm. Vì rằng hạ tầng cơ sở lưới dẫn điện và nhà máy sản xuất điện của VN hiện quá khiêm tốn: chỉ mới có 39 nhà máy điện và kỹ thuật và đường dây truyền tải còn lạc hậu từ thời Pháp và Liên xô.
Nếu VN đặt trọng tâm phát triển điện, Miên, Lào có thể là khách hàng của VN trong bán đảo Đông Dương. Và trọng tâm phát triển điện chỉ khả thi khi VN chấp nhận từ bỏ độc quyền khai thác ngành điện, để cho tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài liên doanh toàn phần hay cục bộ với Tổng Cty Điện VN.