Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam giảm bớt số tội phải chịu án tử hình, đồng thời chấm dứt tình trạng giam giữ bừa bãi và bãi bỏ những giới hạn liên quan tới quyền tự do phát biểu.
Khi chấm dứt cuộc duyệt xét những quốc gia trước đây từng ký tên vào tuyên ngôn các quyền chính trị và xã hội, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói, Việt Nam đã nới lỏng một số hạn chế mà trong quá khứ đã khiến mọi người phải đặt vấn đề là Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng
Thế nhưng Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho hay, họ vẫn quan ngại về một số chuyện; trong đó có vấn đề liệu hiến pháp Việt Nam có phù hợp với tuyên ngôn về các quyền chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà Việt Nam từng ký hay không.
Tuyên ngôn vừa đề cập bảo đảm quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo; đồng thời ngăn cấm chính phủ các nước ký tuyên ngôn thực hiện những hành vi lạm dụng, chẳng hạn như bắt bớ bừa bãi.
Nên biết hiến pháp Việt Nam dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng cộng sản.
Ngoài ra, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho hay, Ủy Ban cũng quan ngại về một số tội có thể khiến người phạm phải chịu án tử hình.
Thêm vào đó, Ủy Ban cũng tỏ ra lo ngại về chuyện nhà cầm quyền Việt Nam thi hành biện pháp giam giữ hành chính.
Chiếu theo biện pháp này, công an có thể giam người bị tình nghi vi phạm an ninh quốc gia tới hai năm mà không cần xét xử gì cả.
Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thúc giục chính phủ Việt Nam hãy củng cố hệ thống pháp lý, bảo đảm tính độc lập của ngành tư pháp, đồng thời chấm dứt việc “giới hạn trực tiếp hay không trực tiếp quyền tự do phát biểu”.
Khi chấm dứt cuộc duyệt xét những quốc gia trước đây từng ký tên vào tuyên ngôn các quyền chính trị và xã hội, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói, Việt Nam đã nới lỏng một số hạn chế mà trong quá khứ đã khiến mọi người phải đặt vấn đề là Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng
Thế nhưng Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho hay, họ vẫn quan ngại về một số chuyện; trong đó có vấn đề liệu hiến pháp Việt Nam có phù hợp với tuyên ngôn về các quyền chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà Việt Nam từng ký hay không.
Tuyên ngôn vừa đề cập bảo đảm quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo; đồng thời ngăn cấm chính phủ các nước ký tuyên ngôn thực hiện những hành vi lạm dụng, chẳng hạn như bắt bớ bừa bãi.
Nên biết hiến pháp Việt Nam dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng cộng sản.
Ngoài ra, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho hay, Ủy Ban cũng quan ngại về một số tội có thể khiến người phạm phải chịu án tử hình.
Thêm vào đó, Ủy Ban cũng tỏ ra lo ngại về chuyện nhà cầm quyền Việt Nam thi hành biện pháp giam giữ hành chính.
Chiếu theo biện pháp này, công an có thể giam người bị tình nghi vi phạm an ninh quốc gia tới hai năm mà không cần xét xử gì cả.
Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thúc giục chính phủ Việt Nam hãy củng cố hệ thống pháp lý, bảo đảm tính độc lập của ngành tư pháp, đồng thời chấm dứt việc “giới hạn trực tiếp hay không trực tiếp quyền tự do phát biểu”.