Một ủy ban độc lập quốc tế về quyền của trẻ em ở Geneva sau khi xem xét tiến triển của Việt Nam trong lãnh vực này đã đưa ra lời cảnh báo là tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam có thể làm ảnh hưởng đến những tiến bộ trong việc bảo vệ trẻ em.

Nhà nước Việt Nam chưa lên tiếng gì về một số kết luận tiêu cực của bản báo cáo. Phóng viên BBC ở Hà Nội Clare Arthurs đã hỏi chuyện ông Tony Bloomberg, đại diện của UNICEF tại Hà Nội.

Bloomberg: Tôi nghĩ rằng tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam có nhiều khó khăn và thách thức. Thí dụ, một trong những thay đổi là các dịch vụ y tế bây giờ không còn miễn phí, và như vậy sẽ khó khăn cho những ai không trả được các lệ phí.

Chính phủ Việt Nam đang xem xét đến bảo hiểm y tế và các hình thức bảo hiểm khác để giúp những người nghèo, nhưng đó sẽ là một thách thức cho chính phủ.

BBC: Nhưng nhà nước có chứng tỏ là quan tâm đến việc bảo vệ cho trẻ em hay không?

Bloomberg: Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ quyền của trẻ em và kết quả được thể hiện qua những chỉ dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, và khi xem xét lại quá trình bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, ủy ban về quyền trẻ em ở Geneva cũng ghi nhận điều đó.

Nhưng dĩ nhiên vẫn còn những vấn đề cần phải giải quyết.

BBC: Chúng tôi đã đọc báo cáo của ủy ban Geneva, trong đó nói rằng ở Việt Nam không có hệ thống luật pháp cho người vị niên, trẻ em tàn tật bị phân biệt đối xử, nhiều trẻ em bị chết vì tai nạn, trẻ em bị lạm dụng, nhiều trẻ em bụi đời và hành nghề mãi dâm, sao trẻ em ở Việt Nam khổ vậy?

Bloomberg: Tôi nghĩ tình hình liên quan đến trẻ em ở Việt Nam ngày nay khá hơn là ngày trước nhờ tình hình ở Việt Nam nói chung khá hơn trước, và có cách để cải thiện hơn nữa. Chính phủ nhìn nhận những vấn đề và tìm cách giải quyết.

Trẻ đường phố là một vấn đề, và tai nạn ở trẻ cũng nghiêm trọng không kém, không chỉ tai nạn giao thông mà còn chết đuối trong lũ lụt nữa. Việt Nam là nước đầu tiên có chính sách ngăn ngừa tai nạn cho trẻ em và UNICEF đã bắt đầu một chương trình hợp tác trong lãnh vực này.

Đúng có những vấn đề thật sự nhưng chính phủ đã mạnh dạn nhìn nhận vấn đề và UNICEF đang làm việc với Việt Nam để giải quyết.

BBC: Ông nghĩ sao về nhu cầu trẻ em cần có tiếng nói trong những vấn đề có ảnh hưởng đến đời sống của các em, và các nhà làm chính sách phải lắng nghe?

Bloomberg: Ủy ban về quyền trẻ em ở Geneva cũng đã nói đến sự tham gia của trẻ em. UNICEF ủng hộ việc để cho trẻ em có tiếng nói trong bất kỳ diễn đàn nào thảo luận về đời sống của trẻ em.

Chính phủ Việt Nam cũng nhìn ra nhu cầu này và UNICEF và các tổ chức bảo vệ trẻ em khác đang tìm cách khuyến khích văn hóa để cho trẻ em tham gia vào tiến trình làm chính sách ở Việt Nam.(BBC)