Tin của hãng Associated Press ghi nhận tại thành phố San Francisco miền tây Hoa Kỳ cho biết người phụ nữ đã nổi lửa định tự thiêu trước một viên chức của Việt Nam đã bị toà án liên bang tuyên phạt 5 năm tù.

Bản án dành cho bà Nguyễn Đặng Ngọc Hạnh bị tuyên 13 tháng sau khi bà bị bắt giam lúc tìm cách tự thiêu trước phó Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào lúc ông này phát biểu trước các nhà lãnh đạo kinh doanh tại một khách sạn ở thành phố San Francisco.

Bà bị cáo buộc về tội gây hỏa hoạn và đả thương, nhưng bà nói rằng bà chỉ làm thế để phản đối chính phủ Việt Nam. Ngay trước khi chánh án toà liên bang Mỹ, bà Phyllis Hamilton tuyên án hôm thứ tư, bà Ngọc Hạnh đã đọc bài phát biểu dài 15 phút được sự tán thưởng của cử toạ đa số người Việt ngồi chật phòng xử. Bà Hạnh đã vung tay hô to khẩu hiệu "Tự Do cho Việt Nam, " "Nhân quyền cho Việt Nam."

Trong một cuộc phỏng vấn cũng như trong lời khai trước toà, bà Hạnh nói rằng bà muốn tự thiêu để phản đối tình trạng áp bức ở quê hương Việt Nam của bà.

Bà lập lại sứ mạng đó khi bà bị tuyên án hôm thứ tư. Bà nói rằng bà muốn công khai lên án chế độ Cộng sản Việt Nam, và lời tuyên bố này của bà đã được một phiên dịch viên dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh.

Bà đã được vỗ tay hoan hô một lần nữa khi các cảnh sát viên đưa bà ra khỏi phòng xử.

Quan toà nói rằng bà có thiện cảm với chính nghĩa của bị can, nhưng bà không thể tuyên phạt án tù dưới 5 năm.

Bà Hạnh định cư ở Pháp, có chồng và 4 người con. Bà trốn khỏi Việt Nam năm 1989. Trong một cuộc phỏng vấn, bà cho biết bà đã đến San Francisco sẵn sàng tự thiêu 48 giờ đồng hồ sau khi biết được là một phái đoàn thương mại của Việt Nam sắp họp tại đây.(VOA)