Các quan chức chính phủ Thụy Điển có liên quan tới bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã công nhận là bản báo cáo này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ lâu dài và bình ổn với Việt Nam.
Tuy nhiên các quan chức xin giấu tên này nói bản báo cáo của chính phủ Thụy Điển về tình hình nhân quyền trên thế giới sẽ không gây ra các tổn hại lâu dài, đặc biệt là trong khi chính phủ Việt Nam đang rất muốn cải thiện các vấn đề liên quan tới nhân quyền.
Trong báo cáo này vấn đề tự do ngôn luận và đối xử với người thiểu số tại vùng Tây Nguyên đã được nêu ra.
Thụy Điển có mối quan hệ ngoại giao lâu dài với Việt Nam, từ hồi năm 1969 cho tới nay. Thụy Điển cũng là quốc gia hợp tác phát triển bấy lâu nay với Việt Nam, với khoản viện trợ khoảng 30 triệu đô la một năm.
Thụy Điển cũng đóng một vai trò có một không hai. Hồi năm ngoái, Hà Nội đã đồng ý cho Stockholm trợ giúp việc tìm hiểu vấn đề tham nhũng tại Việt Nam.
Thụy Điển cũng là một trong số ít quốc gia công nhận là có đối thoại về nhân quyền với Hà Nội. Hàng năm, bộ ngoại giao Thụy Điển ra báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam.
Năm nay, lần đầu tiên Thụy Điển ra báo cáo qua trang web của chính phủ về khoảng hai trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thụy Điển cho hay Vịêt Nam có ý chí chính trị để xử lý tình hình nhân quyền nhưng Hà Nội không cho phép bất cứ can thiệp nào vào công việc chính trị.
Các quan chức chính phủ Thụy Điển nói một số vấn đề đáng quan ngại mà bản báo cáo nêu ra bao gồm việc bắt giữ một số nhân vật bất đồng chính kiến, vấn đề tự do báo chí và áp dụng một số hạn chế đối với phóng viên nước ngoài và trong nước, rồi việc quản chế không đưa ra xét xử cũng như trấn áp tôn giáo.
Bản báo cáo này cũng đề cập tới án tử hình, các hành vi thô bạo của công an và phân biệt đối xử đối với dân tộc thiểu số. Báo cáo cũng nói tăng trưởng kinh tế đã góp một phần vào công cuộc cải tổ hành chính và xây dựng dân chủ ở cấp cơ sở.
Báo cáo này đặc biệt quan ngại tới vấn đề tham nhũng tại Việt Nam và đề nghị nên có hệ thống tư pháp độc lập hơn. Báo cáo này còn xem xét các vấn đề liên quan tới chuyện phân biệt đối xử đối với phụ nữ và em gái trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũng như các vị trí chủ chốt, rồi việc buôn lậu người qua biên giới.
Lần đầu tiên bản báo cáo này được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin cho các cuộc tranh cãi tại Thụy Điển về vấn đề liệu có nên xét vấn đề nhân quyền như một điều kiện cho viện trợ phát triển hay không.
Bộ ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay vừa có phản ứng về bản báo cáo nhân quyền của chính phủ Thụy Điển.
Trong một tuyên bố gửi tới đài BBC, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết trong báo cáo năm 2002 về tình hình nhân quyền, bộ ngoại giao Thụy Điển đã nêu lên nhiều thành tích của Việt Nam trong thực hành dân chủ, chống tham nhũng và hòa nhập quốc tế.(BBC)
Tuy nhiên các quan chức xin giấu tên này nói bản báo cáo của chính phủ Thụy Điển về tình hình nhân quyền trên thế giới sẽ không gây ra các tổn hại lâu dài, đặc biệt là trong khi chính phủ Việt Nam đang rất muốn cải thiện các vấn đề liên quan tới nhân quyền.
Trong báo cáo này vấn đề tự do ngôn luận và đối xử với người thiểu số tại vùng Tây Nguyên đã được nêu ra.
Thụy Điển có mối quan hệ ngoại giao lâu dài với Việt Nam, từ hồi năm 1969 cho tới nay. Thụy Điển cũng là quốc gia hợp tác phát triển bấy lâu nay với Việt Nam, với khoản viện trợ khoảng 30 triệu đô la một năm.
Thụy Điển cũng đóng một vai trò có một không hai. Hồi năm ngoái, Hà Nội đã đồng ý cho Stockholm trợ giúp việc tìm hiểu vấn đề tham nhũng tại Việt Nam.
Thụy Điển cũng là một trong số ít quốc gia công nhận là có đối thoại về nhân quyền với Hà Nội. Hàng năm, bộ ngoại giao Thụy Điển ra báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam.
Năm nay, lần đầu tiên Thụy Điển ra báo cáo qua trang web của chính phủ về khoảng hai trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thụy Điển cho hay Vịêt Nam có ý chí chính trị để xử lý tình hình nhân quyền nhưng Hà Nội không cho phép bất cứ can thiệp nào vào công việc chính trị.
Các quan chức chính phủ Thụy Điển nói một số vấn đề đáng quan ngại mà bản báo cáo nêu ra bao gồm việc bắt giữ một số nhân vật bất đồng chính kiến, vấn đề tự do báo chí và áp dụng một số hạn chế đối với phóng viên nước ngoài và trong nước, rồi việc quản chế không đưa ra xét xử cũng như trấn áp tôn giáo.
Bản báo cáo này cũng đề cập tới án tử hình, các hành vi thô bạo của công an và phân biệt đối xử đối với dân tộc thiểu số. Báo cáo cũng nói tăng trưởng kinh tế đã góp một phần vào công cuộc cải tổ hành chính và xây dựng dân chủ ở cấp cơ sở.
Báo cáo này đặc biệt quan ngại tới vấn đề tham nhũng tại Việt Nam và đề nghị nên có hệ thống tư pháp độc lập hơn. Báo cáo này còn xem xét các vấn đề liên quan tới chuyện phân biệt đối xử đối với phụ nữ và em gái trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũng như các vị trí chủ chốt, rồi việc buôn lậu người qua biên giới.
Lần đầu tiên bản báo cáo này được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin cho các cuộc tranh cãi tại Thụy Điển về vấn đề liệu có nên xét vấn đề nhân quyền như một điều kiện cho viện trợ phát triển hay không.
Bộ ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay vừa có phản ứng về bản báo cáo nhân quyền của chính phủ Thụy Điển.
Trong một tuyên bố gửi tới đài BBC, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết trong báo cáo năm 2002 về tình hình nhân quyền, bộ ngoại giao Thụy Điển đã nêu lên nhiều thành tích của Việt Nam trong thực hành dân chủ, chống tham nhũng và hòa nhập quốc tế.(BBC)